Trung Quốc sắp phóng tàu thăm dò Mặt trăng

VOV.VN - Tàu Hằng Nga 3 sẽ chuyên chở một thiết bị đổ bộ và thiết bị di chuyển lên Mặt trăng.

Phát biểu trong một cuộc họp báo tại thủ đô Bắc Kinh ngày 26/11, người phát ngôn của Cơ quan quản lý nhà nước về Khoa học công nghệ và Công nghiệp quốc phòng Trung Quốc Ngô Trị Tưởng cho biết, nếu mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch, con tàu này sẽ hạ cánh xuống Mặt trăng vào giữa tháng 12 tới. 

Mô hình tàu thăm dò Hằng Nga 3 (Ảnh Reuters)

Ông Ngô Trị Tưởng nói: “Việc phóng tàu Tàu Hằng Nga 3 là giai đoạn quan trọng trong dự án thăm dò Mặt trăng ba giai đoạn của Trung Quốc, bao gồm bay quanh quỹ đạo, hạ cánh và quay trở về Trái đất. Nó sẽ thực hiện 3 mục tiêu và tiến hành ba loại thám hiểm”.

Nhiệm vụ chính của con tàu đó là thăm do bề mặt, cấu trúc địa chất, thành phần vật chất, các nguồn tài nguyên trên Mặt trăng; khám phá khí quyển của Trái đất và quan sát thiên văn. Toàn bộ hoạt động của tàu Hằng Nga 3 sẽ do phòng kiểm soát tại Trung tâm kiểm soát không gian vũ trụ Bắc Kinh điều khiển.

Trước đó, Trung Quốc đã phóng tàu thăm dò Mặt trăng mang tên “Hằng Nga 1” vào năm 2007 và “Hằng Nga 2” vào năm 2010./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ sắp phóng tàu thăm dò Mặt Trăng
Ấn Độ sắp phóng tàu thăm dò Mặt Trăng

Ấn Độ đang hoàn tất các bước chuẩn bị cuối cùng cho chuyến thám hiểm Mặt Trăng đầu tiên của nước này.

Ấn Độ sắp phóng tàu thăm dò Mặt Trăng

Ấn Độ sắp phóng tàu thăm dò Mặt Trăng

Ấn Độ đang hoàn tất các bước chuẩn bị cuối cùng cho chuyến thám hiểm Mặt Trăng đầu tiên của nước này.

Việc phóng tàu thăm dò Sao Hỏa MSL sẽ bị hoãn đến năm 2011
Việc phóng tàu thăm dò Sao Hỏa MSL sẽ bị hoãn đến năm 2011

Tàu thăm dò có thiết kế dài gấp hai lần và nặng gấp 3 lần, tổng trọng tải lớn gấp 10 lần so với hai con tàu thăm dò Sao Hỏa Spirit

Việc phóng tàu thăm dò Sao Hỏa MSL sẽ bị hoãn đến năm 2011

Việc phóng tàu thăm dò Sao Hỏa MSL sẽ bị hoãn đến năm 2011

Tàu thăm dò có thiết kế dài gấp hai lần và nặng gấp 3 lần, tổng trọng tải lớn gấp 10 lần so với hai con tàu thăm dò Sao Hỏa Spirit

Tàu thăm dò của NASA sắp hạ cánh xuống sao Hỏa
Tàu thăm dò của NASA sắp hạ cánh xuống sao Hỏa

 Khi đáp xuống sao Hỏa, Tàu Curiosity sẽ sử dụng nhiều thiết bị để lấy mẫu cát, đá trên bề mặt hành tinh.

Tàu thăm dò của NASA sắp hạ cánh xuống sao Hỏa

Tàu thăm dò của NASA sắp hạ cánh xuống sao Hỏa

 Khi đáp xuống sao Hỏa, Tàu Curiosity sẽ sử dụng nhiều thiết bị để lấy mẫu cát, đá trên bề mặt hành tinh.

Tàu thăm dò vũ trụ Hayabusa của Nhật Bản trở về Trái Đất
Tàu thăm dò vũ trụ Hayabusa của Nhật Bản trở về Trái Đất

Cơ quan nghiên cứu vũ trụ Nhật Bản (JAXA) cho biết, tàu thăm dò vũ trụ Hayabusa, tiếng Nhật Bản có nghĩa là Chim Ưng đã trở về Trái Đất ngày 13/6, hoàn thành sứ mệnh 7 năm thăm dò tiểu hành tinh Itokawa.

Tàu thăm dò vũ trụ Hayabusa của Nhật Bản trở về Trái Đất

Tàu thăm dò vũ trụ Hayabusa của Nhật Bản trở về Trái Đất

Cơ quan nghiên cứu vũ trụ Nhật Bản (JAXA) cho biết, tàu thăm dò vũ trụ Hayabusa, tiếng Nhật Bản có nghĩa là Chim Ưng đã trở về Trái Đất ngày 13/6, hoàn thành sứ mệnh 7 năm thăm dò tiểu hành tinh Itokawa.

Thêm giả thiết về sự cố tàu thăm dò Sao Hỏa
Thêm giả thiết về sự cố tàu thăm dò Sao Hỏa

Tàu thăm dò Phobos-Grunt có thể vô tình bị rơi vào khu vực bức xạ mạnh của hệ thống radar của Mỹ  

Thêm giả thiết về sự cố tàu thăm dò Sao Hỏa

Thêm giả thiết về sự cố tàu thăm dò Sao Hỏa

Tàu thăm dò Phobos-Grunt có thể vô tình bị rơi vào khu vực bức xạ mạnh của hệ thống radar của Mỹ  

NASA sắp phóng tàu thăm dò MAVEN lên sao Hỏa
NASA sắp phóng tàu thăm dò MAVEN lên sao Hỏa

VOV.VN - Tàu vũ trụ MAVEN sẽ rời bệ phóng vào ngày 18/11 tới và đến sao Hỏa vào 22/9/2014.

NASA sắp phóng tàu thăm dò MAVEN lên sao Hỏa

NASA sắp phóng tàu thăm dò MAVEN lên sao Hỏa

VOV.VN - Tàu vũ trụ MAVEN sẽ rời bệ phóng vào ngày 18/11 tới và đến sao Hỏa vào 22/9/2014.

Tàu thăm dò sao Hỏa Phobos-Grunt rơi xuống Thái Bình Dương
Tàu thăm dò sao Hỏa Phobos-Grunt rơi xuống Thái Bình Dương

Sau 2 tháng mắc kẹt trong quỹ đạo Trái đất, tàu thăm dò sao Hỏa Phobos-Grunt của Nga đã rơi xuống Thái Bình Dương vào chiều tối 15/1.

Tàu thăm dò sao Hỏa Phobos-Grunt rơi xuống Thái Bình Dương

Tàu thăm dò sao Hỏa Phobos-Grunt rơi xuống Thái Bình Dương

Sau 2 tháng mắc kẹt trong quỹ đạo Trái đất, tàu thăm dò sao Hỏa Phobos-Grunt của Nga đã rơi xuống Thái Bình Dương vào chiều tối 15/1.

Ấn Độ phóng thành công tàu thăm dò sao Hỏa
Ấn Độ phóng thành công tàu thăm dò sao Hỏa

VOV.VN - Chiều 5/11 tàu vũ trụ không người lái mang tên Mars Orbiter hay còn gọi là Mangalyaan đã được ấn nút phóng lên sao Hỏa.

Ấn Độ phóng thành công tàu thăm dò sao Hỏa

Ấn Độ phóng thành công tàu thăm dò sao Hỏa

VOV.VN - Chiều 5/11 tàu vũ trụ không người lái mang tên Mars Orbiter hay còn gọi là Mangalyaan đã được ấn nút phóng lên sao Hỏa.

Tàu thăm dò của Mỹ sẽ xuống sao Hỏa tìm kiếm sự sống
Tàu thăm dò của Mỹ sẽ xuống sao Hỏa tìm kiếm sự sống

Tàu Curiosity sẽ tìm kiếm trên bề mặt hành tinh này những địa điểm con người có thể sinh sống trong tương lai.

Tàu thăm dò của Mỹ sẽ xuống sao Hỏa tìm kiếm sự sống

Tàu thăm dò của Mỹ sẽ xuống sao Hỏa tìm kiếm sự sống

Tàu Curiosity sẽ tìm kiếm trên bề mặt hành tinh này những địa điểm con người có thể sinh sống trong tương lai.