Trung Quốc sẽ kiên trì chiến lược hạt nhân tự vệ phòng ngự

Thiếu tướng Cao Kiến Quốc – người phát ngôn Bộ chỉ huy liên hợp lễ duyệt binh mừng 60 năm Quốc khánh Trung Quốc đã tuyên bố như vậy tại buổi họp báo diễn ra chiều nay tại Bắc Kinh.  

Tướng Cao Kiến Quốc cho biết, trong lễ duyệt binh mừng 60 năm Quốc khánh Trung Quốc diễn ra vào ngày 1/10 tới tại Quảng trường Thiên An Môn, Trung Quốc sẽ trình diễn 52 chủng loại trang bị vũ khí hiện đại do nước này tự sản xuất, bao gồm: xe tăng, chiến xa, đại pháo, máy bay tiêm kích, máy bay cường kích, máy bay không người lái, tên lửa thông thường, tên lửa hạt nhân, tên lửa hành trình…. Đáng chú ý, gần 90% trong số đó lần đầu tiên xuất hiện tại lễ duyệt binh.

Buổi họp báo về lễ duyệt binh mừng 60 năm Quốc khánh Trung Quốc

Trả lời câu hỏi của báo giới, tướng Cao Kiến Quốc khẳng định, sự xuất hiện của tên lửa mang đầu đạn hạt nhân tại lễ duyệt binh không đồng nghĩa với việc Trung Quốc sẽ thay đổi chiến lược hạt nhân của mình.

Tướng Cao Kiến Quốc nhấn mạnh: “Trung Quốc trước sau như một kiên trì chiến lược hạt nhân tự vệ phòng ngự; thực hiện nghiêm chỉnh cam kế: trong bất kỳ tình huống và trường hợp nào, Trung Quốc cũng sẽ không sử dụng trước vũ khí hạt nhân, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân với các nước và khu vực không có vũ khí hạt nhân một cách vô điều kiện; Hết sức kiềm chế trong việc phát triển vũ khí hạt nhân, chưa từng và cũng sẽ không bố trí vũ khí hạt nhân bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc. Trước đây, hiện nay và sau này, Trung Quốc cũng sẽ không tham gia chạy đua vũ khí hạt nhân.”

Tuyên bố trên đây của tướng Cao Kiến Quốc cũng được xem là thông điệp mà Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào mang tới Hội nghị cấp cao Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc bàn về vấn đề không phổ biến hạt nhân và giải trừ vũ khí hạt nhân sắp diễn ra tại New York, Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.