Trung Quốc sẽ phóng Vệ tinh Hằng Nga 2 trước 2011
Tiếp sau thành công của vệ tinh thám hiểm mặt trăng Hằng Nga 1, Trung Quốc đang có kế hoạch đưa vệ tinh Hằng Nga 2 lên quỹ đạo vào trước năm 2011.
Vệ tinh Hằng Nga 2 vốn là vệ tinh dự phòng của Hằng Nga 1, nên hình dáng và trọng lượng của hai vệ tinh này không khác nhau là mấy. Tuy nhiên, theo Viện sĩ Âu Dương Tự Viễn – cố vấn cao cấp Tiểu ban công trình thám hiểm mặt trăng Trung Quốc, Hằng Nga 2 sẽ bay trên quỹ đạo cách mặt trăng 100km thay vì 200km như Hằng Nga 1. Ngoài ra, Hằng Nga 2 còn được trang bị máy ảnh CCD có độ phân giải là 10m, nét hơn rất nhiều so với độ phân giải 120m của Hằng Nga 1.
![]() |
|
Các nhà khoa học theo dõi đường đi của Hằng Nga 1 |
Sứ mệnh của Hằng Nga 2 là tiếp tục thăm dò sự phân bố của các nguyên tố bề mặt mặt trăng, độ dày của lớp đất trên mặt trăng, môi trường không gian giữa trái đất và mặt trăng. Ngoài ra, Hằng Nga 2 còn làm nhiệm vụ “dò đường” để vệ tinh Hằng Nga 3 mang theo cỗ xe tự hành đáp xuống bề mặt mặt trăng vào khoảng năm 2012 hoặc 2013.
Vệ tinh Hằng Nga 1 do Trung Quốc tự nghiên cứu chế tạo, được đưa lên quỹ đạo vào tháng 10/2007. Ngày 1/3 năm nay, Hằng Nga 1 được các nhà khoa học Trung Quốc điều khiển đáp chính xác xuống vị trí đã định trên bề mặt mặt trăng, kết thúc sứ mệnh nghiên cứu khoa học của mình.
Trong gần 1 năm rưỡi bay trên quỹ đạo, Hằng Nga 1 đã truyền về trái đất một lượng lớn thông tin khoa học, liên quan đến 8 loại nguyên tố trên mặt trăng, độ dày của lớp đất trên mặt trăng, quá trình thay đổi thời tiết ngoài không gian…. Đặc biệt, căn cứ thông số do Hằng Nga 1 cung cấp, các nhà khoa học Trung Quốc đã cho ra đời bức ảnh bề mặt mặt trăng toàn diện nhất, với độ chính xác cao nhất từ trước tới nay. Dự kiến, cuối năm nay, các nhà khoa học Trung Quốc sẽ cho ra mắt bức ảnh mặt trăng không gian ba chiều./.
