Trung Quốc: Số ca Covid-19 tăng, “đại kiểm tra” an toàn thực phẩm quy mô lớn

VOV.VN - Nhiều tỉnh, thành ở Trung Quốc "đại kiểm tra" an toàn thực phẩm, trọng điểm là hàng tươi sống, thủy hải sản nhập khẩu sau khi Covid-19 tái bùng phát.

Sau khi dịch Covid-19 tái bùng phát tại thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) liên quan đến một chợ đầu mối và các sản phẩm thủy hải sản, nhiều tỉnh thành ở nước này đã tiến hành kiểm tra an toàn thực phẩm trên quy mô lớn.

Tính đến nay, đã có ít nhất 5 tỉnh, thành ở Trung Quốc, gồm Bắc Kinh, Thiên Tân, Quảng Đông, Hà Nam và Cam Túc, tiến hành các cuộc kiểm tra an toàn thực phẩm quy mô lớn, trong đó trọng điểm là các sản phẩm tươi sống và thủy hải sản nhập khẩu.

trung quoc: so ca covid-19 tang, "dai kiem tra" an toan thuc pham quy mo lon hinh 1
Kiểm tra an toàn thực phẩm tại Bắc Kinh. Ảnh: The Paper

Bắc Kinh là địa phương đầu tiên tiến hành kiểm tra sau khi phát hiện 40 mẫu trong môi trường và thực phẩm, gồm đồ hải sản, thịt... ở chợ đầu mối Tân Phát Địa cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Gần 5.200 lượt cán bộ chấp pháp đã được huy động để kiểm tra an toàn thực phẩm tại hơn 600 lượt siêu thị, 244 lượt các chợ, gần 2.000 lượt các cơ sở ăn uống....

Thành phố Thiên Tân, giáp với Bắc Kinh, cũng tăng cường kiểm tra, giám sát các khu chợ giao dịch tập trung, bao gồm việc quy trách nhiệm cho quản lý chợ, kiểm tra các giấy tờ liên quan đến nguồn gốc xuất xứ, kiểm dịch đối với mặt hàng nông sản và các sản phẩm gia súc, gia cầm. Nghiêm cấm các cơ sở ăn uống thu mua và sử dụng các nguyên liệu thực phẩm không rõ nguồn gốc.

Việc làm tương tự cũng đã được tiến hành trên toàn tỉnh Quảng Đông, nơi có ngành ẩm thực rất phát triển tại Trung Quốc. Các mặt hàng như đồ tươi sống, thịt lợn đông lạnh, các loại thủy hải sản, đặc biệt là thực phẩm đông lạnh nhập khẩu được đưa vào danh mục các mặt hàng trọng điểm chịu sự kiểm tra lần này.

Tỉnh Hà Nam, Cam Túc cũng ra thông báo khẩn về việc ra soát toàn diện những rủi ro tiềm ẩn trong lĩnh vực an toàn thực phẩm. Tất cả các mặt hàng nông sản, thủy hải sản không có giấy tờ kiểm dịch, không có nguồn gốc xuất xứ sẽ bị cấm đem vào bày bán tại các chợ.

Đến nay, dịch Covid-19 ở Bắc Kinh đã lan sang 3 tỉnh khác, gồm Hà Bắc, Liêu Ninh và Tứ Xuyên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thêm 10 khu dân cư bị phong tỏa: Nguy cơ Covid-19 lây lan ở Bắc Kinh rất cao
Thêm 10 khu dân cư bị phong tỏa: Nguy cơ Covid-19 lây lan ở Bắc Kinh rất cao

VOV.VN - Số ca Covid-19 trong cộng đồng ở thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) vẫn không ngừng tăng mạnh giữa bối cảnh đã có thêm 10 khu dân cư bị phong tỏa.

Thêm 10 khu dân cư bị phong tỏa: Nguy cơ Covid-19 lây lan ở Bắc Kinh rất cao

Thêm 10 khu dân cư bị phong tỏa: Nguy cơ Covid-19 lây lan ở Bắc Kinh rất cao

VOV.VN - Số ca Covid-19 trong cộng đồng ở thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) vẫn không ngừng tăng mạnh giữa bối cảnh đã có thêm 10 khu dân cư bị phong tỏa.

Bắc Kinh thêm 36 ca mắc Covid-19, quận Phong Đài trong tình trạng khẩn cấp
Bắc Kinh thêm 36 ca mắc Covid-19, quận Phong Đài trong tình trạng khẩn cấp

VOV.VN - Theo dự báo của các chuyên gia, số ca bệnh liên quan tới ổ dịch Tân Phát Địa có thể kiểm soát ở mức dưới 200 trường hợp.

Bắc Kinh thêm 36 ca mắc Covid-19, quận Phong Đài trong tình trạng khẩn cấp

Bắc Kinh thêm 36 ca mắc Covid-19, quận Phong Đài trong tình trạng khẩn cấp

VOV.VN - Theo dự báo của các chuyên gia, số ca bệnh liên quan tới ổ dịch Tân Phát Địa có thể kiểm soát ở mức dưới 200 trường hợp.

Xuất hiện cụm Covid-19 mới: Bắc Kinh phong tỏa 1 phần, đóng cửa chợ
Xuất hiện cụm Covid-19 mới: Bắc Kinh phong tỏa 1 phần, đóng cửa chợ

VOV.VN - Sau khi xuất hiện các ca Covid-19 mới, chính quyền Bắc Kinh quyết định phong tỏa một số khu vực và đóng cửa 1 trong các chợ đầu mối lớn nhất thành phố.

Xuất hiện cụm Covid-19 mới: Bắc Kinh phong tỏa 1 phần, đóng cửa chợ

Xuất hiện cụm Covid-19 mới: Bắc Kinh phong tỏa 1 phần, đóng cửa chợ

VOV.VN - Sau khi xuất hiện các ca Covid-19 mới, chính quyền Bắc Kinh quyết định phong tỏa một số khu vực và đóng cửa 1 trong các chợ đầu mối lớn nhất thành phố.