Trung Quốc: Số thí sinh thi đại học đạt kỷ lục, tỷ lệ thanh niên thất nghiệp tăng cao

VOV.VN - Dữ liệu do Bộ Giáo dục Trung Quốc công bố cho thấy, số lượng thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia năm 2023 ở nước này lên đến gần 13 triệu người, đạt mức cao kỷ lục từ trước tới nay.

Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp trong thanh niên ở Trung Quốc cũng đạt mức cao nhất kể từ khi có số liệu thống kê.

Theo thông tin trên trang web của Bộ Giáo dục Trung Quốc ngày 1/6, năm nay, nước này có 12,9 triệu thí sinh đăng ký dự thi đại học, tăng 980.000 người so với năm 2022, đạt mức cao kỷ lục. Bộ này cho biết sẽ chỉ đạo các địa phương làm tốt công tác tổ chức tuyển sinh và coi thi để có một “kỳ tuyển sinh đại học an toàn”.  

Kỳ thi đại học năm nay diễn ra trong bối cảnh tỷ lệ thất nghiệp trong thanh niên ở Trung Quốc đang duy trì ở mức cao. Trong một thông báo ban hành hôm 27/5, Bộ Dân chính nước này đã yêu cầu thúc đẩy các tổ chức xã hội khu dân cư phát triển các vị trí phục vụ cộng đồng, đồng thời khuyến khích và hỗ trợ sinh viên tốt nghiệp đại học tìm việc làm tại các cộng đồng dân cư.

Trước tình trạng việc làm khó khăn, Hà Nam, tỉnh đông dân thứ ba của Trung Quốc, ngày 30/5 cũng phát động chiến dịch xúc tiến việc làm trong 100 ngày cho sinh viên tốt nghiệp năm 2023. Mục tiêu của chiến dịch này là đảm bảo trước ngày 31/8, tỷ lệ cử nhân tốt nghiệp đại học thuộc diện hộ nghèo, gia đình có thu nhập thấp phải cao hơn mức bình quân chung của toàn tỉnh; cử nhân khuyết tật có ý định và khả năng làm việc phải có việc làm; đưa số sinh viên tốt nghiệp trong các gia đình không có việc làm (không có ai trong gia đình có việc) và sinh viên tốt nghiệp thất nghiệp đã lâu “về 0”.

Theo tờ Tin tức Kinh tế Hàng ngày (NBD) của Trung Quốc, trong năm nay, số sinh viên tốt nghiệp đại học ở nước này dự kiến đạt 11,58 triệu người. Cùng với số sinh viên thất nghiệp trước đây và du học sinh về nước, quy mô thanh niên chờ việc ở Trung Quốc đang ngày càng tăng cao. Cuối tháng 5, tờ Nhật báo Kinh tế của nước này cũng đăng một bài bình luận, kêu gọi tìm mọi cách giải quyết các khó khăn việc làm cho thanh niên.

Số liệu thống kê chính thức cho thấy, tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên từ 16 đến 24 tuổi ở Trung Quốc đã tăng lên 20,4% trong tháng 4, lần đầu tiên vượt mức 20%, đạt mức cao nhất kể từ khi có dữ liệu vào năm 2018. Điều này cho thấy áp lực việc làm mà thanh niên nước này phải đối mặt đang ngày càng nghiêm trọng.

Được biết, kỳ thi tuyển sinh đại học năm nay ở Trung Quốc sẽ diễn ra trong hai ngày 7 và 8/6./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ cân nhắc hạn chế sinh viên Trung Quốc
Mỹ cân nhắc hạn chế sinh viên Trung Quốc

VOV.VN -Ngoại trưởng Mỹ ngày 31/8 cho biết Tổng thống Donald Trump hiện đang cân nhắc hạn chế sinh viên Trung Quốc học tập tại Mỹ.

Mỹ cân nhắc hạn chế sinh viên Trung Quốc

Mỹ cân nhắc hạn chế sinh viên Trung Quốc

VOV.VN -Ngoại trưởng Mỹ ngày 31/8 cho biết Tổng thống Donald Trump hiện đang cân nhắc hạn chế sinh viên Trung Quốc học tập tại Mỹ.

Sinh viên Trung Quốc tại Mỹ cần kết quả âm tính SARS-CoV-2 trước khi về nước
Sinh viên Trung Quốc tại Mỹ cần kết quả âm tính SARS-CoV-2 trước khi về nước

VOV.VN - Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Mỹ cho biết, các sinh viên Trung Quốc trở về nước phải tiến hành xét nghiệm SARS-CoV-2 trước khi lên máy bay 120 giờ.

Sinh viên Trung Quốc tại Mỹ cần kết quả âm tính SARS-CoV-2 trước khi về nước

Sinh viên Trung Quốc tại Mỹ cần kết quả âm tính SARS-CoV-2 trước khi về nước

VOV.VN - Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Mỹ cho biết, các sinh viên Trung Quốc trở về nước phải tiến hành xét nghiệm SARS-CoV-2 trước khi lên máy bay 120 giờ.

Vì sao nhiều sinh viên Trung Quốc ở Mỹ kém tiếng Anh, mong về nước?
Vì sao nhiều sinh viên Trung Quốc ở Mỹ kém tiếng Anh, mong về nước?

VOV.VN - Stephen Ling, một người Mỹ gốc Hoa, đã lý giải việc hiện nay khá nhiều du học sinh Trung Quốc ở Mỹ kém tiếng Anh và chỉ mong về nước.

Vì sao nhiều sinh viên Trung Quốc ở Mỹ kém tiếng Anh, mong về nước?

Vì sao nhiều sinh viên Trung Quốc ở Mỹ kém tiếng Anh, mong về nước?

VOV.VN - Stephen Ling, một người Mỹ gốc Hoa, đã lý giải việc hiện nay khá nhiều du học sinh Trung Quốc ở Mỹ kém tiếng Anh và chỉ mong về nước.

Đòn ngàn cân mới của Tổng thống Mỹ Trump nhằm vào sinh viên Trung Quốc
Đòn ngàn cân mới của Tổng thống Mỹ Trump nhằm vào sinh viên Trung Quốc

VOV.VN - Mục tiêu tiếp theo trong cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung do ông Trump phát động: Sinh viên Trung Quốc tại các trường đại học hàng đầu.

Đòn ngàn cân mới của Tổng thống Mỹ Trump nhằm vào sinh viên Trung Quốc

Đòn ngàn cân mới của Tổng thống Mỹ Trump nhằm vào sinh viên Trung Quốc

VOV.VN - Mục tiêu tiếp theo trong cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung do ông Trump phát động: Sinh viên Trung Quốc tại các trường đại học hàng đầu.