Trung Quốc tăng cường hoạt động song phương bên lề Hội nghị G20

Các cuộc gặp song phương của Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào với nguyên thủ các nước bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 được xem là những bước đi chiến lược của Trung Quốc khẳng định tầm ảnh hưởng trong nền kinh tế toàn cầu.

Trong cuộc gặp song phương diễn ra trước thềm Hội nghị thượng đỉnh G20 tại London (Anh), Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào và Thủ tướng Anh Gordon Brown ngày 1/4 đã khẳng định quyết tâm đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 60 tỷ USD vào năm sau, bất chấp những tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Chủ tịch Hồ Cẩm Đào nhấn mạnh, Trung Quốc coi quan hệ Trung-Anh là một trong những cặp quan hệ song phương quan trọng nhất của Trung Quốc trong chính sách phát triển quan hệ với các nước lớn. Anh hiện đang là một trong 3 bạn hàng lớn nhất của Trung Quốc tại châu Âu.

* Bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đài và Tổng thống Nga Medvedev đã có cuộc gặp song phương. Tại đây, hai bên đã đạt được nhận thức chung quan trọng, nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược song phương, cùng nhau đối phó với cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, tăng cường hợp tác trong các vấn đề quốc tế. Chủ tịch Hồ Cẩm Đào kiến nghị hai bên cần sớm ký kết hiệp định giữa hai chính phủ về hợp tác trong lĩnh vực dầu khí, phát triển sâu sắc quan hệ hợp tác trong lĩnh vực khoa học công nghệ và kỹ thuật quân sự. Tổng thống Medvedev bày tỏ trông đợi Chủ tịch Hồ Cẩm Đào sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức hợp tác Thượng Hải tổ chức tại Nga vào trung tuần tháng 6 năm nay, và thăm chính thức Nga.

* Cũng trong dịp này Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã có cuộc gặp Tổng thống Pháp Sarkory. Đây là cuộc gặp khá đặc biệt, bởi: nếu như cuộc gặp của nguyên thủ Trung Quốc với nguyên thủ các nước Mỹ, Nga, Anh đã được Bộ Ngoại giao Trung Quốc chính thức thông báo từ trước đó, và nhằm mục đích củng cố quan hệ song phương, thì cuộc gặp giữa nguyên thủ Trung Quốc và Pháp diễn ra khá bất ngờ và nhằm mục đích khôi phục lại quan hệ song phương sau những căng thẳng xung quanh vấn đề Tây Tạng.

Tiếp sau việc Bộ Ngoại giao Trung Quốc và Pháp hôm qua ra Thông cáo báo chí chung về quan hệ hai nước, trong đó đề cập đến vấn đề Tây Tạng, cuộc gặp của nguyên thủ hai nước diễn ra cùng ngày được xem là biểu tượng quan trọng của sự khôi phục quan hệ Trung-Pháp.

Tại cuộc gặp, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đánh giá cao việc Pháp khẳng định kiên trì chính sách một nước Trung Quốc, coi Tây Tạng là một phần không thể tách rời của lãnh thổ Trung Quốc, từ chối ủng hộ “Tây Tạng độc lập” dưới mọi hình thức. Hai bên cùng bày tỏ vui mừng trước sự khôi phục của quan hệ song phương.

Quan hệ Trung Quốc-Pháp đã xấu đi sau khi Tổng thống Pháp Sarkory bất chấp phản đối của Trung Quốc, gặp gỡ Đại Lai Lạt Ma – người đòi độc lập cho Tây Tạng vào tháng 12/2008. Ngay sau đó, Trung Quốc đã huỷ bỏ Hội nghị thượng đỉnh Trung-Âu lẽ ra được tổ chức vào tháng 12/2008. Trong chuyến thăm một loạt nước châu Âu vào tháng 1/2009 vừa qua nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế-thương mại song phương, Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã bỏ qua Pháp – một trong 5 bạn hàng lớn nhất của Trung Quốc tại thị trường châu Âu.

* Cùng ngày nguyên thủ Trung Quốc  đã có cuộc gặp thượng đỉnh song phương đầu tiên kể từ khi ông Obama đắc cử Tổng thống Mỹ. Ông Obama khẳng định, quan hệ Mỹ-Trung là cặp quan hệ song phương quan trọng nhất thế giới hiện nay, và cho rằng, hai nước ngày càng có nhiều lợi ích chung trên nhiều lĩnh vực. Tại cuộc gặp, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào và Tổng thống Mỹ Obama đã nhất trí xây dựng quan hệ Trung-Mỹ thành quan hệ tích cực-hợp tác-toàn diện trong thế kỷ 21.

Để góp phần hiện thực hóa mục tiêu này, lãnh đạo Trung Quốc và Mỹ đã nhất trí thiết lập cơ chế đối thoại chiến lược và kinh tế song phương. Cuộc đối thoại đầu tiên của cơ chế này dự kiến sẽ diễn ra vào mùa hè năm nay tại Washington (Mỹ)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.