Trung Quốc tăng cường hơn 7.000 binh lính hỗ trợ vùng lũ

VOV.VN - Trung Quốc đã triển khai hơn 7.000 binh lính đến miền Đông để tham gia cứu hộ khẩn cấp và kiểm soát lũ lụt.

Theo Tân Hoa Xã, hôm nay (13/7), Trung Quốc đã triển khai hơn 7.000 binh lính đến miền Đông để tham gia cứu hộ khẩn cấp và kiểm soát lũ lụt. Trong đó hơn 3.800 binh lính được cử đến thành phố Cửu Giang (Jiujang) và Bà Dương (Poyang) của tỉnh Giang Tây (Jiangxi).

Tại thành phố Đồng Lăng (Tongling), tỉnh An Huy (Anhui), hơn 1.999 binh lính đang cùng lực lượng cứu hộ tại chỗ chạy đua với thời gian để gia cố đê điều và sơ tán người dân.

Ảnh: China Daily

Theo thống kê cơ quan chức năng Trung Quốc, lũ lụt kéo dài nhiều tuần qua ở miền Trung và miền Đông nước này đã cướp đi sinh mạng của hơn 140 người, ảnh hưởng tới 40 triệu người và tàn phá hơn 28.000 ngôi nhà cùng nhiều công trình xây dựng dân sinh.

Tình hình mưa lũ đã xấu đi từ tuần trước khi mưa lớn trong nhiều ngày đã khiến mực nước dâng cao, Chính phủ phải nâng các mức cảnh báo và ban bố tình trạng như trong thời chiến.

Trong ngày 13/7, Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho biết mực nước của 33 con sông đã dâng cao lên mức kỷ lục, trên 400 con sông cảnh báo nguy cơ nước tràn bờ. Nhiều thành phố và thị trấn đã chìm trong biển nước buộc lực lượng cứu hộ phải sơ tán người dân bằng xuồng.

Đáng chú ý, mực nước ở hồ Bà Dương đạt 22,53m cao hơn đỉnh lũ năm 1998 (22,52m). Đây cũng là mực nước cao nhất tại hồ nước ngọt lớn nhất của Trung Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên