Trung Quốc tăng cường hợp tác với Châu Phi

(VOV) - Trung Quốc sẽ tập trung tăng cường trao đổi thương mại với các nước Châu Phi

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 28/3 tuyên bố rằng, Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Uganda, Mozambique và Eutopia.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (Ảnh AP)


Phát biểu được đưa ra trong các cuộc gặp riêng rẽ giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình với lãnh đạo các nước trên bên lề Hội nghị cấp cao Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) diễn ra tại thủ đô Durban, Nam Phi.

Theo Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Trung Quốc sẽ làm việc với tất cả các nước Châu Phi nhằm thúc đẩy các mối quan hệ đối tác, cũng như các dự án xây dựng hạ tầng xuyên biên giới ở Châu lục này. Trung Quốc sẵn sàng tăng cường trao đổi thương mại song phương và củng cố hợp tác nhằm mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân các nước cũng như bảo vệ lợi ích của các nước đang phát triển.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang có chuyến thăm các nước châu Phi lần đầu tiên trên cương vị mới. Theo các nhà phân tích, nếu chuyến công du 3 ngày tới Nga đã tiếp thêm sinh khí cho quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới, thì chuyến thăm Châu Phi lại thể hiện cam kết mạnh mẽ của Trung Quốc trong nỗ lực khẳng định vị thế tại châu lục này. Mới đây, Chủ tịch Tập Cận Bình cam kết hỗ trợ 20 tỷ USD cho các quốc gia Châu Phi trong giai đoạn 2013-2015./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc lần đầu tiên tham gia tập trận RIMPAC với Mỹ
Trung Quốc lần đầu tiên tham gia tập trận RIMPAC với Mỹ

(VOV) - Phía Mỹ bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác quân sự với Trung Quốc.

Trung Quốc lần đầu tiên tham gia tập trận RIMPAC với Mỹ

Trung Quốc lần đầu tiên tham gia tập trận RIMPAC với Mỹ

(VOV) - Phía Mỹ bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác quân sự với Trung Quốc.

Trung Quốc và Tanzania tăng cường hợp tác
Trung Quốc và Tanzania tăng cường hợp tác

(VOV) - Hai nước đã ký kết hơn 10 thỏa thuận về kinh tế và thương mại.

Trung Quốc và Tanzania tăng cường hợp tác

Trung Quốc và Tanzania tăng cường hợp tác

(VOV) - Hai nước đã ký kết hơn 10 thỏa thuận về kinh tế và thương mại.

Trung Quốc, Nam Phi sẽ nâng quan hệ lên tầm cao mới
Trung Quốc, Nam Phi sẽ nâng quan hệ lên tầm cao mới

(VOV) - Trên diễn đàn quốc tế, hai nước cũng cam kết sẽ ủng hộ quyền và lợi ích hợp pháp của nhau.

Trung Quốc, Nam Phi sẽ nâng quan hệ lên tầm cao mới

Trung Quốc, Nam Phi sẽ nâng quan hệ lên tầm cao mới

(VOV) - Trên diễn đàn quốc tế, hai nước cũng cam kết sẽ ủng hộ quyền và lợi ích hợp pháp của nhau.

Thẩm phán Ba Lan đại diện cho Trung Quốc tại Tòa luật Biển
Thẩm phán Ba Lan đại diện cho Trung Quốc tại Tòa luật Biển

(VOV) - Ông Pawlak là tiến sĩ Luật học, đã làm việc tại nhiều nước trong đó có Việt Nam.

Thẩm phán Ba Lan đại diện cho Trung Quốc tại Tòa luật Biển

Thẩm phán Ba Lan đại diện cho Trung Quốc tại Tòa luật Biển

(VOV) - Ông Pawlak là tiến sĩ Luật học, đã làm việc tại nhiều nước trong đó có Việt Nam.

Nga không bán chiến đấu cơ và tàu ngầm cho Trung Quốc
Nga không bán chiến đấu cơ và tàu ngầm cho Trung Quốc

Hãng tin Itar-Tass khẳng định không có bất kỳ cuộc thảo luận nào về mua bán máy bay và tàu ngầm giữa hai bên Nga-Trung.

Nga không bán chiến đấu cơ và tàu ngầm cho Trung Quốc

Nga không bán chiến đấu cơ và tàu ngầm cho Trung Quốc

Hãng tin Itar-Tass khẳng định không có bất kỳ cuộc thảo luận nào về mua bán máy bay và tàu ngầm giữa hai bên Nga-Trung.

Trung Quốc, Brazil ký thỏa thuận trao đổi tiền tệ
Trung Quốc, Brazil ký thỏa thuận trao đổi tiền tệ

(VOV) - Động thái này được cho là nhằm thay đổi dòng chảy của giao dịch thương mại toàn cầu trước sự chi phối của USD và đồng euro.

Trung Quốc, Brazil ký thỏa thuận trao đổi tiền tệ

Trung Quốc, Brazil ký thỏa thuận trao đổi tiền tệ

(VOV) - Động thái này được cho là nhằm thay đổi dòng chảy của giao dịch thương mại toàn cầu trước sự chi phối của USD và đồng euro.