Trung Quốc tập trung khắc phục hậu quả động đất

Thông tin liên lạc đã bắt đầu được nối lại, nhiều đoạn đường cũng đã được khơi thông phục vụ cho việc cứu hộ

Ngày 15/4, Trung Quốc tiếp tục huy động thêm hàng nghìn người thuộc các lực lượng: quân đội, cảnh sát vũ trang, lính cứu hỏa, nhân viên cứu hộ, nhân viên y tế, hỏa tốc tới khu vực động đất để tập trung cứu hộ, cứu nạn, đưa những người dân bị kẹt ra khỏi đống đổ nát, và sơ tán những người dân bị mất nhà cửa đến nơi an toàn.

>>  8.300 người thương vong do động đất tại Trung Quốc
>> Nạn nhân trong vụ động đất tại Trung Quốc tiếp tục tăng
>> Thế giới bày tỏ cảm thông về động đất ở Trung Quốc
>> Việt Nam gửi điện thăm hỏi về vụ động đất ở Trung Quốc

Theo ông ông Ngô Xuân Canh, quan chức Bộ Giao thông-Vận tải Trung Quốc, cho biết: đã tổ chức lực lượng và huy động các phương tiện, thiết bị tới vùng động đất kiểm tra và sửa chữa các tuyến đường bị sự cố. Đến nay, đường quốc lộ 214, huyết mạch giao thông chính dẫn tới Ngọc Thụ, cơ bản đã được nối lại.

Công tác cứu hộ các nạn nhân động đất được tiến hành rất khẩn trương (ảnh AP)

Cục hàng không dân dụng Trung Quốc đã huy động 16 máy bay tham gia khắc phục hậu quả động đất. Ngày 15/4, hai chuyến bay đã cất cánh từ sân bay Ngọc Thụ, đưa những người bị thương tới các bệnh viện lớn để điều trị.

Số hàng viện trợ khẩn cấp gồm: 20.000 lều bạt, 50.000 chiếc áo bông và 50.000  tấm chăn bông đã và đang được chuyển tới vùng động đất bằng đường bộ, đường sắt và đường không.

Trong khi đó, khu vực động đất tại tỉnh Thanh Hải liên tục xuất hiện hơn 770 đợt dư chấn, trong đó đợt dư chấn mạnh nhất có cường độ lên tới 6,9 độ richter. Do nơi xảy ra động đất có độ cao 3.700m so với mặt biển, nhiều nhân viên cứu hộ không quen với điều kiện thời tiết ở cao nguyên, nên mất sức rất nhanh. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác cứu hộ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.