Trung Quốc thảo luận sửa đổi Luật năng lượng tái sinh

Sáng 25/8, kỳ họp thứ X Uỷ ban thường vụ Quốc hội khóa XI Trung Quốc thảo luận Dự thảo Luật năng lượng tái sinh (sửa đổi), thể hiện sự quyết tâm của Trung Quốc trong việc phát triển nguồn năng lượng mới và năng lượng tái sinh, đối phó với sự biến đổi khí hậu

Giải trình trước Quốc hội Trung Quốc về dự thảo Luật năng lượng tái sinh (sửa đổi), Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Phát triển và Cải cách nhà nước Trung Quốc Giải Chấn Hoa nêu rõ, biến đổi khí hậu là thách thức lớn xã hội loài người phải đối mặt trong quá trình thực hiện phát triển bền vững.

Ông Giải Chấn Hoa cho rằng: “Biến đổi khí hậu vừa là vấn đề môi trường, vừa là vấn đề phát triển. Nhưng suy cho cùng là vấn đề phát triển, và phải được giải quyết dựa vào phát triển bền vững. Trung Quốc luôn kiên định đi theo con đường phát triển bền vững, đã kết hợp quy hoạch phát triển kinh tế với xã hội, xây dựng đề án quốc gia về chống biến đổi khí hậu. Một loạt chính sách và biện pháp của Trung Quốc liên quan đến vấn đề biến đổi khí hậu đã đạt kết quả tích cực.”

Ông Giải Chấn Hoa nhấn mạnh, Trung Quốc kiên trì khuôn khổ cơ bản của “Công ước khung Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu” và “Nghị định thư Kyoto”, kiên trì nguyên tắc: các nước trên thế giới “có trách nhiệm chung nhưng có sự khác biệt” trong việc đối phó với sự biến đổi khí hậu.

Thời gian tới, Trung Quốc sẽ đưa nội dung đối phó với sự biến đổi khí hậu vào quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội; phát triển mạnh nền kinh tế xanh; tăng cường khả năng thích ứng với sự biến đổi khí hậu, song song với việc xây dựng năng lực tổng hợp đối phó với sự biến đổi khí hậu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.