Trung Quốc thắt chặt an ninh nhân kỷ niệm quốc khánh

Công an thành phố Bắc Kinh (Trung Quốc) ngày 22/8 chính thức triển khai hoạt động tuần tra, bảo vệ an ninh ở mức báo động cấp 2  

Công tác trên nhằm thắt chặt an ninh, bảo vệ an toàn cho các hoạt động kỷ niệm mừng 60 năm quốc khánh nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa diễn ra vào tháng 10 tới.

Trung Quốc tập trận chống khủng bố hồi tháng 6 vừa qua (Ảnh:Xinhua)

Lực lượng cảnh sát dân sự, quân cảnh, cảnh sát đặc nhiệm, dân phòng được tăng cường tại các trung tâm thương mại- tài chính, điểm du lịch và những nơi sầm uất. Hàng nghìn dân phòng được huy động để tuần tra tại các cầu vượt và cầu vượt đi bộ.

Người dân sống tại nhiều chung cư trong nội thành Bắc Kinh được yêu cầu làm lại giấy ra vào. Tới đây, lực lượng an ninh cũng sẽ lập hàng trăm chốt kiểm tra an ninh tại các ngả đường vào Bắc Kinh, ngăn chặn phần tử phạm tội và đồ vật nguy hiểm lọt vào Bắc Kinh.

Công an Bắc Kinh cho biết, từ nay cho đến khi hoạt động kỷ niệm 60 năm quốc khánh chính thức diễn ra, các biện pháp an ninh sẽ còn được thắt chặt ở cấp độ cao hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên