Quan chức Saudi Arabia đến Iran để thảo luận về việc mở lại các cơ quan ngoại giao

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Saudi Arabia hôm qua (8/4) cho biết các quan chức nước này đã đến Iran để thảo luận về các thủ tục mở lại đại sứ quán ở thủ đô Tehran và lãnh sự quán ở thành phố Mashhad, sau khi Trung Quốc làm trung gian cho một thỏa thuận nhằm khôi phục quan hệ giữa hai quốc gia trong khu vực.

Trước đó, hôm 6/4, Ngoại trưởng Saudi Arabia - Hoàng tử Faisal bin Farhan và người đồng cấp Iran Hussein Amir Abdullahian, đã đưa ra tuyên bố chung nhất trí khởi động mở lại đại sứ quán, sau cuộc họp song phương tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc.

Theo tuyên bố chung, hai nước đồng ý bắt đầu thu xếp để mở lại hai đại sứ quán và các lãnh sự quán, đồng thời nối lại các chuyến bay và tạo điều kiện cấp thị thực cho công dân. Ngoài ra, hai nước cũng nhất trí nối lại các chuyến thăm lẫn nhau của các quan chức và đại diện của khu vực tư nhân.

Cùng với đó, hai bên nhất trí kích hoạt thỏa thuận hợp tác an ninh ký năm 2001 và thỏa thuận hợp tác chung ký năm 1998. Ngoại trưởng Saudi Arabia đã mời người đồng cấp Iran tổ chức cuộc gặp song phương tại thủ đô  Riyadh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iran và Saudi Arabia nhất trí mở lại đại sứ quán
Iran và Saudi Arabia nhất trí mở lại đại sứ quán

VOV.VN - Iran và Saudi Arabia nhất trí khởi động mở lại đại sứ quán. Đây là nội dung được đề cập trong một tuyên bố chung đưa ra sau cuộc họp giữa hai ngoại trưởng Iran và Saudi Arabia diễn ra tại thủ đô Bắc Kinh.

Iran và Saudi Arabia nhất trí mở lại đại sứ quán

Iran và Saudi Arabia nhất trí mở lại đại sứ quán

VOV.VN - Iran và Saudi Arabia nhất trí khởi động mở lại đại sứ quán. Đây là nội dung được đề cập trong một tuyên bố chung đưa ra sau cuộc họp giữa hai ngoại trưởng Iran và Saudi Arabia diễn ra tại thủ đô Bắc Kinh.

“Đại gia” Saudi Arabia mời gọi Messi với mức lương cao hơn Ronaldo
“Đại gia” Saudi Arabia mời gọi Messi với mức lương cao hơn Ronaldo

VOV.VN - Al-Hilal - đội bóng hàng đầu của Saudi Arabia đang chèo kéo Messi bằng mức lương cao kỷ lục của giới cầu thủ.

“Đại gia” Saudi Arabia mời gọi Messi với mức lương cao hơn Ronaldo

“Đại gia” Saudi Arabia mời gọi Messi với mức lương cao hơn Ronaldo

VOV.VN - Al-Hilal - đội bóng hàng đầu của Saudi Arabia đang chèo kéo Messi bằng mức lương cao kỷ lục của giới cầu thủ.

Yemen trước cơ hội hòa bình sau “cú bắt tay lịch sử” giữa Saudi Arabia và Iran
Yemen trước cơ hội hòa bình sau “cú bắt tay lịch sử” giữa Saudi Arabia và Iran

VOV.VN - Liên Hợp Quốc hôm qua xác nhận, lực lượng Houthi và chính phủ Yemen được quốc tế công nhận đã đạt được thỏa thuận trao đổi hơn 800 tù nhân, mở ra cơ hội chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài gần 1 thập kỷ qua tại nước này.

Yemen trước cơ hội hòa bình sau “cú bắt tay lịch sử” giữa Saudi Arabia và Iran

Yemen trước cơ hội hòa bình sau “cú bắt tay lịch sử” giữa Saudi Arabia và Iran

VOV.VN - Liên Hợp Quốc hôm qua xác nhận, lực lượng Houthi và chính phủ Yemen được quốc tế công nhận đã đạt được thỏa thuận trao đổi hơn 800 tù nhân, mở ra cơ hội chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài gần 1 thập kỷ qua tại nước này.

Trung Quốc: Saudi Arabia và Iran khôi phục quan hệ sẽ giúp cải thiện tình hình Yemen
Trung Quốc: Saudi Arabia và Iran khôi phục quan hệ sẽ giúp cải thiện tình hình Yemen

VOV.VN - Phó đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Cảnh Sảng vừa bày tỏ hy vọng kết quả đàm phán giữa Saudi Arabia và Iran tại Bắc Kinh với việc hai bên khôi phục quan hệ sẽ tạo điều kiện thuận lợi để cải thiện tình hình ở Yemen.

Trung Quốc: Saudi Arabia và Iran khôi phục quan hệ sẽ giúp cải thiện tình hình Yemen

Trung Quốc: Saudi Arabia và Iran khôi phục quan hệ sẽ giúp cải thiện tình hình Yemen

VOV.VN - Phó đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Cảnh Sảng vừa bày tỏ hy vọng kết quả đàm phán giữa Saudi Arabia và Iran tại Bắc Kinh với việc hai bên khôi phục quan hệ sẽ tạo điều kiện thuận lợi để cải thiện tình hình ở Yemen.

Israel “vỡ mộng” trước cái bắt tay của Iran – Saudi Arabia?
Israel “vỡ mộng” trước cái bắt tay của Iran – Saudi Arabia?

VOV.VN - Sau quyết định nối lại quan hệ ngoại giao với Iran – vốn khiến Israel không mấy hài lòng, Saudi Arabia tiếp tục “dội gáo nước lạnh” khi phớt lờ kế hoạch thăm Riyadh của Ngoại trưởng Israel Eli Cohen. Giấc mộng Abraham mở rộng, với mục tiêu bình thường hóa quan hệ với Saudi Arabia dường như đang “gặp khó”.

Israel “vỡ mộng” trước cái bắt tay của Iran – Saudi Arabia?

Israel “vỡ mộng” trước cái bắt tay của Iran – Saudi Arabia?

VOV.VN - Sau quyết định nối lại quan hệ ngoại giao với Iran – vốn khiến Israel không mấy hài lòng, Saudi Arabia tiếp tục “dội gáo nước lạnh” khi phớt lờ kế hoạch thăm Riyadh của Ngoại trưởng Israel Eli Cohen. Giấc mộng Abraham mở rộng, với mục tiêu bình thường hóa quan hệ với Saudi Arabia dường như đang “gặp khó”.