Trung Quốc tiếp tục khai quật lô số 1 tượng gốm binh mã đời Tần

Khu tượng gốm binh mã đời Tần từng được mệnh danh là Kỳ quan thứ 8 của thế giới

Nhân Ngày di sản văn hóa Trung Quốc (13/6), các nhà khảo cổ Trung Quốc chiều nay đã tiến hành khai quật lần thứ 3 lô số 1 tượng gốm binh mã đời Tần

Tượng Binh Mã đời Tần là những bức tượng gốm nặn hình binh sĩ, ngựa chiến, được chôn dưới lòng đất để bồi táng, bảo vệ Tần Thủy Hoàng - vị hoàng đế đầu tiên của triều đại phong kiến nhà Tần (thế kỷ thứ 3 trước Công nguyên) sau khi ông qua đời.

Lô số 1 được phát hiện vào năm 1978 là lô lớn nhất trong số 3 lô tượng Binh Mã đã được khai quật, có tổng diện tích trên 14.000 m2. Từ năm 1978 đến năm 1985, các nhà khảo cổ Trung Quốc đã tiến hành 2 lần khai quật tại lô số 1. Tuy nhiên, mới chỉ khai quật một phần ba diện tích của lô, tìm được hơn 1.000 tượng gốm binh mã.

Trong lần khai quật thứ 3 này, các nhà khảo cổ Trung Quốc sẽ tiến hành khai quật trên diện tích 200 mét vuông tại khu vực chính giữa chếch về hướng bắc lô số 1./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.