Trung Quốc tiếp tục phản đối Mỹ tuyên bố bán vũ khí cho Đài Loan

Trung Quốc tiếp tục có những phản ứng mạnh mẽ, phản đối việc Mỹ  tuyên bố bán cho Đài Loan số vũ khí hiện đại có tổng trị giá gần 6 tỷ 400 triệu đô la Mỹ

Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì đang ở thăm Síp hôm 30/1 đã lên tiếng phản đối kế hoạch bán vũ khí cho Đài Loan của Mỹ. Ông Dương Khiết Trì cho rằng, việc làm của Mỹ đã can thiệp thô bạo công việc nội bộ của Trung Quốc, làm tổn hại an ninh quốc gia và sự nghiệp thống nhất của Trung Quốc, đi ngược lại với cam kết của Mỹ về việc ủng hộ quan hệ hai bờ eo biển Đài Loan phát triển hòa bình.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố, do việc làm của Mỹ đã làm tổn hại nghiêm trọng đến quan hệ Trung-Mỹ, nên Trung Quốc quyết định hoãn một phần chương trình giao lưu giữa quân đội hai nước, hoãn cuộc tham vấn cấp thứ trưởng Trung-Mỹ về an ninh chiến lược, chống phổ biến vũ khí hạt nhân dự kiến diễn ra tới đây. Đồng thời, Trung Quốc cũng sẽ trừng phạt các công ty Mỹ tham gia vào kế hoạch bán vũ khí cho Đài Loan. Quan chức ngoại giao Trung Quốc cho biết, hợp tác giữa Trung Quốc và Mỹ trên các vấn đề quan trọng quốc tế và khu vực cũng sẽ không tránh khỏi bị ảnh hưởng.

Cũng trong ngày hôm qua, Bộ Quốc phòng, Uỷ ban đối ngoại Quốc hội, Uỷ ban đối ngoại Uỷ ban toàn quốc Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc, Văn phòng Đài Loan Quốc vụ viện Trung Quốc đồng loạt lên tiếng, phản đối việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan, và yêu cầu Mỹ huỷ bỏ lập tức quyết định bán vũ khí cho Đài Loan.

Đáp lại những chỉ trích mạnh mẽ từ phía Trung Quốc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ tỏ ý lấy làm tiếc về phản ứng quá mức của Trung Quốc, đồng thời tuyên bố, Mỹ tuân thủ nghiêm chỉnh chính sách một nước Trung Quốc, và rằng, việc Mỹ thực hiện hợp đồng bán vũ khí cho Đài Loan sẽ góp phần tạo thế cân bằng giữa hai bờ eo biển Đài Loan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.