Trung Quốc tiếp tục tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc
Trung Quốc tiếp tục tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với các ngân hàng, một trong những động thái nhằm giảm sức ép lạm phát đang ngày càng tăng cao.
Theo đó, 6 ngân hàng lớn của Trung Quốc, trong đó có ngân hàng Công thương, ngân hàng Nông nghiệp, ngân hàng Kiến thiết… phải tăng thêm 0,5% tỷ lệ dự trữ bắt buộc. Tỷ lệ dự trữ bắt buộc của các ngân hàng này sau khi tăng là 17,5%.
Theo các chuyên gia của Trung Quốc, chỉ số giá tiêu dùng trong nước của Trung Quốc liên tục tăng cao, điều này dẫn đến sức ép về lạm phát ngày càng lớn. Trong khi đó việc tăng lãi suất vào thời điểm hiện nay sẽ gặp một số khó khăn, do vậy việc điều chỉnh tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với các ngân hàng nhằm giảm lượng tiền lưu thông, từ đó sẽ có tác dụng kìm chế lạm phát.
Trước đó, vào tháng 1, tháng 2 và tháng 5 năm nay, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã 3 lần điều chỉnh tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với các ngân hàng, mỗi lần điều chỉnh là 0,5%./.