Trung Quốc tiếp tục thắt chặt tín dụng

Kể từ ngày 25/2, tỷ lệ dự trữ bắt buộc cơ bản ở các ngân hàng lớn ở Trung Quốc sẽ tăng 0,5% lên 16,5%.  

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc ngày 12/2 chỉ thị cho các thể chế tài chính trong nước tăng lượng tiền dự trữ bắt buộc trong bối cảnh giới chức nước này đang tìm cách hạn chế lượng tiền cho vay, vì lo ngại nguy cơ "bong bóng" bất động sản đe dọa nền kinh tế.

Theo quyết định này, kể từ ngày 25/2, tỷ lệ dự trữ bắt buộc cơ bản ở các ngân hàng lớn sẽ tăng 0,5% lên 16,5%. Tuy nhiên, những thể chế tài chính ở nông thôn có khách hàng chủ yếu là nông dân không phải thực hiện quyết định này nhằm đảm bảo lượng tín dụng cần thiết cho nông nghiệp.

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đưa ra quyết định này sau khi lượng tiền cho vay vẫn tiếp tục tăng mạnh trong tháng 1/2010 dù Ngân hàng trước đó đã đưa ra những biện pháp tương tự để thắt chặt tín dụng. Đây là động thái mới nhất của Chính phủ Trung Quốc nhằm kiểm soát nguy cơ bùng nổ lượng tiền cho vay mới, tránh làm tăng lạm phát và xuất hiện các khoản vay xấu, ảnh hưởng tới đà phục hồi của nền kinh tế./.  

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên