Trung Quốc tin tưởng tìm được giải pháp cho vấn đề thương mại với Mỹ

VOV.VN - Ông Cao Phong tin tưởng Mỹ và Trung Quốc sẽ tùm được giải pháp cho cuộc chiến thương mại hiện nay.

Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Cao Phong ngày 20/6 xác nhận, đại diện đàm phán nước này sẽ trao đổi với đại diện của Mỹ trước thềm Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Nhật Bản và tin tưởng hai bên sẽ tìm được giải pháp cho cuộc chiến thương mại hiện nay.

Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Cao Phong.

Ông Cao Phong cho biết, phái đoàn đàm phán của Trung Quốc và Mỹ sẽ nghiêm túc thực hiện chỉ đạo quan trọng của nguyên thủ hai nước tiến hành tiếp xúc trao đổi, nhằm chuẩn bị thật tốt cho cuộc gặp giữa lãnh đạo hai bên tại Osaka (Nhật Bản). Ông cũng nhấn mạnh, sự phát triển của nền kinh tế Mỹ và người dân nước này sẽ chịu những ảnh hưởng nghiêm trọng, nếu Mỹ vẫn cố ý thực thi các biện pháp thương mại đơn phương nhằm vào Trung Quốc.

Tuy nhiên, ông Cao Phong tin tưởng hai bên sẽ tìm được giải pháp cho cuộc chiến thương mại hiện nay. Ông nói: “Trung Quốc và Mỹ là hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, có cơ cấu kinh tế bổ sung cho nhau, có mối liên hệ hết sức chặt chẽ với nhiều lợi ích đan xen. Chúng tôi tin tưởng rằng hai bên sẽ tìm được giải pháp để giải quyết các vấn đề một cách ổn thỏa thông qua đối thoại bình đẳng và xem xét đến quan ngại hợp lý của nhau”.

Trung Quốc cũng hoan nghênh việc Cơ quan giải quyết tranh chấp của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) tạm dừng xử lý khiếu nại của phía Mỹ liên quan đến vấn đề quyền sở hữu trí tuệ của Trung Quốc cho tới ngày 31/12 tới. Việc làm này được thực hiện theo yêu cầu của Mỹ và được coi là động thái giúp giảm căng thẳng trong cuộc chiến thương mại song phương.

Trước đó, Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer cho biết, ông có kế hoạch trao đổi qua điện thoại với đại diện đàm phán Trung Quốc, sau đó hai bên sẽ gặp nhau tại Nhật Bản trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Trung./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ-Trung không đánh nhau nhưng còn “tranh cãi dài hơi”
Mỹ-Trung không đánh nhau nhưng còn “tranh cãi dài hơi”

VOV.VN - Mỹ và Trung Quốc có thể sẽ không chiến tranh với nhau vì điều đó không đem lại lợi ích cho bên nào nhưng 2 nước này sẽ còn “tranh cãi dài hơi”.

Mỹ-Trung không đánh nhau nhưng còn “tranh cãi dài hơi”

Mỹ-Trung không đánh nhau nhưng còn “tranh cãi dài hơi”

VOV.VN - Mỹ và Trung Quốc có thể sẽ không chiến tranh với nhau vì điều đó không đem lại lợi ích cho bên nào nhưng 2 nước này sẽ còn “tranh cãi dài hơi”.

Quan chức thương mại Mỹ-Trung gặp nhau trước thềm Hội nghị thượng đỉnh
Quan chức thương mại Mỹ-Trung gặp nhau trước thềm Hội nghị thượng đỉnh

VOV.VN - Đại diện Thương mại Mỹ sẽ gặp đối tác Trung Quốc để thảo luận về thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Quan chức thương mại Mỹ-Trung gặp nhau trước thềm Hội nghị thượng đỉnh

Quan chức thương mại Mỹ-Trung gặp nhau trước thềm Hội nghị thượng đỉnh

VOV.VN - Đại diện Thương mại Mỹ sẽ gặp đối tác Trung Quốc để thảo luận về thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Mỹ-Trung nối lại đàm phán: Nỗ lực cuối cùng trước cuộc gặp tại G20
Mỹ-Trung nối lại đàm phán: Nỗ lực cuối cùng trước cuộc gặp tại G20

VOV.VN - Mỹ-Trung nối lại đàm phán với kỳ vọng có thể đạt được đột phá nhằm ngăn chặn Mỹ đưa ra các biện pháp cứng rắn hơn làm leo thang cuộc chiến thương mại.

Mỹ-Trung nối lại đàm phán: Nỗ lực cuối cùng trước cuộc gặp tại G20

Mỹ-Trung nối lại đàm phán: Nỗ lực cuối cùng trước cuộc gặp tại G20

VOV.VN - Mỹ-Trung nối lại đàm phán với kỳ vọng có thể đạt được đột phá nhằm ngăn chặn Mỹ đưa ra các biện pháp cứng rắn hơn làm leo thang cuộc chiến thương mại.