Trung Quốc trở thành nền kinh tế lớn thế hai thế giới
Sáng 11/12, tại Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh, Trung Quốc tổ chức Diễn đàn nhân 10 năm Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).
Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào cùng nhiều lãnh đạo đảng, nhà nước Trung Quốc đã tham dự Diễn đàn này.
Tại Diễn đàn, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã có bài phát biểu nhấn mạnh việc gia nhập WTO đã mang lại cho nước này nhiều tiến bộ. Chủ tịch Hồ Cẩm Đảo nói: “Việc Trung Quốc gia nhập WTO là một quyết định chiến lược quan trọng, dựa trên tình hình trong nước và quốc tế, giúp đẩy nhanh tiến trình cải cách, mở cửa và hiện đại hóa của Chủ nghĩa Xã hội”.
Theo tổng kết của Diễn đàn, 10 năm sau khi gia nhập WTO, diện mạo và đời sống nhân dân của Trung Quốc đã có nhiều thay đổi to lớn. Trung Quốc trở thành nền kinh tế lớn thế hai thế giới với tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đạt gần 6.000 tỷ USD (năm 2010); tổng giá trị xuất nhập khẩu tăng từ gần 510 tỷ USD năm 2001 lên gần 3.000 tỷ USD năm 2010, tăng bình quân 21,6%/năm, trở thành nước xuất khẩu lớn nhất và nước nhập khẩu lớn thứ hai thế giới. Mức độ cải cách mở cửa của Trung Quốc không ngừng được nâng cao, địa vị quốc tế và sức ảnh hưởng ngày càng được nâng lên.
![]() |
|
Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào phát biểu tại lễ kỷ niệm (ảnh Tân Hoa xã) |
Tại Diễn đàn, Tổng giám đốc WTO Pascal Lamy cho rằng, WTO đã giúp Trung Quốc giải quyết các thách thức về cải cách nền kinh tế, tuy nhiên ông cũng nhấn mạnh đến vai trò chủ chốt của Trung Quốc trong tổ chức thương mại thế giới.
Tổng giám đốc WTO Pascal Lamy nhấn mạnh: “WTO đã giúp Trung Quốc ngăn chặn chủ nghĩa bảo hộ trong thời kỳ khủng hoảng. Trong tương lai, Trung Quốc, một thành viên quan trọng của WTO, sẽ có tầm ảnh hưởng lớn tới những nỗ lực của WTO trong thúc đẩy mở cửa thương mại và các qui định thương mại toàn cầu”./.
