Trung Quốc trở thành thành viên lớn thứ 3 của IMF

Quyết định của IMF sẽ giúp Trung Quốc vượt Anh, Pháp, Đức để trở thành thành viên có tiếng nói quan trọng thứ ba sau Mỹ và Nhật Bản

Trong một quyết định được đánh giá là “mang tính lịch sử”, ban lãnh đạo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vừa nhất trí tăng quyền biểu quyết của các nền kinh tế mới nổi. Theo đó, Trung Quốc đã trở thành thành viên có tiếng nói quan trọng thứ ba trong IMF.

Trước đó, thoả thuận này đã nhận được sự nhất trí của bộ trưởng tài chính nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi G20 họp tại Hàn Quốc tháng trước. Sẽ có thêm 6% quyền bỏ phiếu tại IMF được chuyển từ các nền kinh tế công nghiệp phát triển sang cho các nền kinh tế mới nổi.

Quyết định này không chỉ giúp Trung Quốc vượt Anh, Pháp, Đức để trở thành thành viên có tiếng nói quan trọng thứ ba sau Mỹ và Nhật Bản, mà còn đưa Nga, Ấn Độ và Brazil vào danh sách 10 nước có tiếng nói quan trọng nhất trong IMF. Phát biểu tại cuộc họp báo công bố quyết định này, Tổng giám đốc IMF, ông Straus Can, nhấn mạnh, vai trò lớn hơn trong thể chế tài chính quốc tế này cũng đồng nghĩa với trách nhiệm to lớn hơn trong nền kinh tế quốc tế và Trung Quốc hoàn toàn ý thức được điều này.

Ông Straus Can nói: Tôi nghĩ rằng những cải cách của IMF sẽ có ảnh hưởng đến hành động của Chính phủ Trung Quốc. Họ đã sẵn sàng để có vị trí này, họ sẵn sàng cho việc có tiếng nói mang tính đại diện hơn tại IMF, điều đó cho thấy mức độ quan tâm của Trung Quốc đối với các thể chế đa phương, chắc chắn họ sẽ có hành động tương xứng với vai trò quan trọng của mình.

Quyết định này vẫn còn cần được ít nhất 85% nước thành viên IMF bỏ phiếu ủng hộ để có thể được thông qua. Một số nước, trong đó có Mỹ, còn cần được sự phê chuẩn của Quốc hội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.