Trung Quốc trừng phạt 11 quan chức Mỹ nhằm đáp trả vấn đề Hong Kong

VOV.VN - Phía Trung Quốc tuyên bố sẽ trừng phạt 11 quan chức Mỹ như 1 biện pháp đáp trả tương xứng lệnh trừng phạt mà Washington áp lên các quan chức nước này.

Trung Quốc sẽ trừng phạt 11 quan chức Mỹ nhằm đáp trả các biện pháp tương tự mà chính quyền Tổng thống Trump đã áp lên các quan chức nước này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên khẳng định.

Trong số những người bị trừng phạt gồm có các Thượng nghị sĩ Marco Rubio và Ted Cruz, giám đốc điều hành cơ quan giám sát nhân quyền Kenneth Roth và chủ tịch tổ chức phi chính phủ Freedom House (Ngôi nhà Tự do) Michael Abramowitz, ông Triệu Lập Kiên cho biết tại buổi họp báo ở Bắc Kinh.

Trước đó, ngày 7/8, Mỹ thông báo áp lệnh trừng phạt lên 11 quan chức Trung Quốc, trong đó có Trưởng Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam). Tài sản tại Mỹ của các cá nhân Trung Quốc có tên trong lệnh trừng phạt sẽ bị chặn lại và các doanh nghiệp Mỹ nhìn chung đều bị cấm làm ăn với họ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc lên án lệnh trừng phạt của Mỹ liên quan đến Hong Kong
Trung Quốc lên án lệnh trừng phạt của Mỹ liên quan đến Hong Kong

VOV.VN - Chính phủ Trung Quốc và chính quyền Hong Kong nhiều lần khẳng định luật mới nhằm đảm bảo sự ổn định và phát triển cho đặc khu.

Trung Quốc lên án lệnh trừng phạt của Mỹ liên quan đến Hong Kong

Trung Quốc lên án lệnh trừng phạt của Mỹ liên quan đến Hong Kong

VOV.VN - Chính phủ Trung Quốc và chính quyền Hong Kong nhiều lần khẳng định luật mới nhằm đảm bảo sự ổn định và phát triển cho đặc khu.

Hong Kong (Trung Quốc) xét nghiệm Covid-19 miễn phí toàn dân
Hong Kong (Trung Quốc) xét nghiệm Covid-19 miễn phí toàn dân

VOV.VN - Toàn bộ dân Hong Kong sẽ được xét nghiệm miễn phí, mỗi người được 1 suất xét nghiệm Covid-19.

Hong Kong (Trung Quốc) xét nghiệm Covid-19 miễn phí toàn dân

Hong Kong (Trung Quốc) xét nghiệm Covid-19 miễn phí toàn dân

VOV.VN - Toàn bộ dân Hong Kong sẽ được xét nghiệm miễn phí, mỗi người được 1 suất xét nghiệm Covid-19.

Pháp tuyên bố không phê chuẩn hiệp ước dẫn độ với Hong Kong (Trung Quốc)
Pháp tuyên bố không phê chuẩn hiệp ước dẫn độ với Hong Kong (Trung Quốc)

VOV.VN - Trước Pháp, 6 nước khác gồm Australia, Canada, New Zealand, Anh, Mỹ và mới đây là Đức đã đình chỉ thỏa thuận dẫn độ với Hong Kong.

Pháp tuyên bố không phê chuẩn hiệp ước dẫn độ với Hong Kong (Trung Quốc)

Pháp tuyên bố không phê chuẩn hiệp ước dẫn độ với Hong Kong (Trung Quốc)

VOV.VN - Trước Pháp, 6 nước khác gồm Australia, Canada, New Zealand, Anh, Mỹ và mới đây là Đức đã đình chỉ thỏa thuận dẫn độ với Hong Kong.