Trung Quốc từ chối điện đàm với Mỹ sau khi khinh khí cầu bị bắn rơi

VOV.VN - Lầu Năm Góc ngày 07/02 cho biết ngay sau khi khinh khí cầu do thám của Trung Quốc bị bắn rơi, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã đề nghị điện đàm với người đồng cấp Trung Quốc, tuy nhiên, đề nghị này đã bị từ chối.

Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ, Tướng Pat Ryder, mặc dù đề nghị trên đã bị phía Trung Quốc từ chối, Mỹ vẫn sẽ duy trì mở các kênh liên lạc nhằm tránh các sự việc trở thành xung đột. Theo Tướng Ryder, việc duy trì liên lạc đặc biệt quan trọng trong những thời điểm như hiện nay nhằm quản lý quan hệ giữa hai nước một cách có trách nhiệm.

Theo giới chức Mỹ, trước khi khinh khí cầu của Trung Quốc bị bắn rơi, các quan chức Mỹ đã liên lạc với chính phủ Trung Quốc thông qua nhiều kênh ở cả Washington và Bắc Kinh và đã nhấn mạnh rằng Mỹ sẽ làm mọi điều cần thiết để bảo vệ đất nước và người dân nước này.

Trong khi đó, giới chức ngoại giao Mỹ cũng cho biết nước này đã tổ chức các sự kiện ở Washington và Bắc Kinh nhằm thông tin tới giới ngoại giao của 40 quốc gia về sự cố khinh khí cầu được cho là nhằm mục đích do thám của Trung Quốc.

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman ngày 6/2 đã thông tin về sự cố khinh khí cầu Trung Quốc tới gần 150 nhà ngoại giao của 40 đại sứ quán nước ngoài ở Mỹ. Trong khi đó, Đại sứ quán Mỹ trong hai ngày đầu tuần cũng thông tin về các phát hiện của Mỹ liên quan tới khinh khí cầu này tới đại diện của một số nước ở Bắc Kinh.  

Sự xuất hiện của khinh khí cầu của Trung Quốc trong lãnh thổ Mỹ tuần trước đã gây bức xúc chính trị ở Washington và khiến Ngoại trưởng Antony Blinken hủy chuyến thăm tới Bắc Kinh mà hai nước từng kỳ vọng sẽ giúp hâm nóng quan hệ. Khinh khí cầu của Trung Quốc đã bị một máy bay chiến đấu F22 của Không quân Mỹ bắn hạ ngoài khơi bang Nam Carolina hôm 4/2, 1 tuần sau khi thiết bị này xuất hiện trong vùng trời của Mỹ.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết khinh khí cầu này nhằm mục đích nghiên cứu khí tượng và bị bay chệch lộ trình, đồng thời các buộc Mỹ đã phản ứng quá mức. Tuy nhiên, phía Mỹ đã khẳng định đây là một thiết bị do thám và được kiểm soát bởi quân đội Trung Quốc.

Hải quân Mỹ mới đây đã công bố 1 số hình ảnh của khinh khí cầu Trung Quốc được thu hồi ở ngoài khơi bang Nam Carolina. Các mảnh vỡ của thiết bị này sẽ được các cơ quan liên bang Mỹ phân tích sau khi được thu hồi./.  

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hải quân Mỹ công bố ảnh trục vớt khinh khí cầu Trung Quốc
Hải quân Mỹ công bố ảnh trục vớt khinh khí cầu Trung Quốc

VOV.VN - Ngày 7/2 (giờ địa phương), Hải quân Mỹ đã công bố những bức ảnh về hoạt động trục vớt khinh khí cầu Trung Quốc mà máy bay chiến đấu Mỹ đã bắn hạ trên Đại Tây Dương.

Hải quân Mỹ công bố ảnh trục vớt khinh khí cầu Trung Quốc

Hải quân Mỹ công bố ảnh trục vớt khinh khí cầu Trung Quốc

VOV.VN - Ngày 7/2 (giờ địa phương), Hải quân Mỹ đã công bố những bức ảnh về hoạt động trục vớt khinh khí cầu Trung Quốc mà máy bay chiến đấu Mỹ đã bắn hạ trên Đại Tây Dương.

Mỹ xem xét hành động tiếp theo với Trung Quốc sau vụ khinh khí cầu do thám
Mỹ xem xét hành động tiếp theo với Trung Quốc sau vụ khinh khí cầu do thám

VOV.VN - Giới chức Mỹ ngày 7/2 cho biết, Chính quyền Tổng thống Biden sẽ xem xét thực hiện các hành động tiếp theo sau khi bắn hạ khinh khí cầu do thám của Trung Quốc cuối tuần trước.

Mỹ xem xét hành động tiếp theo với Trung Quốc sau vụ khinh khí cầu do thám

Mỹ xem xét hành động tiếp theo với Trung Quốc sau vụ khinh khí cầu do thám

VOV.VN - Giới chức Mỹ ngày 7/2 cho biết, Chính quyền Tổng thống Biden sẽ xem xét thực hiện các hành động tiếp theo sau khi bắn hạ khinh khí cầu do thám của Trung Quốc cuối tuần trước.

Trung Quốc phản ứng trước việc Mỹ từ chối trả lại mảnh vỡ khinh khí cầu
Trung Quốc phản ứng trước việc Mỹ từ chối trả lại mảnh vỡ khinh khí cầu

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã phản ứng về việc Mỹ từ chối trả lại các mảnh vỡ và thiết bị của khinh khí cầu của Trung Quốc vừa bị Mỹ bắn hạ, đồng thời cho biết Bắc Kinh kiên quyết bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của mình.

Trung Quốc phản ứng trước việc Mỹ từ chối trả lại mảnh vỡ khinh khí cầu

Trung Quốc phản ứng trước việc Mỹ từ chối trả lại mảnh vỡ khinh khí cầu

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã phản ứng về việc Mỹ từ chối trả lại các mảnh vỡ và thiết bị của khinh khí cầu của Trung Quốc vừa bị Mỹ bắn hạ, đồng thời cho biết Bắc Kinh kiên quyết bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của mình.

Mỹ thu thập mảnh vỡ khinh khí cầu, nói "bình tĩnh" trong quan hệ với Trung Quốc
Mỹ thu thập mảnh vỡ khinh khí cầu, nói "bình tĩnh" trong quan hệ với Trung Quốc

VOV.VN - Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho biết, Mỹ sẽ giữ “cách tiếp cận bình tĩnh” trong quan hệ với Trung Quốc.

Mỹ thu thập mảnh vỡ khinh khí cầu, nói "bình tĩnh" trong quan hệ với Trung Quốc

Mỹ thu thập mảnh vỡ khinh khí cầu, nói "bình tĩnh" trong quan hệ với Trung Quốc

VOV.VN - Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho biết, Mỹ sẽ giữ “cách tiếp cận bình tĩnh” trong quan hệ với Trung Quốc.

Tổng thống Biden: Quan hệ Mỹ-Trung không yếu đi vì sự cố khinh khí cầu
Tổng thống Biden: Quan hệ Mỹ-Trung không yếu đi vì sự cố khinh khí cầu

VOV.VN - Tổng thống Joe Biden ngày 6/2 cho biết quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc không bị yếu đi sau việc Mỹ bắn rơi một khinh khí cầu được cho là nhằm mục đích do thám của Trung Quốc cuối tuần qua.

Tổng thống Biden: Quan hệ Mỹ-Trung không yếu đi vì sự cố khinh khí cầu

Tổng thống Biden: Quan hệ Mỹ-Trung không yếu đi vì sự cố khinh khí cầu

VOV.VN - Tổng thống Joe Biden ngày 6/2 cho biết quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc không bị yếu đi sau việc Mỹ bắn rơi một khinh khí cầu được cho là nhằm mục đích do thám của Trung Quốc cuối tuần qua.