Trung Quốc từ chối tham gia cắt giảm vũ khí hạt nhân cùng Mỹ và Nga

VOV.VN - Đại diện Trung Quốc cho rằng vũ khí hạt nhân của Trung Quốc không cùng cấp độ với Nga và Mỹ, nên họ sẽ không đàm phán về cắt giảm vũ khí này.

Tuyên bố trên được Vụ trưởng Vụ kiểm soát vũ khí thuộc Bộ Ngoại giao Trung Quốc Phó Thông đưa ra vào hôm 16/10.

Vụ trưởng Vụ kiểm soát vũ khí thuộc Bộ Ngoại giao Trung Quốc Phó Thông. Ảnh: Huanqiu.

Phát biểu khai mạc tại Hội thảo kiểm soát vũ khí quốc tế Bắc Kinh lần thứ 16 (16/10), Vụ trưởng Phó Thông cho biết, Trung Quốc kiên quyết phản đối Mỹ bố trí tên lửa tầm trung ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Vụ trưởng Vụ kiểm soát vũ khí thuộc Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, Trung Quốc lấy làm tiếc trước việc Mỹ rút khỏi Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF), đồng thời cho rằng động thái của Mỹ sẽ gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đối với ổn định và cân bằng chiến lược toàn cầu, gây ảnh hưởng tiêu cực đối với hòa bình và an ninh khu vực châu Á – Thái Bình Dương, châu Âu cũng như đối với hệ thống kiểm soát vũ khí quốc tế.

Phát biểu tại Hội thảo, ông Phó Thông đánh giá, chỉ sau hai tuần rút khỏi INF, Mỹ đã thử tên lửa hành trình cho thấy ý đồ “tháo khỏi ràng buộc”, nhằm tìm kiếm ưu thế quân sự vượt trội của Mỹ. Vụ trưởng Vụ kiểm soát vũ khí thuộc Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng nhấn mạnh, nước này kiên quyết phản đối Mỹ bố trí tên lửa tầm trung tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đồng thời cảnh báo, Trung Quốc sẽ không ngồi yên và có biện pháp đáp trả thích đáng.

Về đề xuất đàm phán kiểm soát vũ khí ba bên Trung - Mỹ - Nga, ông Phó Thông cho biết, Trung Quốc đã nhiều lần phản đối, đồng thời khẳng định tương quan sức mạnh hạt nhân của Trung Quốc không cùng cấp độ với Nga và Mỹ, do đó Trung Quốc sẽ không tham gia vào đàm phán cắt giảm vũ khí hạt nhân giữa hai nước Nga – Mỹ.

Hội thảo kiểm soát vũ khí quốc tế Bắc Kinh lần thứ 16 diễn ra trong hai ngày 16-17/10 tại thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc do Hiệp hội kiểm soát và cắt giảm vũ khí Trung Quốc (CACDA), chương trình khoa học và nghiên cứu an ninh quốc gia (PSNSS) và Tổ chức kêu gọi giảm bớt nguy cơ hạt nhân của Mỹ (NTI) phối hợp tổ chức./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hồ sơ: Bí mật căn cứ tên lửa hạt nhân ngầm của Mỹ ở vùng Bắc cực
Hồ sơ: Bí mật căn cứ tên lửa hạt nhân ngầm của Mỹ ở vùng Bắc cực

VOV.VN - Quân đội Mỹ từng có một dự án tên lửa hạt nhân ngầm dưới lớp băng dùng để chống Liên Xô. Ngày nay cơ sở này có nguy cơ gây ô nhiễm phóng xạ nặng.

Hồ sơ: Bí mật căn cứ tên lửa hạt nhân ngầm của Mỹ ở vùng Bắc cực

Hồ sơ: Bí mật căn cứ tên lửa hạt nhân ngầm của Mỹ ở vùng Bắc cực

VOV.VN - Quân đội Mỹ từng có một dự án tên lửa hạt nhân ngầm dưới lớp băng dùng để chống Liên Xô. Ngày nay cơ sở này có nguy cơ gây ô nhiễm phóng xạ nặng.

Mức độ “nguy hiểm” của Trung Quốc trong mắt giới quan sát Mỹ
Mức độ “nguy hiểm” của Trung Quốc trong mắt giới quan sát Mỹ

VOV.VN - Chúng ta cùng xem lại quá trình nhìn nhận của chính quyền Mỹ đối với Trung Quốc từ trước tới nay. Nhìn chung Mỹ coi Trung Quốc là một thách thức lớn.

Mức độ “nguy hiểm” của Trung Quốc trong mắt giới quan sát Mỹ

Mức độ “nguy hiểm” của Trung Quốc trong mắt giới quan sát Mỹ

VOV.VN - Chúng ta cùng xem lại quá trình nhìn nhận của chính quyền Mỹ đối với Trung Quốc từ trước tới nay. Nhìn chung Mỹ coi Trung Quốc là một thách thức lớn.

Trung Quốc là mục tiêu tên lửa tầm trung của Mỹ?
Trung Quốc là mục tiêu tên lửa tầm trung của Mỹ?

Trong danh sách đối thủ của Mỹ, Trung Quốc bị xem là mục tiêu số một chứ không phải là Nga.

Trung Quốc là mục tiêu tên lửa tầm trung của Mỹ?

Trung Quốc là mục tiêu tên lửa tầm trung của Mỹ?

Trong danh sách đối thủ của Mỹ, Trung Quốc bị xem là mục tiêu số một chứ không phải là Nga.

Nga giúp Trung Quốc xây dựng hệ thống cảnh báo tấn công tên lửa
Nga giúp Trung Quốc xây dựng hệ thống cảnh báo tấn công tên lửa

VOV.VN - Được Nga giúp đỡ, Trung Quốc sẽ sớm có hệ thống cảnh báo tên lửa đối phương phóng từ cự ly xa tới 6.000km, nâng cao đáng kể năng lực phòng thủ của họ.

Nga giúp Trung Quốc xây dựng hệ thống cảnh báo tấn công tên lửa

Nga giúp Trung Quốc xây dựng hệ thống cảnh báo tấn công tên lửa

VOV.VN - Được Nga giúp đỡ, Trung Quốc sẽ sớm có hệ thống cảnh báo tên lửa đối phương phóng từ cự ly xa tới 6.000km, nâng cao đáng kể năng lực phòng thủ của họ.

Trung Quốc và Liên Xô từng suýt bước vào chiến tranh hạt nhân
Trung Quốc và Liên Xô từng suýt bước vào chiến tranh hạt nhân

VOV.VN - Chúng ta đã nghe tới những lần Mỹ và Liên Xô suýt bị kéo vào chiến tranh hạt nhân với nhau. Giữa Trung Quốc và Liên Xô cũng từng có nguy cơ đó.

Trung Quốc và Liên Xô từng suýt bước vào chiến tranh hạt nhân

Trung Quốc và Liên Xô từng suýt bước vào chiến tranh hạt nhân

VOV.VN - Chúng ta đã nghe tới những lần Mỹ và Liên Xô suýt bị kéo vào chiến tranh hạt nhân với nhau. Giữa Trung Quốc và Liên Xô cũng từng có nguy cơ đó.

Nước Anh từng lo sợ bị tấn công hạt nhân thời Chiến tranh Lạnh
Nước Anh từng lo sợ bị tấn công hạt nhân thời Chiến tranh Lạnh

VOV.VN - Chính quyền Anh đã chuẩn bị 1 kịch bản đầy thảm khốc khi bị tấn công bằng vũ khí hạt nhân vào thời kỳ đối đầu giữa phe tư bản và phe XHCN năm 1981.

Nước Anh từng lo sợ bị tấn công hạt nhân thời Chiến tranh Lạnh

Nước Anh từng lo sợ bị tấn công hạt nhân thời Chiến tranh Lạnh

VOV.VN - Chính quyền Anh đã chuẩn bị 1 kịch bản đầy thảm khốc khi bị tấn công bằng vũ khí hạt nhân vào thời kỳ đối đầu giữa phe tư bản và phe XHCN năm 1981.