Trung Quốc tuyên bố đã mời Cao ủy Liên Hợp Quốc về Quyền con người đến Tân Cương

VOV.VN - Sau hàng loạt động thái “ăn miếng trả miếng” giữa Trung Quốc với Mỹ và các nước phương Tây liên quan đến Tân Cương, hôm nay (29/3), Bắc Kinh cho biết đã mời Cao ủy Liên Hợp Quốc về Quyền con người đến Tân Cương.

Thông báo trên được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên công bố chiều 29/3. Theo đó, Bắc Kinh bày tỏ “hoan nghênh Cao ủy LHQ về Quyền con người đến Tân Cương”, đồng thời cho biết lời mời thăm Trung Quốc và Tân Cương đã được nước này phát đi.Theo người phát ngôn, hai bên vẫn đang duy trì liên lạc.

Ông nói: “Mục đích của chuyến thăm là thúc đẩy giao lưu và hợp tác song phương, không phải cái gọi là điều tra theo kiểu suy đoán có tội. Đồng thời, Trung Quốc cũng phản đối lợi dụng việc này tiến hành thao túng chính trị, gây áp lực cho phía Trung Quốc”.

Tuyên bố của Bắc Kinh đưa ra sau khi Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres ngày 28/3 cho biết Văn phòng Cao ủy LHQ về Quyền con người (OHCHR) đang đàm phán với Trung Quốc về khả năng được tiếp cận Khu tự trị Tân Cương "một cách không hạn chế".

Ông cũng cho biết, Trung Quốc từng nhiều lần nhấn mạnh họ muốn Liên Hợp Quốc tổ chức một chuyến đi như vậy và ông kỳ vọng hai bên sẽ đi đến đồng thuận trong thời gian sớm nhất.

Các phát biểu trên được ông Guterres đưa ra trong bối cảnh vấn đề Tân Cương thời gian qua bất ngờ trở thành tâm điểm căng thẳng mới trong quan hệ giữa Mỹ, phương Tây và Trung Quốc.

Gần đây nhất, ngày 27/3, Bắc Kinh đã thông báo áp lệnh trừng phạt hai quan chức Mỹ, một nghị sĩ và một Uỷ ban thuộc Hạ viện Canada với cáo buộc "thao túng chính trị, phát tán thông tin sai lệch về tình hình Tân Cương và can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc". Trước đó, Trung Quốc cũng trừng phạt 4 thực thể và 9 cá nhân của Anh cùng 10 cá nhân và 4 thực thể của Liên minh châu Âu (EU).

Đây là động thái đáp trả quyết liệt của Bắc Kinh trước việc EU, Anh, Mỹ và Canada đồng loạt trừng phạt các quan chức Trung Quốc vì những cáo buộc liên quan đến Tân Cương hôm 22/3, động thái phối hợp đầu tiên giữa Mỹ và phương Tây đối đầu với Bắc Kinh kể từ khi Tổng thống Mỹ Joe Biden lên nhậm chức./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc  “ăn miếng trả miếng” với Mỹ, Canada liên quan đến Tân Cương
Trung Quốc “ăn miếng trả miếng” với Mỹ, Canada liên quan đến Tân Cương

VOV.VN - Sau khi đáp trả Liên minh châu Âu (EU) và Anh, tối nay (27/3), Trung Quốc vừa tuyên bố trừng phạt 3 cá nhân và 1 tổ chức của Mỹ và Canada liên quan đến vấn đề Tân Cương, đồng thời cảnh báo các nước không nên “đùa với lửa”.

Trung Quốc  “ăn miếng trả miếng” với Mỹ, Canada liên quan đến Tân Cương

Trung Quốc “ăn miếng trả miếng” với Mỹ, Canada liên quan đến Tân Cương

VOV.VN - Sau khi đáp trả Liên minh châu Âu (EU) và Anh, tối nay (27/3), Trung Quốc vừa tuyên bố trừng phạt 3 cá nhân và 1 tổ chức của Mỹ và Canada liên quan đến vấn đề Tân Cương, đồng thời cảnh báo các nước không nên “đùa với lửa”.

Trung Quốc tranh thủ sự ủng hộ của Thổ Nhĩ Kỳ trong vấn đề Tân Cương
Trung Quốc tranh thủ sự ủng hộ của Thổ Nhĩ Kỳ trong vấn đề Tân Cương

VOV.VN - Ủy viên Quốc vụ kiêm Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 25/3 đã tiến hành hội đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu. Tân Cương là một trong những vấn đề được hai bên đề cập.

Trung Quốc tranh thủ sự ủng hộ của Thổ Nhĩ Kỳ trong vấn đề Tân Cương

Trung Quốc tranh thủ sự ủng hộ của Thổ Nhĩ Kỳ trong vấn đề Tân Cương

VOV.VN - Ủy viên Quốc vụ kiêm Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 25/3 đã tiến hành hội đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu. Tân Cương là một trong những vấn đề được hai bên đề cập.

Australia và New Zealand ra tuyên bố chung về tình hình Tân Cương
Australia và New Zealand ra tuyên bố chung về tình hình Tân Cương

VOV.VN - Ngày 23/3, Bộ trưởng Ngoại giao Australia và New Zealand vừa ra tuyên bố chung về tình hình Tân Cương. 

Australia và New Zealand ra tuyên bố chung về tình hình Tân Cương

Australia và New Zealand ra tuyên bố chung về tình hình Tân Cương

VOV.VN - Ngày 23/3, Bộ trưởng Ngoại giao Australia và New Zealand vừa ra tuyên bố chung về tình hình Tân Cương.