Lãnh án 20 năm tù vì đâm chết người đòi nợ thuê

VOV.VN - Tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra ngày 28/3, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Long An đã tuyên bị cáo Lê Thị Thu Ngân (22 tuổi, ngụ thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) 20 năm tù về tội "giết người", bồi thường gần 400 triệu đồng cho gia đình bị hại. 

Theo cáo trạng, khoảng tháng 12/2021, bà Trần Thị Thu Hằng (49 tuổi) là mẹ của Lê Thị Thu Ngân có vay tiền của một số đối tượng và đã trả xong toàn bộ tiền gốc và lãi. Tuy nhiên, đến giữa tháng 4/2022, bà Hằng nhận được cuộc gọi yêu cầu đóng tiền phạt do trả lãi chậm 10 ngày, mỗi ngày 500.000 đồng nhưng gia đình bà không đồng ý.

Liên tiếp trong 3 ngày 29, 39/4 và 1/5/2022, các đối tượng thuộc nhóm cho vay liên tục đến nhà bà Hằng chửi bới, đe dọa. Lo sợ bị hành hung, bà Hằng đặt mua trên mạng 1 bình xịt hơi cay để phòng thân.

Khoảng 18h30 ngày 1/5/2022, Lê Thị Thu Ngân và em trai cùng mẹ khác cha là Nguyễn Minh Tỷ đang làm ở tiệm dán decal tại xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức thì bà ngoại là Trần Thị Phát báo tin có 2 đối tượng đến nhà mẹ ruột đòi tiền, kêu hai chị em cùng bà về nhà để giải quyết. Khi đi, Ngân mang theo con dao bấm.

Tối hôm đó, Lê Văn Quân, người của nhóm đối tượng từng cho bà Hằng vay tiền chở theo 1 thanh niên chưa rõ nhân thân, mang theo 1 bó hoa vàng chạy xe đến nhà bà Hằng. Trong khi bà Phát và Quân nói chuyện, Ngân gọi điện cho báo công an. Thấy vậy, Quân đòi lấy xe bỏ đi nhưng Tỷ không đồng ý và đóng cổng.

Trong lúc Tỷ và Quân đang giằng co, bất ngờ Ngân từ trong nhà chạy ra, dùng dao nhọn đâm liên tiếp vào người Quân. Bà Phát thì xịt bình hơi cay vào Quân, Ngân và Tỷ để can ngăn. Khi Quân mở được cửa cổng chạy ra ngoài thì Ngân vẫn cầm dao đuổi theo. Sau khi bỏ chạy được hơn 20m, Quân gục ngã xuống đất tử vong./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triệt phá nhóm đòi nợ thuê trên các app do người nước ngoài điều hành tại Cần Thơ
Triệt phá nhóm đòi nợ thuê trên các app do người nước ngoài điều hành tại Cần Thơ

VOV.VN - Ngày 3/3, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP. Cần Thơ cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố vừa triệt phá băng nhóm đòi nợ thuê qua app trên mạng xã hội.

Triệt phá nhóm đòi nợ thuê trên các app do người nước ngoài điều hành tại Cần Thơ

Triệt phá nhóm đòi nợ thuê trên các app do người nước ngoài điều hành tại Cần Thơ

VOV.VN - Ngày 3/3, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP. Cần Thơ cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố vừa triệt phá băng nhóm đòi nợ thuê qua app trên mạng xã hội.

Hành vi đòi nợ thuê kiểu giang hồ của công ty luật xử phạt thế nào?
Hành vi đòi nợ thuê kiểu giang hồ của công ty luật xử phạt thế nào?

VOV.VN - Với việc đòi nợ bằng cách thức đe dọa giết vợ, con, người thân của người vay tiền, đưa quan tài, bình gas đến nhà họ để uy hiếp tinh thần, đe dọa cho nổ cơ quan của người vay tiền để buộc họ trả nợ..., luật sư Hùng cho rằng, hành vi này của các đối tượng đã có dấu hiệu của “tội cưỡng đoạt tài sản”.

Hành vi đòi nợ thuê kiểu giang hồ của công ty luật xử phạt thế nào?

Hành vi đòi nợ thuê kiểu giang hồ của công ty luật xử phạt thế nào?

VOV.VN - Với việc đòi nợ bằng cách thức đe dọa giết vợ, con, người thân của người vay tiền, đưa quan tài, bình gas đến nhà họ để uy hiếp tinh thần, đe dọa cho nổ cơ quan của người vay tiền để buộc họ trả nợ..., luật sư Hùng cho rằng, hành vi này của các đối tượng đã có dấu hiệu của “tội cưỡng đoạt tài sản”.

Nóng 24h: Nhóm tội phạm đòi nợ thuê cho các công ty tài chính được “ăn chia” thế nào?
Nóng 24h: Nhóm tội phạm đòi nợ thuê cho các công ty tài chính được “ăn chia” thế nào?

VOV.VN - Mỗi nhân viên của "công ty" phải đòi nợ số tiền từ 15-20 tỷ đồng. Công ty được trả từ 25% đến 35% trên tổng số tiền thu được để trả lương cho nhân viên và hoạt động của công ty.

Nóng 24h: Nhóm tội phạm đòi nợ thuê cho các công ty tài chính được “ăn chia” thế nào?

Nóng 24h: Nhóm tội phạm đòi nợ thuê cho các công ty tài chính được “ăn chia” thế nào?

VOV.VN - Mỗi nhân viên của "công ty" phải đòi nợ số tiền từ 15-20 tỷ đồng. Công ty được trả từ 25% đến 35% trên tổng số tiền thu được để trả lương cho nhân viên và hoạt động của công ty.