Trung Quốc ủng hộ vai trò lãnh đạo của Kim Jong-ul

 Ông Kim Jong-ul hiện giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban quân sự Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên.

Trung Quốc đã gián tiếp bày tỏ ủng hộ đối với sự lãnh đạo của Kim Jong-ul, con trai út của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Il mới qua đời hôm 17/12 vừa qua.

 Ông Kim Jong-ul (bên trái) tại Lễ duyệt binh kỷ niêm 63 năm thành lập CHDCND Triều Tiên ở Bình Nhưỡng ngày 9/9/2011  (Ảnh: Tân Hoa xã/KCNA)

Trong bức điện chia buồn gửi Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên ngày 19/12, Trung ương Đảng cộng sản Trung Quốc bày tỏ tin tưởng, nhân dân Triều Tiên sẽ đoàn kết chặt chẽ xung quanh Đảng Lao động Triều Tiên, dưới sự lãnh đạo của đồng chí Kim Jong-ul, đoàn kết một lòng, biến đau thương thành hành động, tiếp tục tiến lên trong sự nghiệp xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa cường thịnh, thực hiện hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên.

Bức điện cũng khẳng định, không ngừng củng cố và phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị Trung-Triều là phương châm nhất quán của đảng và Chính phủ Trung Quốc, tin tưởng với sự nỗ lực chung của hai bên, tình hữu nghị giữa hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước sẽ tiếp tục phát triển.

Trong một thông tin liên quan, theo báo chí Hàn Quốc, Triều Tiên đã thành lập Ban tang lễ nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Il gồm hơn 200 thành viên, do Phó Chủ tịch Ủy ban quân sự Trung ương Kim Jong-ul làm Trưởng ban. Theo đó, lễ viếng nhà lãnh đạo Kim Jong Il sẽ được tổ chức từ ngày 20- 27/12.

Lễ truy điệu sẽ được tổ chức vào ngày 28/12./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên