Trung Quốc và Covid-19 sẽ bao trùm Đối thoại 2+2 Ấn Độ - Mỹ

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper ngày 25/10 sẽ có mặt tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ chuẩn bị tham dự Đối thoại 2+2 Ấn Độ - Mỹ trong 2 ngày tới.

Về phía nước chủ nhà, Ngoại trưởng Ấn Độ Subramanyam Jaishankar và Bộ trưởng Quốc phòng Rajnath Singh sẽ tham gia cuộc họp 2 ngày bàn về việc nâng cấp hơn nữa mối quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn cầu Toàn diện Mỹ - Ấn.

Hai quan chức Ngoại giao và Quốc phòng Mỹ cũng sẽ có cuộc làm việc với Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ Ajit Dovan, và gặp Thủ tướng Narendra Modi.

Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh cả Ấn Độ và Mỹ đang phải đối mặt với những thách thức chung cấp bách. Đó là mối quan hệ căng thẳng với Trung Quốc, đặc biệt sau những hành động quyết đoán và hung hăng của Bắc Kinh tại biển Đông hay tranh chấp tại biên giới với Ấn Độ.

Cả Ấn Độ và Mỹ đều mong muốn mở rộng hợp tác để thúc đẩy ổn định và thịnh vượng tại khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương và trên thế giới. Trước thềm chuyến thăm Ấn Độ của hai quan chức Mỹ, Bộ Quốc phòng Mỹ khẳng định 4 chủ đề sẽ được nêu ra tại cuộc gặp này là hợp tác an ninh khu vực, chia sẻ thông tin quốc phòng, tương tác giữa hai quân đội và thương mại quốc phòng.

Bên cạnh đó, việc hợp tác phát triển vaccine và đối phó với đại dịch Covid-19 cũng sẽ là một nội dung quan trọng khác được bàn thảo tại Đối thoại 2+2 Ấn- Mỹ. Hiện tại, khoảng 10 công ty Mỹ đang hợp tác với các đối tác Ấn Độ để nghiên cứu và sản xuất vaccine phòng Covid-19.

Hơn một tuần trước khi diễn ra cuộc gặp, Ấn Độ và Mỹ được cho là đã đạt được đồng thuận về việc ký kết một thỏa thuận hợp tác quốc phòng mới mang tên Thỏa thuận Hợp tác và Trao đổi Cơ bản về hợp tác Không gian địa lý (BECA) trong dịp này. Đây là một trong 3 thỏa thuận nền tảng cho hợp tác quốc phòng Ấn – Mỹ, cho phép mở rộng chia sẻ thông tin không gian địa lý gồm hình ảnh và dữ liệu vệ tinh giữa các lực lượng vũ trang của hai nước. Hai bên cũng đang tìm cách mở rộng khả năng liên lạc an toàn giữa các lực lượng của nhau cũng như giữa các bộ ngoại giao và quốc phòng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ và Mỹ chuẩn bị ký thỏa thuận chia sẻ dữ liệu tình báo về không gian địa lý
Ấn Độ và Mỹ chuẩn bị ký thỏa thuận chia sẻ dữ liệu tình báo về không gian địa lý

VOV.VN - Ấn Độ và Mỹ dự kiến sẽ ký một thỏa thuận về chia sẻ dữ liệu tình báo liên quan tới không gian địa lý, nhằm giúp nâng cao độ chính xác của các hệ thống vũ khí như tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái.

Ấn Độ và Mỹ chuẩn bị ký thỏa thuận chia sẻ dữ liệu tình báo về không gian địa lý

Ấn Độ và Mỹ chuẩn bị ký thỏa thuận chia sẻ dữ liệu tình báo về không gian địa lý

VOV.VN - Ấn Độ và Mỹ dự kiến sẽ ký một thỏa thuận về chia sẻ dữ liệu tình báo liên quan tới không gian địa lý, nhằm giúp nâng cao độ chính xác của các hệ thống vũ khí như tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái.

Ấn Độ - Mỹ tổ chức Đối thoại 2+2 tại New Delhi
Ấn Độ - Mỹ tổ chức Đối thoại 2+2 tại New Delhi

VOV.VN - Ấn Độ và Mỹ sẽ tổ chức cuộc Đối thoại thường niên 2+2 giữa bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng trong 2 ngày 26 và 27/10 tới ở thủ đô New Delhi, Ấn Độ.

Ấn Độ - Mỹ tổ chức Đối thoại 2+2 tại New Delhi

Ấn Độ - Mỹ tổ chức Đối thoại 2+2 tại New Delhi

VOV.VN - Ấn Độ và Mỹ sẽ tổ chức cuộc Đối thoại thường niên 2+2 giữa bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng trong 2 ngày 26 và 27/10 tới ở thủ đô New Delhi, Ấn Độ.

Mỹ cáo buộc Trung Quốc điều động 60.000 binh sỹ tới biên giới với Ấn Độ
Mỹ cáo buộc Trung Quốc điều động 60.000 binh sỹ tới biên giới với Ấn Độ

VOV.VN - Chính quyền Mỹ cáo buộc Trung Quốc đã triển khai gần 60.000 binh sỹ tới khu vực biên giới phía bắc giữa Ấn Độ và Trung Quốc trong bối cảnh leo thang căng thẳng tranh chấp lãnh thổ giữa hai nước.

Mỹ cáo buộc Trung Quốc điều động 60.000 binh sỹ tới biên giới với Ấn Độ

Mỹ cáo buộc Trung Quốc điều động 60.000 binh sỹ tới biên giới với Ấn Độ

VOV.VN - Chính quyền Mỹ cáo buộc Trung Quốc đã triển khai gần 60.000 binh sỹ tới khu vực biên giới phía bắc giữa Ấn Độ và Trung Quốc trong bối cảnh leo thang căng thẳng tranh chấp lãnh thổ giữa hai nước.