Trung Quốc và Iraq ký hợp đồng khai thác dầu mỏ
Đây là dự án hợp tác dầu mỏ với nước ngoài đầu tiên của Iraq kể từ sau chiến tranh vùng Vịnh.
Ngày 10/11, tại thủ đô Baghdad (Iraq), Trung Quốc và Iraq đã ký kết một bản hợp đồng về khai thác mỏ dầu Al Ahdab ở tỉnh Wasit. Đây là dự án hợp tác dầu mỏ với nước ngoài đầu tiên của Iraq kể từ sau chiến tranh vùng Vịnh. Bản hợp đồng trị giá 3 tỷ USD, do phía Trung Quốc bỏ vốn đầu tư, có hiệu lực trong 23 năm và để mở khả năng gia hạn tuỳ theo tình hình thực tế. Dự kiến, trong vòng 3 năm, sản lượng dầu khai thác tại mỏ dầu này ước đạt 25 nghìn thùng/ngày. Trong 3 năm tiếp theo có thể lên tới 115 nghìn thùng/ngày. Sau khi đưa vào sản xuất, mỏ dầu Al Ahdab không chỉ cung cấp thêm nhiên liệu cho các nhà máy điện của Iraq, giúp cải thiện tình hình thiếu điện, mà còn nâng cao khả năng xuất khẩu dầu của Iraq.
Mỏ dầu Al Ahdab nằm ở miền trung Iraq, cách thủ đô Baghdad 160 km. Mỏ dầu này được phát hiện vào năm 1979, có trữ lượng khoảng 1 tỷ thùng. Tháng 6/1996, Trung Quốc và Iraq đạt được thỏa thuận về khai thác mỏ dầu Al Ahdab. Tuy nhiên, do lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc và cuộc chiến Iraq, đến nay, bản hợp đồng mới được hai bên ký kết./.