Trung Quốc và Mỹ chia sẻ nhiều hơn các lợi ích kinh tế

Hai nền kinh tế lớn của thế giới đang phải đối mặt với những thách thức và khó khăn mới trong xu thế phát triển kinh tế toàn cầu.

Ngày 10/5, kết thúc ngày đối thoại đầu tiên trong cuộc Đối thoại Chiến lược và Kinh tế Mỹ - Trung lần thứ ba đang diễn ra tại thủ đô Washington của Mỹ. Quan chức hai nước đã đưa ra nhiều cam kết giải quyết các bất đồng liên quan đến vấn đề tài chính, quy chế và thương mại.

Trong ngày làm việc hôm 9/5, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Timothy Gheithner ghi nhận, Trung Quốc đã đạt được nhiều tiến bộ liên quan tới vấn đề tỷ giá hối đoái và giảm sự phụ thuộc của nền kinh tế vào xuất khẩu. Ông cũng kêu gọi Trung Quốc cải tổ hệ thống tài chính, đồng thời tái khẳng định cam kết của Mỹ sẽ cải thiện hơn nữa nền tài chính nói chung.

Bộ trưởng Gheithner cho rằng, Trung Quốc cần phải chuyển dịch nền kinh tế theo hướng đáp ứng nhu cầu nội địa, trong khi Mỹ sẽ tập trung vào thị trường lao động và hệ thống tài chính.

Về phần mình, các nhà lãnh đạo Trung Quốc nhận định, Trung Quốc và Mỹ đang phải đối mặt với những thách thức và khó khăn mới trong xu thế phát triển kinh tế toàn cầu. Mặc dù "đã có sự va chạm trong chính sách kinh tế của hai nước" nhưng “cả hai nước vẫn chia sẻ lợi ích và hợp tác nhiều hơn những bất đồng và cạnh tranh".

Phó Thủ tướng Vương Kỳ Sơn nói: “Trung Quốc và Mỹ chiếm 1/3 GDP toàn cầu và 1/5 khối lượng thương mại thế giới. Mối quan hệ hợp tác giữa Mỹ và Trung Quốc đang thể hiện vai trò quan trọng của mình trong xu hướng phát triển kinh tế toàn cầu. Chúng ta đang chứng kiến sự thay đổi sâu sắc của viễn cảnh kinh tế toàn cầu, vì vậy, Trung Quốc và Mỹ tiếp tục phải đối mặt với những thử thách và cơ hội hợp tác chung”.

Trong ngày đối thoại hôm nay, hai bên tiếp tục trao đổi quan điểm về các vấn đề vĩ mô, chiến lược và dài hạn trong phát triển mối quan hệ Trung –Mỹ cũng như các vấn đề quốc tế và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.

Vòng đối thoại chiến lược và Kinh tế đầu tiên giữa Mỹ và Trung Quốc diễn ra vào tháng 7/2009 tại Washington, vòng thứ 2 được tổ chức ở Bắc Kinh tháng 5/2010. Theo nhận định của các nhà quan sát, tại vòng đối thoại lần này, Mỹ có thể sẽ ép Trung Quốc về một loạt vấn đề liên quan đến tỉ giá đồng NDT cũng như bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, trong khi Trung Quốc hi vọng sẽ hối thúc Mỹ dỡ bỏ rào cản đối với những công ty Trung Quốc làm ăn tại Mỹ. Song giới phân tích nhận định, hai bên sẽ khó có thể đạt được các bước đột phá lớn trong vòng đối thoại này. Các chuyên gia cho rằng, trước áp lực mạnh mẽ từ phía Mỹ về chính sách tiền tệ, giới lãnh đạo Trung Quốc sẵn sàng nâng giá đồng nội tệ nếu động thái này giúp họ đối phó với lạm phát, tuy nhiên chỉ tăng ở mức vừa phải, bởi lẽ Trung Quốc vẫn lo ngại tác động của việc điều chỉnh tỉ giá đối với ngành xuất khẩu.

Trong một diễn biến liên quan đến tình hình kinh tế Trung Quốc, mặc dù con số chính thức chưa được công bố, nhưng các chuyên gia kinh tế dự báo, chỉ số giá tiêu dùng Trung Quốc trong tháng 4 sẽ vẫn vượt 5%. Chuyên gia phân tích chứng khoán Thượng Hải Hồ Nguyệt Hiểu cho rằng, giá rau quả tươi trong nước thời gian gần đây tuy có giảm, nhưng áp lực lạm phát do yếu tố bên ngoài vẫn rất lớn, dự kiến chỉ số giá tiêu dùng tháng 4 sẽ ở mức hơn 5%.

Giá cả nhiều loại mặt hàng trên thế giới tăng đã làm thay đổi dự đoán của nhiều người rằng, chỉ số giá tiêu dùng của Trung Quốc sẽ lên đỉnh và giảm xuống vào tháng 6 và tháng 7 tới. Các chuyên gia nhận định, giá cả hàng hoá trong quý 3 sẽ không giảm, mà vẫn tiếp tục duy trì ở mức cao. Chỉ số giá tiêu dùng cả năm sẽ không như mọi người dự đoán là đầu năm cao, cuối năm thấp.

Trước đó, Cục Thống kê Nhà nước Trung Quốc công bố số liệu cho biết, chỉ số giá tiêu dùng Trung Quốc tháng 3 tăng hơn 5%. Đây là mức tăng cao nhất trong vòng 32 tháng trước đó./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.