Trung Quốc và Nhật Bản nhất trí nối lại cơ chế giao lưu giữa hai đảng

VOV.VN - Quyết định trên được đưa ra nhân chuyến thăm Trung Quốc của lãnh đạo hai chính đảng trong liên minh cầm quyền ở Nhật Bản.

Việc nhất trí nối lại cơ chế giao lưu giữa 2 đảng cầm quyền vốn bị gián đoạn trong suốt 6 năm qua được coi như động thái mới nhằm cải thiện quan hệ song phương giữa Trung Quốc và Nhật Bản. Quyết định trên được đưa ra nhân chuyến thăm Trung Quốc của lãnh đạo hai chính đảng trong liên minh cầm quyền ở Nhật Bản.

Chiều ngày 24/3, lãnh đạo hai đảng trong liên minh cầm quyền ở Nhật Bản gồm ông Tanigaki Sadakazu - Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Tự do (LDP) và ông Kiyohiko Toyama – Tổng thư ký Đảng Công minh Mới dẫn đầu nhóm Nghị sỹ trong liên minh cầm quyền đang ở thăm Trung Quốc, đã có cuộc gặp với ông Vương Gia Thuỵ, Trưởng ban liên lạc đối ngoại Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc.

Trong cuộc gặp, hai bên nhất trí trong năm 2015 sẽ nối lại cơ chế giao lưu giữa hai đảng cầm quyền ở hai nước vốn bị đình trệ từ năm 2009. Hai bên nhất trí cho rằng, trong bối cảnh quan hệ hai nước diễn biến căng thẳng, việc tái khởi động cơ chế giao lưu giữa hai đảng cầm quyền có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là cơ chế đặc thù giúp tăng cường hiểu biết giữa hai nước.

Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Tự do Sadakazu cho rằng việc tái khởi động cơ chế này sẽ giúp quan hệ hai nước có bước cải thiện thực chất: “Hiện tại các kênh liên hệ giữa Nhật Bản và Trung Quốc chưa được hoàn toàn thông suốt. Hy vọng thông qua việc tái khởi động cơ chế giao lưu giữa hai đảng cầm quyền sẽ mở rộng thêm các kênh trao đổi giữa hai nước, giúp tiến trình cải thiện quan hệ song phương đạt được kết quả thực chất hơn”.

Trước đó, Chủ tịch Chính Hiệp Trung Quốc Du Chính Thanh trong cuộc gặp với lãnh đạo hai đảng trong liên minh cầm quyền của Nhật Bản (ngày 23/3) cũng khẳng định năm 2015 sẽ là một cơ hội tốt để cải thiện quan hệ song phương vốn bị rạn nứt do vấn đề tranh chấp lãnh thổ và quan điểm lịch sử. Tuy nhiên, ông Du Chính Thanh cho rằng để nắm bắt cơ hội này, Nhật Bản cần phải đối diện với lịch sử thời chiến trước đây.

Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Tự do Sadakazu cho biết trong bài phát biểu nhân dịp kỷ niệm 70 năm kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ 2 sắp tới, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sẽ khẳng định con đường phát triển hòa bình mà Nhật Bản theo đuổi trong suốt 70 năm qua sẽ không thay đổi. Nhật Bản cũng sẽ gửi đi một thông điệp về việc tiếp tục đóng góp cho hòa bình ổn định trong tương lai tại châu Á nói riêng và toàn thế giới nói chung.

Cơ chế giao lưu giữa hai đảng cầm quyền ở Trung Quốc và Nhật Bản được khởi động từ năm 2006, diễn ra mỗi năm một lần luân phiên ở hai nước. Hoạt động này đã bị đình chỉ sau khi Đảng Dân chủ Tự do của Nhật Bản thất bại trong cuộc tổng tuyển cử năm 2009 và phải nhường quyền lãnh đạo đất nước cho Đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bế mạc Hội nghị Bộ trưởng Diễn đàn hợp tác Trung Quốc - Châu Phi
Bế mạc Hội nghị Bộ trưởng Diễn đàn hợp tác Trung Quốc - Châu Phi

50 đoàn tham gia Hội nghị đã nhất trí ra Tuyên bố Sharm el Sheikh khẳng định lấy cơ chế tham vấn ở tất cả các cấp cũng như thông qua các kênh đa phương để tăng cường đối thoại chiến lược

Bế mạc Hội nghị Bộ trưởng Diễn đàn hợp tác Trung Quốc - Châu Phi

Bế mạc Hội nghị Bộ trưởng Diễn đàn hợp tác Trung Quốc - Châu Phi

50 đoàn tham gia Hội nghị đã nhất trí ra Tuyên bố Sharm el Sheikh khẳng định lấy cơ chế tham vấn ở tất cả các cấp cũng như thông qua các kênh đa phương để tăng cường đối thoại chiến lược

Vì sao Tổng thống Mỹ Obama mời lãnh đạo Trung, Nhật sang thăm?
Vì sao Tổng thống Mỹ Obama mời lãnh đạo Trung, Nhật sang thăm?

VOV.VN - Chuyến thăm Mỹ lần này của ông Tập Cận Bình sẽ là chuyến thăm Mỹ đầu tiên kể từ khi ông nhậm chức Chủ tịch Trung Quốc

Vì sao Tổng thống Mỹ Obama mời lãnh đạo Trung, Nhật sang thăm?

Vì sao Tổng thống Mỹ Obama mời lãnh đạo Trung, Nhật sang thăm?

VOV.VN - Chuyến thăm Mỹ lần này của ông Tập Cận Bình sẽ là chuyến thăm Mỹ đầu tiên kể từ khi ông nhậm chức Chủ tịch Trung Quốc

Hàn, Trung, Nhật hội đàm "hóa giải" căng thẳng
Hàn, Trung, Nhật hội đàm "hóa giải" căng thẳng

VOV.VN - Cuộc họp 3 bên này là bước chuẩn bị nhằm hướng tới các cuộc đàm phán giữa Ngoại trưởng các nước dự kiến diễn ra vào ngày 21 và 22/3. 

Hàn, Trung, Nhật hội đàm "hóa giải" căng thẳng

Hàn, Trung, Nhật hội đàm "hóa giải" căng thẳng

VOV.VN - Cuộc họp 3 bên này là bước chuẩn bị nhằm hướng tới các cuộc đàm phán giữa Ngoại trưởng các nước dự kiến diễn ra vào ngày 21 và 22/3. 

Trung – Nhật – Hàn sắp tổ chức đối thoại cấp Ngoại trưởng
Trung – Nhật – Hàn sắp tổ chức đối thoại cấp Ngoại trưởng

VOV.VN - Cuối tháng 3 này, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ tiến hành đối thoại cấp Bộ trưởng Ngoại giao sau gần 2 năm gián đoạn.

Trung – Nhật – Hàn sắp tổ chức đối thoại cấp Ngoại trưởng

Trung – Nhật – Hàn sắp tổ chức đối thoại cấp Ngoại trưởng

VOV.VN - Cuối tháng 3 này, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ tiến hành đối thoại cấp Bộ trưởng Ngoại giao sau gần 2 năm gián đoạn.

Ngoại trưởng Trung– Nhật– Hàn nhóm họp tại Seoul (Hàn Quốc)
Ngoại trưởng Trung– Nhật– Hàn nhóm họp tại Seoul (Hàn Quốc)

VOV.VN - Bất đồng lớn nhất giữa ba nước trong một vài năm qua xoay quanh vấn đề lịch sử thời chiến, hàng hải và tranh chấp lãnh thổ.

Ngoại trưởng Trung– Nhật– Hàn nhóm họp tại Seoul (Hàn Quốc)

Ngoại trưởng Trung– Nhật– Hàn nhóm họp tại Seoul (Hàn Quốc)

VOV.VN - Bất đồng lớn nhất giữa ba nước trong một vài năm qua xoay quanh vấn đề lịch sử thời chiến, hàng hải và tranh chấp lãnh thổ.