Trung Quốc và Philippines tạo cơ chế liên lạc trực tiếp về các vấn đề trên biển
VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Philippines Marcos, hai bên đã ra Tuyên bố chung với nhiều nội dung liên quan đến Biển Đông.
Theo thông tin trên trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 5/1, Tuyên bố chung Trung Quốc-Philippines bao gồm 28 nội dung, trong đó có nhiều mục liên quan đến vấn đề Biển Đông.
Tuyên bố cho biết, nguyên thủ hai nước đã trao đổi sâu sắc và thẳng thắn về tình hình Biển Đông, nhấn mạnh các tranh chấp trên Biển Đông không phải là toàn bộ quan hệ song phương và nhất trí kiểm soát ổn thỏa bất đồng. Hai bên tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì và thúc đẩy hòa bình, ổn định khu vực, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, đồng thời nhất trí xử lý các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở “Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông” (DOC), Hiến chương Liên Hợp Quốc và Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển năm 1982.
Tuyên bố cũng cho biết, hai bên nhất trí cho rằng các biện pháp xây dựng lòng tin sẽ giúp tăng cường tin cậy lẫn nhau, đồng thời khẳng định vai trò quan trọng của tham vấn ngoại giao và cơ chế tham vấn song phương Trung Quốc-Philippines về vấn đề Biển Đông. Hai bên quyết định thiết lập cơ chế liên lạc trực tiếp giữa Vụ Biên giới và Đại dương Bộ Ngoại giao Trung Quốc và Vụ Đại dương Bộ Ngoại giao Philippines.
Cũng theo Tuyên bố chung, hai bên ghi nhận vai trò quan trọng của hợp tác thiết thực giữa lực lượng hải cảnh hai nước, coi trọng và nhất trí sớm tổ chức cuộc họp lần thứ tư Ủy ban hỗn hợp hợp tác hàng hải giữa cảnh sát biển Trung Quốc và Philippines, cũng như tổ chức Đối thoại An ninh Quốc phòng thường niên vào thời điểm thích hợp.
Nguyên thủ hai nước cũng nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của DOC đối với việc duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông. Hai bên cam kết tiếp tục thực hiện DOC một cách toàn diện, hiệu quả và đầy đủ, thúc đẩy sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu quả, thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982.
Trong lĩnh vực hợp tác dầu khí, Tuyên bố chung cho biết, Trung Quốc và Philippines nhất trí ghi nhớ tinh thần “Bản ghi nhớ về hợp tác khai thác dầu khí” giữa hai nước ký năm 2018, sớm nối lại đàm phán khai thác dầu khí trên biển trên cơ sở các kết quả đã đạt được. Hai bên cũng sẽ thảo luận về hợp tác trong lĩnh vực năng lượng mặt trời, năng lượng gió, xe điện và điện hạt nhân...
Trước đó, tại cuộc hội đàm chiều ngày 4/1, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Philippines Marcos tuyên bố sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán về khai thác dầu khí giữa hai nước, vốn bị đình chỉ vào tháng 6/2022./.