Trung Quốc và Singapore miễn thị thực cho nhau bắt đầu từ đêm giao thừa

VOV.VN - Trung Quốc và Singapore sẽ miễn thị thực cho nhau bắt đầu từ ngày 9/2 tới đây. Theo đó, người mang hộ chiếu phổ thông của cả hai bên sẽ có thể nhập cảnh vào quốc gia của nhau để du lịch, thăm thân, kinh doanh... mà không cần thị thực, trong thời gian 30 ngày.


Đại diện Chính phủ Trung Quốc và Chính phủ Singapore đã ký “Thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Chính phủ nước Cộng hòa Singapore về việc miễn thị thực lẫn nhau cho người mang hộ chiếu phổ thông” tại Bắc Kinh vào ngày 25/1. Hiệp định sẽ có hiệu lực chính thức vào ngày 9/2 (đêm giao thừa) tới đây.

Theo Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc, người mang hộ chiếu phổ thông của cả hai bên có thể nhập cảnh vào nước kia mà không cần thị thực để tham gia du lịch, thăm gia đình, kinh doanh và thời gian lưu trú không quá 30 ngày. Tuy nhiên, việc nhập cảnh vào nước kia để làm việc, đưa tin cần có sự chấp thuận trước, cũng như dự định lưu trú quá 30 ngày phải có thị thực tương ứng trước khi nhập cảnh.

Công dân mang hộ chiếu Singapore hiện được hưởng chính sách miễn thị thực vào Trung Quốc trong thời gian 15 ngày, chính sách này đã bị tạm hoãn trong thời gian xảy ra dịch Covid-19 và được nối lại vào cuối tháng 7 năm ngoái. Công dân Trung Quốc hiện vẫn cần phải xin thị thực nhập cảnh vào Singapore.

Theo tuyên bố của Văn phòng Thủ tướng Singapore, vào đầu tháng 12 năm ngoái, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Tài chính Singapore và Ủy viên Thường vụ Bộ chính trị, Phó Thủ tướng Trung Quốc Đinh Tiết Tường đồng chủ trì cuộc họp của Ủy ban hỗn hợp hợp tác song phương Trung Quốc – Singapore tại Thiên Tân, Trung Quốc. Sau cuộc họp, hai bên cam kết sẽ hỗ trợ trao đổi nhân sự giữa hai nước bằng cách đạt được thỏa thuận miễn thị thực song phương trong thời gian 30 ngày.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc tăng cường giao thông dịp xuân vận
Trung Quốc tăng cường giao thông dịp xuân vận

VOV.VN - Trung Quốc đang tăng cường tối đa các phương tiện giao thông để phục vụ cho cao điểm đi lại dịp xuân vận.

Trung Quốc tăng cường giao thông dịp xuân vận

Trung Quốc tăng cường giao thông dịp xuân vận

VOV.VN - Trung Quốc đang tăng cường tối đa các phương tiện giao thông để phục vụ cho cao điểm đi lại dịp xuân vận.

Trung Quốc và Triều Tiên tăng cường hợp tác chiến thuật, bảo vệ lợi ích cốt lõi
Trung Quốc và Triều Tiên tăng cường hợp tác chiến thuật, bảo vệ lợi ích cốt lõi

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tôn Vệ Đông – Người đang có chuyến thăm Triều Tiên, ngày 26/1 đã có buổi gặp mặt các quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Triều Tiên. Hai bên nhất trí tăng cường kết nối chiến lược ở tất cả các cấp.

Trung Quốc và Triều Tiên tăng cường hợp tác chiến thuật, bảo vệ lợi ích cốt lõi

Trung Quốc và Triều Tiên tăng cường hợp tác chiến thuật, bảo vệ lợi ích cốt lõi

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tôn Vệ Đông – Người đang có chuyến thăm Triều Tiên, ngày 26/1 đã có buổi gặp mặt các quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Triều Tiên. Hai bên nhất trí tăng cường kết nối chiến lược ở tất cả các cấp.

Lãnh đạo Việt Nam gửi điện mừng Quốc khánh Australia
Lãnh đạo Việt Nam gửi điện mừng Quốc khánh Australia

VOV.VN - Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 236 của Australia, ngày 26/1/2024, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã gửi điện mừng đến Toàn quyền David Hurley.

Lãnh đạo Việt Nam gửi điện mừng Quốc khánh Australia

Lãnh đạo Việt Nam gửi điện mừng Quốc khánh Australia

VOV.VN - Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 236 của Australia, ngày 26/1/2024, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã gửi điện mừng đến Toàn quyền David Hurley.