Trung Quốc và Singapore xem xét công nhận “hộ chiếu vaccine” của nhau

VOV.VN - Tại cuộc hội đàm ngày 31/3, Ngoại trưởng Vương Nghị kêu gọi Trung Quốc và Singapore tìm kiếm các hợp tác mới trong lĩnh vực tiêm chủng vaccine và công nhận “mã sức khỏe” hay “hộ chiếu vaccine” của nhau.

Hôm qua (31/3), Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Singapore Vivian Balakrishnan tại tỉnh Phúc Kiến, miền Đông Nam Trung Quốc.

Tại cuộc hội đàm, ông Vương Nghị hoan nghênh việc Ngoại trưởng Singapore chọn Trung Quốc là quốc gia đầu tiên đến thăm bên ngoài ASEAN kể từ sau khi đại dịch Covid-19 bùng phát.

Ông Vương Nghị khẳng định sẵn sàng cùng với Singapore tăng cường trao đổi chiến lược, làm sâu sắc hợp tác thiết thực giữa hai bên. Ông kêu gọi hai nước duy trì mối liên hệ qua lại giữa cấp cao hai nước, tăng cường trao đổi kinh nghiệm kênh đảng và quản lý đất nước, nhằm đối phó với những thách thức lâu dài của đại dịch, tìm kiếm các hợp tác mới trong lĩnh vực tiêm chủng vaccine và công nhận “mã sức khỏe” hay “hộ chiếu vaccine” của nhau.

Bắc Kinh cũng kêu gọi Singapore hợp sức chống lại “chủ nghĩa dân tộc vaccine”, thúc đẩy xây dựng “Vành đai và Con đường” chất lượng cao, kết nối hợp tác Mekong-Lan Thương, trọng tâm hợp tác trong các lĩnh vực sinh học y dược, trí tuệ nhân tạo và tài chính số…

Ông mong muốn hai nước cùng góp phần nâng cấp mối quan hệ giữa Trung Quốc và ASEAN, thúc đẩy Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) sớm có hiệu lực, tiếp tục đi sâu hợp tác trong lĩnh vực kết nối, kinh tế số, chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng giữa hai bên.

Về phần mình, Ngoại trưởng Singapore bày tỏ sẵn sàng cùng với phía Trung Quốc làm sâu sắc hợp tác cùng có lợi trên các lĩnh vực giữa hai bên, cho biết phía Singapore hoan nghênh đề xuất công nhận lẫn nhau “Chứng nhận sức khỏe” tức “hộ chiếu vaccine”, nhằm thúc đẩy đi lại giữa hai nước. Ông cho biết, sẵn sàng cùng với phía Trung Quốc nghiên cứu thảo luận việc nâng cấp Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN-Trung Quốc và quan hệ hợp tác giữa hai bên.

Ngoại trưởng Trung Quốc và Singapore cũng đi sâu trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, trong đó có tình hình Myanmar. Ông Vương Nghị ủng hộ ASEAN phát huy vai trò tích cực trong việc thúc đẩy chấm dứt bạo loạn, đưa tình hình Myanmar ổn định trở lại theo “phương thức ASEAN”; trong khi ông Vivian mong muốn Myanmar chấm dứt bạo lực, đối thoại, hòa giải, cho rằng việc giải quyết vấn đề Myanmar cần tôn trọng ý nguyện của người dân quốc gia này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Philippines: Nhóm tàu Trung Quốc đang di chuyển rộng hơn quanh quần đảo Trường Sa
Philippines: Nhóm tàu Trung Quốc đang di chuyển rộng hơn quanh quần đảo Trường Sa

VOV.VN - Philippines cho biết nhóm tàu Trung Quốc ở Đá Ba Đầu đang di chuyển rộng hơn quanh quần đảo Trường Sa, đồng thời chỉ trích “sự hiện diện phi pháp” này.

Philippines: Nhóm tàu Trung Quốc đang di chuyển rộng hơn quanh quần đảo Trường Sa

Philippines: Nhóm tàu Trung Quốc đang di chuyển rộng hơn quanh quần đảo Trường Sa

VOV.VN - Philippines cho biết nhóm tàu Trung Quốc ở Đá Ba Đầu đang di chuyển rộng hơn quanh quần đảo Trường Sa, đồng thời chỉ trích “sự hiện diện phi pháp” này.

Mỹ và Philippines bày tỏ quan ngại về hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông
Mỹ và Philippines bày tỏ quan ngại về hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN - Nhà Trắng cho biết, trong cuộc điện đàm hôm qua (31/3), các cố vấn an ninh quốc gia của Mỹ và Philippines đã thảo luận về mối quan ngại chung đối với các hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông.

Mỹ và Philippines bày tỏ quan ngại về hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông

Mỹ và Philippines bày tỏ quan ngại về hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN - Nhà Trắng cho biết, trong cuộc điện đàm hôm qua (31/3), các cố vấn an ninh quốc gia của Mỹ và Philippines đã thảo luận về mối quan ngại chung đối với các hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông.

Canh bạc lớn của Trung Quốc ở Trung Đông
Canh bạc lớn của Trung Quốc ở Trung Đông

VOV.VN - Thỏa thuận 25 năm với Iran liệu sẽ là đòn bẩy để Trung Quốc gia tăng ảnh hưởng ở Trung Đông hay có thể trở thành trở ngại ngáng đường các tham vọng của nước này?

Canh bạc lớn của Trung Quốc ở Trung Đông

Canh bạc lớn của Trung Quốc ở Trung Đông

VOV.VN - Thỏa thuận 25 năm với Iran liệu sẽ là đòn bẩy để Trung Quốc gia tăng ảnh hưởng ở Trung Đông hay có thể trở thành trở ngại ngáng đường các tham vọng của nước này?