Trung Quốc vạch 3 "lằn ranh đỏ" ngăn quan hệ Mỹ - Trung vượt tầm kiểm soát

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay (27/7) tiếp tục công bố thêm chi tiết về cuộc gặp tại Thiên Tân giữa các quan chức ngoại giao nước này và Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman.

“Chuyến thăm của Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman tới Thiên Tân là một cuộc tiếp xúc ngoại giao quan trọng khác giữa Trung Quốc và Mỹ sau đối thoại Anchorage. Mặc dù bà Sherman chỉ dừng chân 24 giờ, nhưng tổng thời gian để Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị gặp bà và Thứ trưởng Tạ Phong hội đàm với bà là 6 giờ”. Đây là những tiết lộ mới nhất của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên về cuộc gặp giữa quan chức ngoại giao Trung – Mỹ vừa diễn ra tại Thiên Tân ngày 26/7.

Ông đánh giá: “Cần phải nói rằng, hai bên đã có các cuộc trao đổi rất sâu sắc, thấu đáo, tăng cường hiểu biết lẫn nhau”.

Ông Triệu Lập Kiên cho rằng, trong các cuộc hội đàm và gặp gỡ, Trung Quốc đã nêu rõ quan điểm của mình về quan hệ Trung - Mỹ, liệu bước tiếp theo hai bên sẽ tiến tới xung đột, đối đầu hay cải thiện, phát triển, đây là một dấu hỏi rất lớn và Mỹ “nên nghiêm túc suy nghĩ và đưa ra lựa chọn đúng đắn”.

Theo người phát ngôn, trước yêu cầu quản lý quan hệ song phương một cách có trách nhiệm của phía Mỹ, Bắc Kinh đã đưa ra 3 yêu cầu cơ bản và cũng là 3 lằn ranh đỏ mà Trung Quốc phải giữ nhằm kiểm soát hiệu quả bất đồng giữa hai bên, ngăn quan hệ Trung – Mỹ vượt khỏi tầm kiểm soát.

Về đề xuất thiết lập “hàng rào bảo vệ” cho quan hệ hai nước của Washington, Bắc Kinh nhấn mạnh, việc xây dựng bộ quy tắc ứng xử cho quan hệ Trung - Mỹ phải do hai bên thương lượng và tuân theo nguyên tắc bình đẳng cùng có lợi, hướng đến bảo vệ lợi ích và có tính ràng buộc đối với cả hai bên.

Ông Triệu Lập Kiên nhấn mạnh, không đáng ngạc nhiên khi có sự khác biệt và đối đầu trong ngoại giao. Hai bên đều cho rằng, các cuộc trao đổi diễn ra thẳng thắn, sâu sắc và mang tính xây dựng, cũng như việc duy trì liên lạc giữa Trung Quốc và Mỹ là rất quan trọng. Hai bên cần nhiều hơn các cuộc đối thoại thẳng thắn, chân thành trong tương lai./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chuyến thăm Trung Quốc của Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ: Sóng gió ngay từ khi bắt đầu
Chuyến thăm Trung Quốc của Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ: Sóng gió ngay từ khi bắt đầu

VOV.VN - Trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao Mỹ-Trung leo thang, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman sẽ đến Trung Quốc vào ngày 25/7 để gặp gỡ các nhà ngoại giao cấp cao của Trung Quốc.

Chuyến thăm Trung Quốc của Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ: Sóng gió ngay từ khi bắt đầu

Chuyến thăm Trung Quốc của Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ: Sóng gió ngay từ khi bắt đầu

VOV.VN - Trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao Mỹ-Trung leo thang, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman sẽ đến Trung Quốc vào ngày 25/7 để gặp gỡ các nhà ngoại giao cấp cao của Trung Quốc.

Vì sao căn cứ Mỹ bị Trung Quốc cáo buộc làm rò rỉ virus SARS-CoV-2?
Vì sao căn cứ Mỹ bị Trung Quốc cáo buộc làm rò rỉ virus SARS-CoV-2?

VOV.VN - Căn cứ Fort Detrick của Mỹ có lịch sử lâu dài nghiên cứu về các loại virus nguy hiểm, thậm chí có thời điểm từng nghiên cứu về các loại vũ khí hóa học và sinh học, nên sẽ rất hợp lý khi đặt ra thuyết âm mưu rằng virus SARS-CoV-2 bắt nguồn từ đó.

Vì sao căn cứ Mỹ bị Trung Quốc cáo buộc làm rò rỉ virus SARS-CoV-2?

Vì sao căn cứ Mỹ bị Trung Quốc cáo buộc làm rò rỉ virus SARS-CoV-2?

VOV.VN - Căn cứ Fort Detrick của Mỹ có lịch sử lâu dài nghiên cứu về các loại virus nguy hiểm, thậm chí có thời điểm từng nghiên cứu về các loại vũ khí hóa học và sinh học, nên sẽ rất hợp lý khi đặt ra thuyết âm mưu rằng virus SARS-CoV-2 bắt nguồn từ đó.

Châu Á có nguy cơ rơi vào cuộc chạy đua vũ trang nguy hiểm giữa vòng xoáy đối đầu Mỹ-Trung
Châu Á có nguy cơ rơi vào cuộc chạy đua vũ trang nguy hiểm giữa vòng xoáy đối đầu Mỹ-Trung

VOV.VN - Châu Á có nguy cơ rơi vào một cuộc chạy đua vũ trang nguy hiểm khi nhiều quốc gia từng bước xây dựng kho tên lửa tầm xa tiên tiến, theo gót các cường quốc Mỹ và Trung Quốc.

Châu Á có nguy cơ rơi vào cuộc chạy đua vũ trang nguy hiểm giữa vòng xoáy đối đầu Mỹ-Trung

Châu Á có nguy cơ rơi vào cuộc chạy đua vũ trang nguy hiểm giữa vòng xoáy đối đầu Mỹ-Trung

VOV.VN - Châu Á có nguy cơ rơi vào một cuộc chạy đua vũ trang nguy hiểm khi nhiều quốc gia từng bước xây dựng kho tên lửa tầm xa tiên tiến, theo gót các cường quốc Mỹ và Trung Quốc.