Bầu cử Mỹ 2024: Lộ diện một số gương mặt trong chiến dịch tái tranh cử của ông Biden

VOV.VN - Đương kim Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến trong tuần này sẽ chính thức công bố quyết định tái tranh cử vị trí ông chủ Nhà Trắng năm 2024.

Tổng thống Joe Biden được cho là có thể sẽ xuất hiện trong một băng ghi hình và công bố quyết định tái tranh cử vào ngày 25/04 (theo giờ Mỹ) nhân dịp tròn 4 năm ông Joe Biden công bố chiến dịch tranh cử năm 2020. Theo truyền thông Mỹ, ông Joe Biden hiện đang cân nhắc một số quan chức đảng Dân chủ cho chiến dịch tái tranh cử của mình.

Theo một số nguồn tin, Julie Rodriguez, người hiện đang là cố vấn cấp cao của Tổng thống và Giám đốc phụ trách các vấn đề liên chính phủ của Nhà Trắng, dự kiến sẽ được chỉ định làm quản lý chiến dịch tái tranh cử của ông Joe Biden.

Trong khi đó, cựu quản lý chiến dịch tranh cử của Thượng nghị sỹ Raphael Warnock, ông Quentin Fulks, có thể trở thành phó quản lý chiến dịch của ông Joe Biden.

Một số ứng cử viên khác bao gồm Sam Cornale, Giám đốc điều hành Ủy ban quốc gia của đảng Dân chủ, Roger Lau, Phó giám đốc điều hành Ủy ban quốc gia của đảng Dân chủ, và Emma Brown, cựu quản lý chiến dịch tranh cử năm 2022 của Thống đốc bang Arizona, Mark Kelly.

Ông Biden hiện là tổng thống nhiều tuổi nhất trong lịch sử nước Mỹ và nếu tái đắc cử năm 2024, ông Biden khi đó sẽ 82 tuổi. Hiện mới chỉ có 2 ứng cử viên của đảng Dân chủ đã tuyên bố ra tranh cử và những người này được dự báo khó có thể vượt qua đương kim Tổng thống Biden nếu ông Biden tái tranh cử./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bầu cử Tổng thống Mỹ 2024: Màn tái đấu giữa ông Biden và ông Trump?
Bầu cử Tổng thống Mỹ 2024: Màn tái đấu giữa ông Biden và ông Trump?

VOV.VN - Tuần tới, Tổng thống Joe Biden sẽ công bố tranh cử Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ 2. Một khi tuyên bố này được xác nhận, cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 có thể sẽ là màn “tái đấu” giữa ông Biden và ông Donald Trump - ứng cử viên tiềm năng của đảng Cộng hòa hiện đã tuyên bố ra tranh cử.

Bầu cử Tổng thống Mỹ 2024: Màn tái đấu giữa ông Biden và ông Trump?

Bầu cử Tổng thống Mỹ 2024: Màn tái đấu giữa ông Biden và ông Trump?

VOV.VN - Tuần tới, Tổng thống Joe Biden sẽ công bố tranh cử Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ 2. Một khi tuyên bố này được xác nhận, cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 có thể sẽ là màn “tái đấu” giữa ông Biden và ông Donald Trump - ứng cử viên tiềm năng của đảng Cộng hòa hiện đã tuyên bố ra tranh cử.

Ông Biden sẽ chính thức tuyên bố tái tranh cử tổng thống Mỹ vào tuần tới
Ông Biden sẽ chính thức tuyên bố tái tranh cử tổng thống Mỹ vào tuần tới

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến chính thức tuyên bố tái tranh cử nhiệm kỳ thứ hai vào tuần tới.

Ông Biden sẽ chính thức tuyên bố tái tranh cử tổng thống Mỹ vào tuần tới

Ông Biden sẽ chính thức tuyên bố tái tranh cử tổng thống Mỹ vào tuần tới

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến chính thức tuyên bố tái tranh cử nhiệm kỳ thứ hai vào tuần tới.

Bầu cử Mỹ tác động thế nào đến xung đột Ukraine - Nga?
Bầu cử Mỹ tác động thế nào đến xung đột Ukraine - Nga?

VOV.VN - Rủi ro chính trị từ xung đột Nga - Ukraine dự báo sẽ lên rất cao. Nếu không bên nào giành thế áp đảo vào năm 2023, kết quả của bầu cử Mỹ năm 2024 có thể có tác động mang tính quyết định đến tiến trình xung đột quân sự này.

Bầu cử Mỹ tác động thế nào đến xung đột Ukraine - Nga?

Bầu cử Mỹ tác động thế nào đến xung đột Ukraine - Nga?

VOV.VN - Rủi ro chính trị từ xung đột Nga - Ukraine dự báo sẽ lên rất cao. Nếu không bên nào giành thế áp đảo vào năm 2023, kết quả của bầu cử Mỹ năm 2024 có thể có tác động mang tính quyết định đến tiến trình xung đột quân sự này.