Trung Quốc yêu cầu dán nhãn nội dung trực tuyến do AI tạo ra

VOV.VN - Dự kiến ​​có hiệu lực vào ngày 1/9 tới, biện pháp sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của lĩnh vực AI và giúp người dùng internet phát hiện thông tin sai lệch.

Cục Quản lý không gian mạng Trung Quốc hôm nay ban hành một bộ hướng dẫn về việc dán nhãn nội dung trực tuyến do Trí tuệ nhân tạo AI tạo ra. 

Với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ AI trong những năm gần đây, một lượng lớn nội dung trực tuyến đã được sản xuất hoặc biên soạn dưới nhiều hình thức khác nhau thông qua sự hỗ trợ của AI.

Theo Cục Quản lý không gian mạng Trung Quốc, tình trạng lạm dụng công nghệ AI và phát tán thông tin giả mạo đã xuất hiện và gây lo ngại cho xã hội, thúc đẩy nhu cầu chuẩn hoá cách xác định những nội dung như vậy.

Việc lạm dụng công nghệ AI đã dẫn đến các cuộc tranh luận rộng rãi tại Trung Quốc nhất là sau khi hình ảnh do AI tạo ra của một diễn viên nổi tiếng nước này được sử dụng để lừa đảo các thành viên trong cộng đồng người hâm mộ vào năm ngoái. 

 Để ngăn chặn những hành vi như vậy, bộ hướng dẫn sẽ điều chỉnh việc dán nhãn nội dung trực tuyến do AI tạo ra, bao gồm văn bản, âm thanh, ảnh và video, trong suốt quá trình sản xuất và phổ biến, yêu cầu các nhà cung cấp phải thêm các dấu hiệu dễ thấy vào nội dung của họ ở những vị trí thích hợp.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Nhật Bản sẽ luật hóa việc quản lý, sử dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh
Nhật Bản sẽ luật hóa việc quản lý, sử dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh

VOV.VN - Trong bối cảnh Trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh bị lạm dụng vào nhiều mục tiêu xấu, gây nguy hại cho xã hội, Chính phủ Nhật Bản đã soạn thảo một dự luật liên quan việc quản lý, sử dụng công nghệ mới này và sẽ trình lên kỳ họp Quốc hội đầu tiên của năm 2025 để thông qua. 

Nhật Bản sẽ luật hóa việc quản lý, sử dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh

Nhật Bản sẽ luật hóa việc quản lý, sử dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh

VOV.VN - Trong bối cảnh Trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh bị lạm dụng vào nhiều mục tiêu xấu, gây nguy hại cho xã hội, Chính phủ Nhật Bản đã soạn thảo một dự luật liên quan việc quản lý, sử dụng công nghệ mới này và sẽ trình lên kỳ họp Quốc hội đầu tiên của năm 2025 để thông qua. 

Kỳ vọng đối với Hội nghị thượng đỉnh hành động về trí tuệ nhân tạo (AI)
Kỳ vọng đối với Hội nghị thượng đỉnh hành động về trí tuệ nhân tạo (AI)

VOV.VN - Hội nghị thượng đỉnh hành động về trí tuệ nhân tạo (AI) kéo dài trong hai ngày, bắt đầu từ hôm nay (10/2), diễn ra ở thủ đô Paris, Pháp. Tham dự hội nghị có nguyên thủ các nước, người đứng đầu chính phủ và quan chức cấp cao từ khoảng 100 quốc gia cùng các nhà lãnh đạo ngành công nghệ toàn cầu.

Kỳ vọng đối với Hội nghị thượng đỉnh hành động về trí tuệ nhân tạo (AI)

Kỳ vọng đối với Hội nghị thượng đỉnh hành động về trí tuệ nhân tạo (AI)

VOV.VN - Hội nghị thượng đỉnh hành động về trí tuệ nhân tạo (AI) kéo dài trong hai ngày, bắt đầu từ hôm nay (10/2), diễn ra ở thủ đô Paris, Pháp. Tham dự hội nghị có nguyên thủ các nước, người đứng đầu chính phủ và quan chức cấp cao từ khoảng 100 quốc gia cùng các nhà lãnh đạo ngành công nghệ toàn cầu.

Hơn 1 triệu lượt người được sàng lọc bệnh qua nền tảng trí tuệ nhân tạo - AI
Hơn 1 triệu lượt người được sàng lọc bệnh qua nền tảng trí tuệ nhân tạo - AI

VOV.VN - Hành trình Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm 2024 đã có hơn 1 triệu lượt người được sàng lọc bệnh qua nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI).

Hơn 1 triệu lượt người được sàng lọc bệnh qua nền tảng trí tuệ nhân tạo - AI

Hơn 1 triệu lượt người được sàng lọc bệnh qua nền tảng trí tuệ nhân tạo - AI

VOV.VN - Hành trình Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm 2024 đã có hơn 1 triệu lượt người được sàng lọc bệnh qua nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI).