Trung Quốc yêu cầu Mỹ dừng dự luật Cạnh tranh và Sáng tạo

VOV.VN - Bộ Ngoại giao và Quốc hội Trung Quốc hôm nay (9/6) đồng loạt lên tiếng phản đối việc Thượng viện Mỹ thông qua dự luật Cạnh tranh và Sáng tạo nhằm đối phó với nước này, đồng thời yêu cầu Mỹ dừng việc thúc đẩy dự luật này

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân bày tỏ sự “kiên quyết phản đối” trước việc Thượng viện Mỹ thông qua dự luật Cạnh tranh và Sáng tạo 2021, cho rằng dự luật này đã “bóp méo sự thật”, bôi nhọ con đường phát triển và các chính sách đối nội đối ngoại của Trung Quốc, thổi phồng “mối đe dọa Trung Quốc” và cổ súy cạnh tranh chiến lược với Bắc Kinh.

Theo người phát ngôn, Mỹ đang coi Trung Quốc như một “kẻ thù giả tưởng”, cho rằng Mỹ mới chính là sự đe dọa lớn nhất của chính mình, đồng thời hối thúc Washington dừng gây tổn hại cho quan hệ và hợp tác giữa hai nước.

Ông Uông Văn Bân nói: “Chúng tôi kêu gọi Mỹ chấn chỉnh lại tâm lý, nhìn nhận lý tính về sự phát triển của Trung Quốc và quan hệ Trung - Mỹ, ngừng việc thúc đẩy dự luật liên quan, ngừng can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc, tránh làm tổn hại đến đại cục quan hệ Trung - Mỹ và hợp tác trong các lĩnh vực quan trọng giữa hai bên”.

Cùng ngày, Ủy ban Ngoại vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc (tức Quốc hội) cũng ra tuyên bố phản đối mạnh mẽ dự luật của Mỹ. Ủy ban này cho rằng, dự luật trên “chứa đầy tư duy Chiến tranh Lạnh và thành kiến ý thức hệ”.

Cơ quan này gọi dự luật của Mỹ là nỗ lực can thiệp công việc nội bộ của nước này và tước bỏ "quyền phát triển chính đáng của Trung Quốc thông qua phân tách kinh tế và công nghệ", đồng thời cảnh báo “bất cứ thế lực nào cũng không nên trông đợi Trung Quốc nuốt trái đắng trước hành vi gây tổn hại đến chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển” của mình.

Trước đó, Thượng viện Mỹ vừa thông qua một dự luật khoảng 240 tỷ USD nhằm ứng phó với sức mạnh kinh tế và quân sự đang gia tăng của Trung Quốc. Đây cũng được coi là nỗ lực của Washington nhằm củng cố khả năng cạnh tranh và tránh để Bắc Kinh vượt mặt trong cuộc đua công nghệ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc sắp ban hành đạo luật chống lại lệnh trừng phạt nước ngoài
Trung Quốc sắp ban hành đạo luật chống lại lệnh trừng phạt nước ngoài

VOV.VN - Trung Quốc sẽ sớm thông qua một đạo luật nhằm phản ứng trước việc các quốc gia áp lệnh trừng phạt lên các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, các tổ chức và các quan chức của nước này.

Trung Quốc sắp ban hành đạo luật chống lại lệnh trừng phạt nước ngoài

Trung Quốc sắp ban hành đạo luật chống lại lệnh trừng phạt nước ngoài

VOV.VN - Trung Quốc sẽ sớm thông qua một đạo luật nhằm phản ứng trước việc các quốc gia áp lệnh trừng phạt lên các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, các tổ chức và các quan chức của nước này.

Thượng viện Mỹ thông qua dự luật nhằm ứng phó với sự cạnh tranh của Trung Quốc
Thượng viện Mỹ thông qua dự luật nhằm ứng phó với sự cạnh tranh của Trung Quốc

VOV.VN - Thượng viện Mỹ ngày 8/6 đã thông qua một dự luật lên tới 250 tỷ USD nhằm ứng phó với sức mạnh kinh tế và quân sự đang gia tăng của Trung Quốc.

Thượng viện Mỹ thông qua dự luật nhằm ứng phó với sự cạnh tranh của Trung Quốc

Thượng viện Mỹ thông qua dự luật nhằm ứng phó với sự cạnh tranh của Trung Quốc

VOV.VN - Thượng viện Mỹ ngày 8/6 đã thông qua một dự luật lên tới 250 tỷ USD nhằm ứng phó với sức mạnh kinh tế và quân sự đang gia tăng của Trung Quốc.

Các nước EAS mong muốn ASEAN và Trung Quốc xây dựng một COC hiệu quả
Các nước EAS mong muốn ASEAN và Trung Quốc xây dựng một COC hiệu quả

VOV.VN - Cuộc họp Đại sứ các nước thành viên Cấp cao Đông Á (EAS) các nước trao đổi ý kiến và đánh giá về tình hình quốc tế và khu vực như tình hình Myanmar, vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, và Biển Đông.

Các nước EAS mong muốn ASEAN và Trung Quốc xây dựng một COC hiệu quả

Các nước EAS mong muốn ASEAN và Trung Quốc xây dựng một COC hiệu quả

VOV.VN - Cuộc họp Đại sứ các nước thành viên Cấp cao Đông Á (EAS) các nước trao đổi ý kiến và đánh giá về tình hình quốc tế và khu vực như tình hình Myanmar, vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, và Biển Đông.