Trung Quốc yêu cầu Mỹ rút lại lệnh trừng phạt 4 quan chức liên quan đến Hong Kong

VOV.VN - Trong thời kỳ quá độ hậu bầu cử, Mỹ tiếp tục trừng phạt các quan chức Trung Quốc liên quan đến Hong Kong. Chiều 10/11, Trung Quốc lên tiếng phản đối và cảnh báo Mỹ không nên đi quá xa.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân một lần nữa gọi việc Mỹ tiếp tục trừng phạt 4 quan chức nước này liên quan đến Luật An ninh quốc gia tại Hong Kong là "ngang nhiên nhúng tay" vào công việc của đặc khu này và "can thiệp thô bạo" vào công việc nội bộ của Trung Quốc.

Ông cũng tái khẳng định mục đích của bộ luật này là trừng trị số ít những phần tử phạm tội gây nguy hại nghiêm trọng đến an ninh quốc gia, bảo vệ tuyệt đại đa số cư dân Hong Kong (Trung Quốc) tuân thủ pháp luật.

Ông nhấn mạnh, Trung Quốc "kiên quyết phản đối" và "lên án mạnh mẽ" hành động trừng phạt của Mỹ, đồng thời hối thúc Mỹ lập tức rút lại lệnh trừng phạt và cảnh báo Washington không nên đi quá xa trên "con đường sai lầm".

Trước đó, hôm 9/11, Bộ Tài chính Mỹ thông báo nước này đã trừng phạt thêm bốn quan chức Trung Quốc vì cáo buộc "làm suy yếu quyền tự trị" của Hong Kong (Trung Quốc). Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết các quan chức này sẽ bị cấm đến Mỹ và mọi tài sản liên quan đến Mỹ sẽ bị phong toả.

Đây là động thái mới nhất của chính quyền Tổng thống Trump nhằm gây áp lực lên việc thực thi Luật An ninh quốc gia tại Hong Kong (Trung Quốc) của chính phủ Trung Quốc hồi đầu tháng 7.

Bốn quan chức bị trừng phạt bao gồm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Các vấn đề Hong Kong và Macau thuộc Quốc vụ viện Trung Quốc Đặng Trung Hoa, Phó Giám đốc Văn phòng Bảo vệ An ninh Quốc gia của chính quyền trung ương Trung Quốc tại Khu hành chính đặc biệt Hong Kong Lý Giang Chu, cùng hai quan chức thuộc lực lượng cảnh sát Hong Kong.

Hồi tháng 8, Mỹ cũng từng tuyên bố trừng phạt 11 quan chức Hong Kong, trong đó có Trưởng đặc khu Lâm Trịnh Nguyệt Nga cũng với cáo buộc "làm suy yếu quyền tự trị" của Hong Kong liên quan đến Luật An ninh.

Các chuyên gia dự báo, trong thời kỳ quá độ sau cuộc bầu cử tổng thống ở Mỹ, Washington có thể sẽ tiếp tục thực thi nhiều hành động nhằm vào Bắc Kinh, trong đó chủ yếu xoay quanh vấn đề Hong Kong và Tân Cương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trưởng đặc khu Hong Kong, Trung Quốc thăm Bắc Kinh
Trưởng đặc khu Hong Kong, Trung Quốc thăm Bắc Kinh

VOV.VN - Bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam), Trưởng Khu hành chính đặc biệt Hong Kong, Trung Quốc ngày 6/11 đã tới Bắc Kinh gặp gỡ hàng loạt lãnh đạo các bộ ngành của nước này.

Trưởng đặc khu Hong Kong, Trung Quốc thăm Bắc Kinh

Trưởng đặc khu Hong Kong, Trung Quốc thăm Bắc Kinh

VOV.VN - Bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam), Trưởng Khu hành chính đặc biệt Hong Kong, Trung Quốc ngày 6/11 đã tới Bắc Kinh gặp gỡ hàng loạt lãnh đạo các bộ ngành của nước này.

Số người bị bắt giữ do biểu tình tại Hong Kong, Trung Quốc gia tăng
Số người bị bắt giữ do biểu tình tại Hong Kong, Trung Quốc gia tăng

VOV.VN - Sở cảnh sát Đặc khu hành chính Hong Kong, Trung Quốc đã bắt giữ 10.039 người do liên quan đến các cuộc biểu tình phản đối dự luật dẫn độ.

Số người bị bắt giữ do biểu tình tại Hong Kong, Trung Quốc gia tăng

Số người bị bắt giữ do biểu tình tại Hong Kong, Trung Quốc gia tăng

VOV.VN - Sở cảnh sát Đặc khu hành chính Hong Kong, Trung Quốc đã bắt giữ 10.039 người do liên quan đến các cuộc biểu tình phản đối dự luật dẫn độ.

Mỹ-Trung lại "đấu khẩu" vì các hạn chế hoạt động ngoại giao tại Hong Kong
Mỹ-Trung lại "đấu khẩu" vì các hạn chế hoạt động ngoại giao tại Hong Kong

VOV.VN - Trong khi Cơ quan ngoại giao Mỹ tại Hong Kong phản đối Trung Quốc hạn chế hoạt động của Tổng lãnh sự nước này, thì Trung Quốc cho rằng Mỹ đã "đổi trắng thay đen".

Mỹ-Trung lại "đấu khẩu" vì các hạn chế hoạt động ngoại giao tại Hong Kong

Mỹ-Trung lại "đấu khẩu" vì các hạn chế hoạt động ngoại giao tại Hong Kong

VOV.VN - Trong khi Cơ quan ngoại giao Mỹ tại Hong Kong phản đối Trung Quốc hạn chế hoạt động của Tổng lãnh sự nước này, thì Trung Quốc cho rằng Mỹ đã "đổi trắng thay đen".