Trung Quốc-Pháp khẳng định đẩy mạnh hợp tác giai đoạn “hậu đại dịch”

VOV.VN - Đại diện Pháp và Trung Quốc khẳng định, hai bên sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác giai đoạn “hậu đại dịch Covid-19.

Tại đối thoại chiến lược Trung Quốc – Pháp lần thứ 20 diễn ra hôm 15/7, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và cố vấn ngoại giao của Tổng thống Pháp ông Emmanuel Bonne khẳng định, hai bên sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác giai đoạn “hậu đại dịch”.

trung_phap_cri_tjhp.jpg

Ông Emmanuel Bonne bắt tay ông Vương Nghị. Ảnh: CRI.

Phát biểu tại buổi đối thoại, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho biết, Trung Quốc và Pháp một mặt cần làm tốt công tác phòng chống dịch, mặt khác cần chú trọng hợp tác giữa hai bên giai đoạn “hậu đại dịch”, tăng cường kết nối, hợp tác chiến lược song phương, thúc đẩy quan hệ hai bên “tái xuất phát”.

Ông Vương Nghị khẳng định, Trung Quốc mong muốn cùng với Pháp đẩy mạnh giao lưu cấp cao, thúc đẩy hợp tác thực chất trên nhiều lĩnh vực, sử dụng tốt “làn xanh” đi lại giữa hai nước, bảo vệ chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất vận hành ổn định, hai bên cũng cần phát huy vai trò là nhân tố góp phần ổn định cục diện thế giới nhiều biến động như hiện nay.

Về quan hệ Trung Quốc – EU, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho biết, Trung Quốc đánh giá cao EU cũng như quan hệ Trung Quốc – EU. Trung Quốc vui mừng trước một EU ngày càng đoàn kết, ổn định và phồn vinh, đồng thời ủng hộ tiến trình nhất thể hóa của EU, hy vọng hợp tác thương mại Trung Quốc – EU là hình mẫu trong hợp tác thương mại song phương, đem lại nhiều thành quả có lợi cho cả hai bên.

Cố vấn ngoại giao Pháp Emmanuel Bonne khẳng định, Pháp mong muốn cùng Trung Quốc đẩy mạnh giao lưu cấp cao, tăng cường hợp tác giữa hai bên trên các lĩnh vực như hạt nhân dân sự, bệnh truyền nhiễm, hàng không... Pháp sẽ tạo môi trường đầu tư mở cửa, không phân biệt đối xử với các doanh nghiệp Trung Quốc. Ông Bonne khẳng định, Pháp mong muốn pháy huy vai trò mang tính xây dựng trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác cùng thắng giữa EU và Trung Quốc.

Tại đối thoại, hai bên cũng nhất trí sẽ đẩy nhanh khôi phục các chuyến bay định kỳ giữa hai nước, đẩy nhanh đàm phán Hiệp định đầu tư Trung Quốc – EU, sớm ký kết Thỏa thuận bảo hộ chỉ dẫn địa lý Trung Quốc – EU, cũng như tăng cường hợp tác giữa Trung Quốc và EU trên các lĩnh vực biến đổi khí hậu, đa dạng sinh học…

Đối thoại chiến lược Trung – Pháp lần thứ 20 diễn ra trong bối cảnh cả Trung Quốc và Pháp đều mong muốn nối lại các hoạt động hợp tác thương mại giữa hai bên vốn bị tác động mạnh bởi dịch Covid-19, ngoài ra Đối thoại cũng được cho là sẽ sớm giải quyết vấn đề khôi phục lại các chuyến bay định kỳ giữa hai bên khi ngày 13/7 vừa qua Pháp tuyên bố hạn chế các chuyến bay từ Trung Quốc đến thủ đô của nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ khẳng định lập trường về Biển Đông, Trung Quốc chịu tổn thất?
Mỹ khẳng định lập trường về Biển Đông, Trung Quốc chịu tổn thất?

VOV.VN - Khác với các chính phủ tiền nhiệm, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra lập trường cứng rắn và sắc bén hơn trong vấn đề Biển Đông.

Mỹ khẳng định lập trường về Biển Đông, Trung Quốc chịu tổn thất?

Mỹ khẳng định lập trường về Biển Đông, Trung Quốc chịu tổn thất?

VOV.VN - Khác với các chính phủ tiền nhiệm, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra lập trường cứng rắn và sắc bén hơn trong vấn đề Biển Đông.

Nhiều nơi ở Trung Quốc phát hiện SARS-CoV-2 trên bao bì tôm nhập khẩu
Nhiều nơi ở Trung Quốc phát hiện SARS-CoV-2 trên bao bì tôm nhập khẩu

VOV.VN - Lại có thêm 2 thành phố ở Trung Quốc thông báo phát hiện thấy sản phẩm tôm chân trắng Nam Mỹ nhập khẩu từ Ecuador có virus SARS-CoV-2 trên bao bì.

Nhiều nơi ở Trung Quốc phát hiện SARS-CoV-2 trên bao bì tôm nhập khẩu

Nhiều nơi ở Trung Quốc phát hiện SARS-CoV-2 trên bao bì tôm nhập khẩu

VOV.VN - Lại có thêm 2 thành phố ở Trung Quốc thông báo phát hiện thấy sản phẩm tôm chân trắng Nam Mỹ nhập khẩu từ Ecuador có virus SARS-CoV-2 trên bao bì.

Lưu vực sông Trường Giang (Trung Quốc) tiếp tục mưa lớn đến 19/7
Lưu vực sông Trường Giang (Trung Quốc) tiếp tục mưa lớn đến 19/7

VOV.VN - Tình hình khí tượng thủy văn ở Trung Quốc vẫn đang bất lợi với những diễn biến xấu ở sông Trường Giang.

Lưu vực sông Trường Giang (Trung Quốc) tiếp tục mưa lớn đến 19/7

Lưu vực sông Trường Giang (Trung Quốc) tiếp tục mưa lớn đến 19/7

VOV.VN - Tình hình khí tượng thủy văn ở Trung Quốc vẫn đang bất lợi với những diễn biến xấu ở sông Trường Giang.