Trung tâm Bangkok sẽ an toàn

Thủ tướng Yingluck Shinawatra cho biết, Thái Lan đang bước đầu thành công trong việc đưa nước thoát ra ngoài khu vực nội đô Bangkok.

Phát biểu với báo chí sau Hội nghị cấp cao ASEAN ở Bali, Indonesia, bà Yingluck cho biết Thái Lan đang bước đầu thành công trong việc đưa nước thoát ra ngoài khu vực nội đô Bangkok và khu vực trung tâm thành phố sẽ được đảm bảo an toàn.

Tại các khu vực nội đô, nước đã rút (ảnh KT)

Chính phủ Thái Lan đã xây dựng một bức tường lớn ở phía Bắc Bangkok để ngăn không cho nước tiến sâu vào thành phố và tiến hành bơm nước vào các con kênh từ đông sang Tây. Tuy nhiên, người dân ở một số khu vực đã phá bức tường này khi nước dâng lên cao làm nhà cửa của họ bị ngập sâu.

Thủ tướng Thái Lan cho biết, bà đang tìm cách trấn an và kêu gọi người dân hãy cảm thông đối với Chính phủ mới, đồng thời khẳng định việc xây dựng các bức tường là cần thiết để bảo vệ khu trung tâm thành phố.

Trong ngày 20/11, thành phố Bangkok bắt đầu chiến dịch tổng vệ sinh sau khi nước rút với chủ đề “Chúng ta cùng khôi phục Bangkok”.

Người dân thành phố Bangkok tổ chức tổng vệ sinh, thu gom rác, lau rửa trạm điện thoại công cộng tại các tuyến đường chính như ở  quận Bangphlat và Bangkok Noi. Tham gia tổng vệ sinh có lãnh đạo chính quyền thành phố, các hạ nghị sĩ, các ngành liên quan và đông đảo người dân địa phương. Trước đó, ngày 19/11, tại ngã 5 Lad Phrao – đường Phahol Yothin, quận Chatuchak đã diễn ra lễ ra quân tổng vệ sinh trên đoạn đường 16km phố Phahol Yothin với sự tham gia của quân đội, cảnh sát và đông đảo người dân.

Thị trưởng Bangkok, ông Sukhumbhand Paribatra cho biết, trong ngày 31/12 sẽ tổng vệ sinh tất cả các khu vực ở thủ đô Bangkok bị ngập lụt, khôi phục hoạt động trở lại bình thường. Chính quyền thành phố chuẩn bị 700 dụng cụ phục vụ tổng vệ sinh.

Song song với việc làm tổng vệ sinh các khu vực nước rút, chính quyền thành phố Bangkok cũng khẩn trương công việc thoát nước. Thị trưởng Bangkok, Sukhumbhand Paribatra cho biết, ông đã cho tăng cường hàng chục máy bơm nước tại trạm bơm nước Phra Khanong, Theves và nhiều máy ở khu vực Thon Buri… tăng năng lực bơm nước xuống các con kênh Thavi Wattana, Phasi Charoen, Mahachai, Sanamchan và sông Tha Cheen, mở rộng cửa xả nước tại kênh Thavi Wattana. Theo ông Sukhumbhand thì để đảm bảo an toàn cho Bangkok không bị ngập nước trong những năm sau, thành phố sẽ phải xây dựng đê vững chắc dọc con kênh Maha Samutr.

Nước cũng đã bắt đầu rút ở một số địa phương các tỉnh tiếp giáp với Bangkok. Theo Chủ tịch huyện Bangyai, tỉnh Nontha Buri, ông Niwat Rungsakhorn, mực nước ở các tuyến đường chính như trước cửa Siêu thị BigC chỉ còn khoảng 40cm, nhưng mực nước ở trong các ngõ ngách cao hơn ở mức 70cm. Một số xã trong huyện mực nước vẫn rất cao từ 1,5-2,5m. Huyện Bangyai đã bị ngập lụt gần 2 tháng.

Tính đến nay, còn 11 tỉnh trong cả nước bị ngập lụt, 600 người chết, 2 người mất tích. Riêng thủ đô Bangkok 36/50 quận bị ngập lụt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.