Trung tâm tình trạng khẩn cấp Thái Lan triệu tập nhiều đối tượng

Những người này bị thẩm vấn về các hoạt động tham gia hoặc kích động bạo lực ngày 10/4 giữa quân đội và người biểu tình Áo đỏ

>> Thủ tướng Thái Lan trao thêm quyền cho Tư lệnh lục quân

Ngày 16/4, 21 lái xe ôm và Trưởng Đài phát thanh Cộng đồng đã đến trình diện tại trụ sở Trung tâm Tình trạng khẩn cấp Chính phủ Thái Lan.

Trước đó, Trung tâm Tình trạng khẩn cấp gửi giấy triệu tập tới 54 chính trị gia, cựu quan chức, doanh nhân nghi hỗ trợ tài chính hoặc tiếp tay cho Mặt trận Dân chủ chống Độc tài (UDD). Những người này có 48 giờ để trình diện, nếu không sẽ bị bắt.

Ông Panitan Wattanayacorn, quyền phát ngôn viên Chính phủ, cho biết, trong số này có cựu Bộ trưởng Bộ Giao thông Pongsak Raktapongpisal, cựu Thứ trưởng Bộ Thương Mại Songkram Kitlertphairoj, cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát Điều tra Trung ương và nhiều Hạ nghị sỹ Đảng đối lập Vì Nước Thái thân cựu Thủ tướng Thaksin.

Trả lời báo giới ngày 16/4, ông Prompong Nopparit, người phát ngôn Đảng Vì Nước Thái cho biết, sẽ không có Hạ nghị sỹ nào của Đảng này có mặt theo lệnh triệu tập vì Chính phủ đang lạm dụng Luật Tình trạng khẩn cấp. Thay vào đó, các luật sư sẽ đến Trung tâm Tình trạng khẩn cấp chất vấn tại sao Trung tâm lại muốn triệu tập các Hạ nghị sỹ của Đảng này.

Việc tiến hành bắt giữ 24 lãnh đạo của Mặt trận Dân chủ chống Độc tài vẫn là công việc khó khăn đối với Trung tâm Tình trạng khẩn cấp của Chính phủ Thái Lan. Sáng sớm 16/4, cảnh sát đô thành Bangkok đã thất bại trong chiến dịch vây bắt 7 lãnh đạo chủ chốt của Mặt trận Dân chủ chống độc tài, trong đó có ông Arisman Pongruangrong, ông Suporn Atthawong… trú tại khách sạn SC Park, thủ đô Bangkok. Hơn 500 người Áo đỏ, thành viên Mặt trận Dân chủ chống Độc tài, đã bao vây khách sạn, cô lập lực lượng cảnh sát, giải vây cho những người bị truy bắt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.