Trước giờ khai mạc Hội nghị G20
Đức-Pháp khẳng định, đây là một cơ hội lịch sử để xây dựng một thế giới mới; Trung Quốc-Mỹ nhất trí cơ chế đối thoại chiến lược và kinh tế; Nhật Bản công bố dành viện trợ cho các nước châu Á, châu Phi phục hồi kinh tế
Hội nghị thượng đỉnh nhóm G20 khai mạc hôm nay 2/4 tại thủ đô London, Anh - Nhật Bản sẽ công bố một loạt viện trợ của nước này nhằm góp phần khôi phục nền kinh tế toàn cầu. Hầu hết các khoản viện trợ của Nhật Bản đều tập trung vào khu vực châu Á và châu Phi. Theo đó Nhật Bản sẽ thành lập quĩ 2 tỷ USD dành cho các nước đang phát triển ở châu Á và châu Phi, tăng viện trợ ODA cho châu Phi từ 5 tỷ lên 6 tỷ USD và dành một khoản 5 tỷ USD viện trợ cho các dự án môi trường ở các nước châu Á.
Đề cập kế hoạch viện trợ cho châu Á, một quan chức cấp cao phụ trách kinh tế Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết.
Viện trợ cho khu vực châu Á trong đó có Việt Nam là một trong những chính sách ưu tiên của Chính phủ Nhật Bản. Ngoài ra, Nhật Bản còn dự định đầu tư cho châu Á trong lĩnh vực phát triển năng lượng, xử lý môi trường nước và đầu tư các dự án khác liên quan đến môi trường.
Cũng theo quan chức này, tại Hội nghị thượng đỉnh G20, Nhật Bản sẽ tham gia tích cực vào chương nghị sự thảo luận các vấn đề chống chủ nghĩa bảo hộ, tăng cường cơ chế giám sát tài chính và cải cách các cơ quan tài chính quốc tế.
* Để chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao nhóm G20 diễn ra ở thủ đô London, Anh. Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy hôm qua có cuộc gặp với Thủ tướng Đức Angela Merkel
Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Đức Merkel, Tổng thống Pháp Sarkozy khẳng định, Hội nghị cấp cao nhóm G20 tại London là một cơ hội lịch sử để xây dựng một thế giới mới. Tổng thống Sarkozy cho rằng, Đức và Pháp có chung mục tiêu tại Hội nghị nhóm G20 lần này như về vấn đề chống các “thiên đường thuế khoá”, giám sát các quỹ đầu cơ... Tại cuộc họp báo chiều tối qua, hai nhà lãnh đạo Đức và Pháp tái khẳng định quan điểm của hai nước này là cần phải xây dựng cơ chế điều tiết nền tài chính quốc tế hiệu quả hơn. Tổng thống Sarkozy nhấn mạnh: “Nếu không đạt được một cơ chế điều tiết mới, sẽ không thể xây dựng được niềm tin. Và khi không có niềm tin sẽ không thể khôi phục được kinh tế. Đây là mục tiêu hết sức quan trọng”.
Hội nghị cấp cao nhóm G20 sẽ chính thức khai mạc hôm nay tại thủ đô London.
* Trung Quốc-Mỹ nhất trí cơ chế đối thoại chiến lược và kinh tế
Trong cuộc gặp hôm qua trước thềm Hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra tại London (Anh), Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào và Tổng thống Mỹ B.Obama đã nhất trí xây dựng cơ chế đối thoại chiến lược và kinh tế song phương. Phó Thủ tướng Trung Quốc Vương Kỳ Sơn và Uỷ viên Quốc vụ Đới Bỉnh Quốc được cử làm đặc phái viên của nguyên thủ Trung Quốc tham gia đối thoại kinh tế và đối thoại chiến lược. Đối tác của họ là Bộ trưởng Tài chính Mỹ Timothy Geithner và Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Hillary Clinton.
Cơ chế đối thoại chiến lược và kinh tế Trung-Mỹ được xem là sự hợp nhất và nâng cấp của hai cơ chế đối thoại định kỳ trước đây giữa Trung Quốc và Mỹ. Đó là cơ chế đối thoại kinh tế chiến lược và cơ chế đối thoại chiến lược. Cơ chế đối thoại kinh tế chiến lược do Phó Thủ tướng Trung Quốc và Bộ trưởng Tài chính Mỹ làm trưởng đoàn. Trong khi trưởng đoàn tham gia đối thoại chiến lược Trung-Mỹ chỉ là cấp Thứ trưởng Ngoại giao.
Chủ tịch Hồ Cẩm Đào và Tổng thống Obama đều nhất trí cho rằng, cơ chế đối thoại chiến lược và kinh tế Trung-Mỹ là biện pháp quan trọng để thúc đẩy quan hệ Trung-Mỹ phát triển trong thời gian tới. Hai bên thỏa thuận, cuộc đối thoại chiến lược và kinh tế đầu tiên giữa Trung Quốc và Mỹ sẽ diễn ra vào mùa hè năm nay tại Washington (Mỹ)./.