Trước thềm bầu cử Quốc hội Afghanistan

Ngày 18/9, các cử tri Afghanistan sẽ đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Quốc hội lần thứ 2, kể từ khi chế độ Taliban sụp đổ. Cuộc bầu cử diễn ra chỉ hơn một năm sau kỳ bầu cử Tổng thống gây nhiều tranh cãi.  

Các cử tri sẽ đi bỏ phiếu nhằm bầu ra 249 thành viên Hạ viện trong tổng số 2.545 ứng cử viên từ 34 tỉnh trên cả nước. Kết quả bầu cử sơ bộ sẽ được công bố vào ngày 8/10 tới và kết quả chính thức vào ngày 30/10. Cuộc bầu cử được xem là phép thử đối với sự ổn định ở Afghanistan, với chính quyền của Tổng thống Kazai trước khi Tổng thống Mỹ Obama xem xét lại chiến lược chiến tranh tại quốc gia này vào tháng 12 tới để xác định tốc độ và quy mô rút lính Mỹ, dự kiến vào giữa năm 2011. 

Tuy nhiên, chỉ gần một tuần trước thềm cuộc bầu cử, vô vàn khó khăn cùng với những tiêu cực bắt đầu nảy sinh khiến cho người ta lo ngại, cuộc bầu cử khó mà tiến hành thuận lợi và đạt kết quả tốt. Trước sự gia tăng hoạt động cùng những đe dọa của Taliban, cuối tháng 8 vừa qua, Ủy ban bầu cử đã thông báo hơn 900 điểm bỏ phiếu, tức là 14% trên tổng số các điểm sẽ không được mở cửa.

Ngày 16/9, Taliban đã kêu gọi cử tri Afghanistan tẩy chay bầu cử, cho rằng, đây thực chất là một tiến trình của nước ngoài nhằm kéo dài sự chiếm đóng ở Afghanistan và thề sẽ phá hoại sự kiện chính trị này. Trong khi đó, Chính quyền Afghanistan đang nỗ lực trấn an người dân, khẳng định, lực lượng an ninh nước này đã chuẩn bị sẵn sàng mọi phương án nhằm đối phó với các cuộc tấn công của phiến quân.

Một quan chức thuộc Ủy ban bầu cử độc lập Afghanistan cho biết: “Chúng tôi xin đảm bảo với tất cả người dân Afghanistan rằng, an ninh tại thủ đô Kabul và các tỉnh khác sẽ được đảm bảo hoàn toàn. Sẽ không có vấn đề về an ninh nào.”

Dự kiến, khoảng hơn 250.000 cảnh sát và binh sĩ Afghanistan sẽ được triển khai để bảo vệ các điểm bầu cử trên khắp cả nước, với sự hỗ trợ của các binh sĩ quốc tế. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates ngày 16/8 cũng khẳng định, các lực lượng an ninh Afghanistan có một kế hoạch “khả thi và đầy đủ” để đảm trách an ninh trong cuộc bầu cử ngày 18/09.

Ngoài uy hiếp của Taliban, cuộc bầu cử được dự báo là khó thành công còn vì những bê bối về hối lộ và mua phiếu bầu. Mới đây, lực lượng an ninh Ápganixtan đã thu giữ 3.000 thẻ cử tri giả ở tỉnh Gazerni, nơi Taliban hoạt động rất mạnh.

Bất chấp những căng thẳng và hoài nghi, việc một số lượng kỷ lục ứng cử viên là nữ giới tham gia tranh cử được xem là đã mang lại làn gió mới cho cuộc bầu cử Quốc hội Afghanistan lần này. Dọc những con phố, những địa điểm công cộng của Afghanistan, người ta thấy rất nhiều hình ảnh của các ứng cử viên Nghị sỹ Quốc hội là nữ giới.

Trong một diến biến liên quan, đêm 16/8, Taliban đã bắt cóc nhân viên thuộc Ủy ban bầu cử độc lập tại Afghanistan. Vụ bắt cóc xảy ra tại trụ sở của Ủy ban bầu cử độc lập tại tỉnh Badghis, phía Tây Bắc nước này chỉ một ngày trước cuộc bầu cử Quốc hội tại nước này diễn ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.