Trưởng phái đoàn quan sát viên AL tại Syria từ chức
Quyết định từ chức diễn ra vào thời điểm các ngoại trưởng Arập nhóm họp, thảo luận khả năng thành lập một phái đoàn giám sát phối hợp giữa LHQ và AL tại Syria.
Ngày 12/2, một quan chức Liên đoàn Arập (AL) cho biết, người đứng đầu phái đoàn quan sát viên của AL tại Syria, tướng Mustafa al-Dabi, đã từ chức. Quyết định này sẽ được công bố chính thức tại một cuộc họp của các ngoại trưởng Arập ở Cairo, thủ đô Ai Cập, cùng ngày bàn về những nỗ lực mới để giải quyết cuộc khủng hoảng Syria.
Lý do từ chức của trưởng phái đoàn quan sát viên AL tại Syria chưa được tiết lộ. Thời gian qua, sứ mệnh giám sát của phái đoàn này phải chịu nhiều chỉ trích trong bối cảnh bạo lực tại Syria vẫn gia tăng. Quyết định từ chức của tướng al-Dabi diễn ra vào thời điểm các ngoại trưởng Arập nhóm họp, thảo luận khả năng thành lập một phái đoàn giám sát phối hợp giữa LHQ và AL tại Syria.
Tổng Thư ký AL Nabil al-Arabi cũng đã gặp cựu Ngoại trưởng Jordan Abdel Ilah Khatib, người được đề xuất giữ vai trò phái viên mới của Arập tại Syria.
Trong một diễn biến khác, ngày 12/2, Giáo hoàng Benedict XVI đã kêu gọi "chấm dứt bạo lực và tình trạng đẫm máu" ở Syria, và "giới chức chính trị của Syria cần chọn giải pháp đối thoại và hòa bình cho cuộc khủng hoảng hiện nay".
Cùng ngày, hãng thông tấn SPA của Saudi Arabia dẫn lời một quan chức Bộ Ngoại giao nước này cho biết, Saudi Arabia bác bỏ thông tin nói rằng, nước này đã chính thức trình một dự thảo nghị quyết mới về Syria lên Đại hội đồng LHQ.
Trước đó, ngày 10/2, Quốc vương Saudi Arabia Abdullah cho rằng, việc Nga và Trung Quốc phủ quyết một dự thảo nghị quyết của LHQ về Syria là động thái "bất lợi". Sau đó, truyền thông nước này đưa tin Saudi Arabia đã cho lưu hành một dự thảo nghị quyết mới, ủng hộ kế hoạch hòa bình của AL tại Đại hội đồng LHQ./.