Truyền thông Nga: Quân đội Ukraine tấn công Cộng hòa Lugansk tự xưng (LPR)

VOV.VN - Cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và NATO leo thang, sau khi Moscow triển khai binh sỹ và khí tài gần biên giới Ukraine.

Trung tâm chung về kiểm soát và điều phối lệnh ngừng bắn (JCCC) tại khu vực Donbass ở miền Đông Ukraine cho biết, các lực lượng vũ trang Ukraine đã bắn đạn pháo vào 4 địa điểm ở Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng vào lúc 2h30 sáng nay (theo giờ GTM).

Cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và NATO leo thang, sau khi Moscow triển khai binh sỹ và khí tài gần biên giới Ukraine. Phương Tây cáo buộc Nga âm mưu tiến hành một cuộc tân công nhưng Moscow nhiều lần bác bỏ cáo buộc này.

Trong một diễn biến liên quan, Ủy ban điều tra của Nga thông báo cơ quan này đang bắt đầu tiến hành một cuộc điều tra tội phạm sau khi phát hiện những ngôi mộ tập thể của những người thiệt mạng trong các chiến dịch tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng. Người đứng đầu DPR, ông Denis Pushilin cho biết, hơn 130 ngôi mộ tập thể của dân thường bị thiệt mạng đã đươc tìm thấy tại khu vực này.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đó đã nhấn mạnh rằng việc thực hiện thỏa thuận Minsk nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine là giải pháp khả thi duy nhất. Theo ông Putin, Ukraine đã và đang tiến hành các cuộc đàm phán để giải quyết xung đột./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine tuyên bố không có bằng chứng cho thấy Nga rút quân khỏi biên giới
Ukraine tuyên bố không có bằng chứng cho thấy Nga rút quân khỏi biên giới

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov cho biết, các thông tin tình báo mới nhất của nước này ngày 16/2 cho thấy không có bằng chứng chứng minh Nga rút các lực lượng ra khỏi biên giới với Ukraine.

Ukraine tuyên bố không có bằng chứng cho thấy Nga rút quân khỏi biên giới

Ukraine tuyên bố không có bằng chứng cho thấy Nga rút quân khỏi biên giới

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov cho biết, các thông tin tình báo mới nhất của nước này ngày 16/2 cho thấy không có bằng chứng chứng minh Nga rút các lực lượng ra khỏi biên giới với Ukraine.

Nga được gì và mất gì sau tuyên bố rút quân khỏi biên giới Ukraine
Nga được gì và mất gì sau tuyên bố rút quân khỏi biên giới Ukraine

VOV.VN - Cuộc khủng hoảng tại khu vực biên giới Nga-Ukraine đã tạm thời hạ nhiệt sau khi Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố rút một số lực lượng ra khỏi khu vực này.

Nga được gì và mất gì sau tuyên bố rút quân khỏi biên giới Ukraine

Nga được gì và mất gì sau tuyên bố rút quân khỏi biên giới Ukraine

VOV.VN - Cuộc khủng hoảng tại khu vực biên giới Nga-Ukraine đã tạm thời hạ nhiệt sau khi Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố rút một số lực lượng ra khỏi khu vực này.

Quân đội Ukraine bị cáo buộc nã pháo vào cứ điểm phe ly khai ở miền Đông
Quân đội Ukraine bị cáo buộc nã pháo vào cứ điểm phe ly khai ở miền Đông

VOV.VN - Phái bộ của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR/DNR) tại Trung tâm Kiểm soát và Điều phối chung (JCCC) ngày 15/2 cáo buộc quân đội Ukraine đã bắn một số quả đạn vào làng Zaichenko ở phía Nam DPR.

Quân đội Ukraine bị cáo buộc nã pháo vào cứ điểm phe ly khai ở miền Đông

Quân đội Ukraine bị cáo buộc nã pháo vào cứ điểm phe ly khai ở miền Đông

VOV.VN - Phái bộ của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR/DNR) tại Trung tâm Kiểm soát và Điều phối chung (JCCC) ngày 15/2 cáo buộc quân đội Ukraine đã bắn một số quả đạn vào làng Zaichenko ở phía Nam DPR.

Nga tuyên bố rút quân khỏi biên giới Ukraine, Mỹ và phương Tây vẫn đòi bằng chứng
Nga tuyên bố rút quân khỏi biên giới Ukraine, Mỹ và phương Tây vẫn đòi bằng chứng

VOV.VN - Trong bài phát biểu tại Nhà Trắng ngày 15/2, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, Mỹ vẫn chưa xác minh một số đơn vị quân đội của Nga đang rút khỏi khu vực biên giới với Ukraine và quay trở về căn cứ bất chấp tuyên bố của Moscow về việc rút quân.

Nga tuyên bố rút quân khỏi biên giới Ukraine, Mỹ và phương Tây vẫn đòi bằng chứng

Nga tuyên bố rút quân khỏi biên giới Ukraine, Mỹ và phương Tây vẫn đòi bằng chứng

VOV.VN - Trong bài phát biểu tại Nhà Trắng ngày 15/2, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, Mỹ vẫn chưa xác minh một số đơn vị quân đội của Nga đang rút khỏi khu vực biên giới với Ukraine và quay trở về căn cứ bất chấp tuyên bố của Moscow về việc rút quân.