Tư lệnh Anh: Lục quân cần sẵn sàng chiến đấu chống Nga nếu nổ ra Thế chiến III

VOV.VN - Tân Tổng tham mưu trưởng Lục quân Anh mới đây tuyên bố, các binh sĩ Anh cần sẵn sàng cho khả năng chiến đấu trên phần lục địa của châu Âu và đánh bại Nga trong tình huống Thế chiến III.

Sau khi nhậm chức Tổng tham mưu trưởng, tướng Patrick Sanders đã viết thư gửi các binh sĩ dưới trướng. Bức thư gửi ngày 16/6 có đoạn: "Hiện có nhu cầu cấp bách là phải xây dựng được một lực lượng lục quân có khả năng chiến đấu bên cạnh đồng minh của chúng ta và đánh bại Nga trên chiến trường. Chúng ta là thế hệ phải chuẩn bị cho việc tác chiến trở lại trên lãnh thổ châu Âu".

Viên tướng Anh 56 tuổi cho rằng cuộc khủng hoảng ở Ukraine đã nhấn mạnh "vai trò cốt lõi" của Lục quân Anh là bảo vệ nước Anh bằng việc sẵn sàng chiến đấu và giành chiến thắng trong cuộc chiến trên bộ.

Tướng Sanders cho biết, ông là vị Tổng tham mưu trưởng đầu tiên của Anh kể từ năm 1941 phụ trách Lục quân Anh trong bối cảnh một cuộc chiến trên bộ ở châu Âu có sự tham gia của một cường quốc lục địa.

Tướng Sanders từng chỉ huy các chiến dịch ở Bắc Ireland, Kosovo, Iraq và Afghanistan. Ông hứa hẹn sẽ đẩy mạnh hiện đại hóa Lục quân Anh và triển khai lực lượng này ở nước ngoài thường xuyên hơn nhằm phản ứng nhanh trước các cuộc khủng hoảng.

Thông tin về bức thư của Tổng tham mưu trưởng Sanders xuất hiện trong bối cảnh Thủ tướng Anh Johnson vừa trở về từ Ukraine và cảnh báo người Anh hãy sẵn sàng cho một "cuộc chiến dài lâu" ở Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga tuyên bố hơn 50 tướng lĩnh, sĩ quan Ukraine tử trận do trúng tên lửa
Nga tuyên bố hơn 50 tướng lĩnh, sĩ quan Ukraine tử trận do trúng tên lửa

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 19/6 tuyên bố chiến hạm của họ đã phóng tên lửa Kalibr để tiêu diệt một trung tâm chỉ huy của Ukraine, khiến hàng chục sĩ quan Ukraine, bao gồm cả sĩ quan cấp tướng, tử trận.

Nga tuyên bố hơn 50 tướng lĩnh, sĩ quan Ukraine tử trận do trúng tên lửa

Nga tuyên bố hơn 50 tướng lĩnh, sĩ quan Ukraine tử trận do trúng tên lửa

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 19/6 tuyên bố chiến hạm của họ đã phóng tên lửa Kalibr để tiêu diệt một trung tâm chỉ huy của Ukraine, khiến hàng chục sĩ quan Ukraine, bao gồm cả sĩ quan cấp tướng, tử trận.

Ông Medvedev: EU có thể sẽ tan rã trước khi Ukraine gia nhập
Ông Medvedev: EU có thể sẽ tan rã trước khi Ukraine gia nhập

VOV.VN - Khung thời gian thực tế Ukraine có thể gia nhập EU là vào những năm 2050 nhưng liên minh này có thể sẽ tan rã trước khi đến thời điểm đó, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nhận định.

Ông Medvedev: EU có thể sẽ tan rã trước khi Ukraine gia nhập

Ông Medvedev: EU có thể sẽ tan rã trước khi Ukraine gia nhập

VOV.VN - Khung thời gian thực tế Ukraine có thể gia nhập EU là vào những năm 2050 nhưng liên minh này có thể sẽ tan rã trước khi đến thời điểm đó, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nhận định.

Thủ tướng Anh lại kêu gọi phương Tây dốc sức ủng hộ Ukraine đối đầu Nga
Thủ tướng Anh lại kêu gọi phương Tây dốc sức ủng hộ Ukraine đối đầu Nga

VOV.VN - Thủ tướng Anh Boris Johnson vừa hối thúc các nước phương Tây đẩy mạnh ủng hộ Ukraine. Ông cảnh báo xung đột giữa Nga và Ukraine có thể trở thành cuộc chiến kéo dài.

Thủ tướng Anh lại kêu gọi phương Tây dốc sức ủng hộ Ukraine đối đầu Nga

Thủ tướng Anh lại kêu gọi phương Tây dốc sức ủng hộ Ukraine đối đầu Nga

VOV.VN - Thủ tướng Anh Boris Johnson vừa hối thúc các nước phương Tây đẩy mạnh ủng hộ Ukraine. Ông cảnh báo xung đột giữa Nga và Ukraine có thể trở thành cuộc chiến kéo dài.

Thành phố Ukraine cấm ngôn ngữ Nga
Thành phố Ukraine cấm ngôn ngữ Nga

VOV.VN - Tiếng Nga sẽ bị cấm tại các trường học của thành phố Nikolayev (Ukraine) từ ngày 1/9, theo một tiết lộ mới đây của một ủy viên Hội đồng thành phố này.

Thành phố Ukraine cấm ngôn ngữ Nga

Thành phố Ukraine cấm ngôn ngữ Nga

VOV.VN - Tiếng Nga sẽ bị cấm tại các trường học của thành phố Nikolayev (Ukraine) từ ngày 1/9, theo một tiết lộ mới đây của một ủy viên Hội đồng thành phố này.

Lính Mỹ thứ 3 bị mất tích trên chiến trường Ukraine
Lính Mỹ thứ 3 bị mất tích trên chiến trường Ukraine

VOV.VN - Cựu Đại úy thủy quân lục chiến Mỹ Grady Kurpasi vừa được xác định là lính tình nguyện người Mỹ thứ 3 mất tích ở Ukraine.

Lính Mỹ thứ 3 bị mất tích trên chiến trường Ukraine

Lính Mỹ thứ 3 bị mất tích trên chiến trường Ukraine

VOV.VN - Cựu Đại úy thủy quân lục chiến Mỹ Grady Kurpasi vừa được xác định là lính tình nguyện người Mỹ thứ 3 mất tích ở Ukraine.

Ukraine mất ưu thế trước Nga, Mỹ hướng tới thỏa thuận đình chiến
Ukraine mất ưu thế trước Nga, Mỹ hướng tới thỏa thuận đình chiến

VOV.VN - Trước đây, Mỹ quyết tâm ủng hộ Ukraine chống Nga đến cùng. Nhưng khi gió xoay chiều trên chiến trường thì Mỹ bắt đầu chấp nhận thực tế và định hướng Ukraine nhượng bộ và cố gắng đạt một thỏa thuận ngừng bắn, giảm tối thiểu thiệt hại.

Ukraine mất ưu thế trước Nga, Mỹ hướng tới thỏa thuận đình chiến

Ukraine mất ưu thế trước Nga, Mỹ hướng tới thỏa thuận đình chiến

VOV.VN - Trước đây, Mỹ quyết tâm ủng hộ Ukraine chống Nga đến cùng. Nhưng khi gió xoay chiều trên chiến trường thì Mỹ bắt đầu chấp nhận thực tế và định hướng Ukraine nhượng bộ và cố gắng đạt một thỏa thuận ngừng bắn, giảm tối thiểu thiệt hại.

Phương Tây từng lên kế hoạch đè bẹp Liên Xô ngay sau Thế chiến II
Phương Tây từng lên kế hoạch đè bẹp Liên Xô ngay sau Thế chiến II

VOV.VN - Nước Anh không muốn chịu đựng thêm sự gia tăng ảnh hưởng của Liên Xô sau Thế chiến II và họ sẵn sàng khởi động ngay Thế chiến III từ năm 1945. Chỉ đến khi họ tỉnh táo tính đến quy mô và sức mạnh của Hồng quân thì Anh mới chịu từ bỏ ý định đè bẹp Liên Xô bằng vũ lực.

Phương Tây từng lên kế hoạch đè bẹp Liên Xô ngay sau Thế chiến II

Phương Tây từng lên kế hoạch đè bẹp Liên Xô ngay sau Thế chiến II

VOV.VN - Nước Anh không muốn chịu đựng thêm sự gia tăng ảnh hưởng của Liên Xô sau Thế chiến II và họ sẵn sàng khởi động ngay Thế chiến III từ năm 1945. Chỉ đến khi họ tỉnh táo tính đến quy mô và sức mạnh của Hồng quân thì Anh mới chịu từ bỏ ý định đè bẹp Liên Xô bằng vũ lực.