Tư Lệnh Mỹ chỉ trích việc Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông

VOV.VN - Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ Đô đốc John Aquilino chỉ trích các hoạt động xây dựng đảo nhân tạo trái phép của Trung Quốc tại Biển Đông.

Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ Đô đốc John Aquilino ngày 13/12 lên tiếng chỉ trích các hành động quân sự hóa của Trung Quốc ở Biển Đông, đồng thời hối thúc Trung Quốc cần phải tôn trọng luật pháp quốc tế.

Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ Đô đốc John Aquilino. Ảnh: Stars and Stripe 

Phát biểu khi thăm Thái Lan, ông John Aquilino chỉ trích các hoạt động xây dựng đảo nhân tạo trái phép của Trung Quốc tại Biển Đông- một khu vực hải phận thương mại quan trọng của thế giới. Theo Tư lệnh Mỹ, Trung Quốc đã không ngừng tăng cường qui mô, phạm vi lực lượng quân sự của mình trong khu vực thời gian qua và không có dấu hiệu giảm các hành động quân sự này.  Điều này đang thách thức với các quốc gia trong khu vực.

Tư lệnh Mỹ khẳng định: “Rõ ràng những hoạt động xây dựng của Trung Quốc tại Biển Đông đang đi trái lại với luật quốc tế, hủy hoại môi trường và hoàn toàn có mục đích quân sự, nhằm thể hiện với các đối tác và quốc gia trong khu vực về sức mạnh quân sự và cuối cùng là gây sức ép đối với các quốc gia khác . Bất chấp những tuyên bố của Trung Quốc, đối với tôi, những đảo nhân tạo họ xây dựng vì một mục đích là quân sự hóa khu vực”.

Trước hành động của Trung Quốc, ông John Aquilino hối thúc Trung Quốc phải hoạt động phù hợp với luật quốc tế, đảm bảo một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và cởi mở.

“Các hoạt động hàng hải với trị giá hơn 3.000 tỷ USD mỗi năm qua Biển Đông cho thấy tầm quan trọng của tất cả các quốc gia có thể tiếp cận  được với vùng biển giúp mang lại sự thịnh vượng cho các nước. Mỹ nhấn mạnh việc cần phải đảm bảo sự cởi mở và tự do hàng hải trong khu vực”, Tư lệnh John Aquilino nhấn mạnh.

Giới chức Mỹ luôn lên tiếng chỉ trích các hành động phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông. Tư lệnh Mỹ John Aquilino khẳng định,  Mỹ sẽ duy trì sự hiện diện tại khu vực trong nhiều năm tới và sẵn sàng hợp tác với Trung Quốc, miễn là nước này tuân thủ các luật quốc tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tàu chiến Mỹ áp sát các thực thể Trung Quốc chiếm trái phép ở Biển Đông
Tàu chiến Mỹ áp sát các thực thể Trung Quốc chiếm trái phép ở Biển Đông

VOV.VN-Động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Trung Quốc trong nhiều vấn đề, trong đó có cuộc chiến thương mại và vấn đề Hong Kong.

Tàu chiến Mỹ áp sát các thực thể Trung Quốc chiếm trái phép ở Biển Đông

Tàu chiến Mỹ áp sát các thực thể Trung Quốc chiếm trái phép ở Biển Đông

VOV.VN-Động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Trung Quốc trong nhiều vấn đề, trong đó có cuộc chiến thương mại và vấn đề Hong Kong.

Mỹ cam kết củng cố liên minh quân sự, hỗ trợ Philippines ở Biển Đông
Mỹ cam kết củng cố liên minh quân sự, hỗ trợ Philippines ở Biển Đông

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ khẳng định cam kết hỗ trợ Philippines tăng cường năng lực quân sự, ứng phó với các vấn đề trên Biển Đông.

Mỹ cam kết củng cố liên minh quân sự, hỗ trợ Philippines ở Biển Đông

Mỹ cam kết củng cố liên minh quân sự, hỗ trợ Philippines ở Biển Đông

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ khẳng định cam kết hỗ trợ Philippines tăng cường năng lực quân sự, ứng phó với các vấn đề trên Biển Đông.

Mỹ sẽ không ngại vạch mặt và chống hành vi cưỡng ép ở Biển Đông
Mỹ sẽ không ngại vạch mặt và chống hành vi cưỡng ép ở Biển Đông

VOV.VN - Theo ông Esper, Việt Nam cũng giống như Mỹ, sẽ không bao giờ chấp nhận cách tiếp cận “kẻ mạnh là kẻ đúng” trong quan hệ quốc tế”.

Mỹ sẽ không ngại vạch mặt và chống hành vi cưỡng ép ở Biển Đông

Mỹ sẽ không ngại vạch mặt và chống hành vi cưỡng ép ở Biển Đông

VOV.VN - Theo ông Esper, Việt Nam cũng giống như Mỹ, sẽ không bao giờ chấp nhận cách tiếp cận “kẻ mạnh là kẻ đúng” trong quan hệ quốc tế”.