Tunisia bắt giữ hơn 600 người gây mất ổn định

VOV.VN - Các nhà chức trách Tunisia vừa bắt giữ hơn 600 người gây mất ổn định và bạo loạn trong ngày thứ 3 liên tiếp ở một số thành phố trong nước. 

Bộ Nội vụ Tunisia cho biết, tổng số người bị bắt giữ lên tới 632 người, phần lớn là thanh niên khi họ quậy phá và gây mất ổn định. Làn sóng biểu tình bùng phát ở Tunisia hôm 16/1 vừa qua khi một đoạn băng ghi hình một người chăn cừu bị cảnh sát hành hung. Chính quyền và truyền thông địa phương mô tả làn sóng biểu tình là bạo loạn.

Các cuộc biểu tình sau đó đã mở rộng đến khoảng 9 tỉnh trong ngày thứ ba liên tiếp trong bối cảnh tình hình kinh tế của Tunisia đang gặp khủng hoảng. Tại thủ đô Tunis, đụng độ giữa cảnh sát chống bạo động và thanh niên bùng phát. Lực lượng an ninh phải sử dụng đạn hơi cay và vòi rồng phun nước để giải tán đám đông. An ninh được tăng cường và lệnh giới nghiêm được áp đặt.

Căng thẳng leo thang khiến nhiều người lo ngại một làn sóng biểu tình lại bùng phát như cuối năm 2010 ở Tunisia khi người bán hàng rong Mohamed Bouazizi tự thiêu để phản đối chính quyền./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Biểu tình và bạo loạn ở Tunisia sau khi một người chăn cừu bị đánh đập
Biểu tình và bạo loạn ở Tunisia sau khi một người chăn cừu bị đánh đập

VOV.VN - Làn sóng biểu tình gia tăng ở thành phố Siliana, phía bắc Tunisia để phản đối việc một người chăn cừu bị tấn công.

Biểu tình và bạo loạn ở Tunisia sau khi một người chăn cừu bị đánh đập

Biểu tình và bạo loạn ở Tunisia sau khi một người chăn cừu bị đánh đập

VOV.VN - Làn sóng biểu tình gia tăng ở thành phố Siliana, phía bắc Tunisia để phản đối việc một người chăn cừu bị tấn công.

Tunisia bắt giữ khoảng 1.000 kẻ khủng bố trong năm 2020
Tunisia bắt giữ khoảng 1.000 kẻ khủng bố trong năm 2020

VOV.VN - Tunisia đã triệt phá 33 nơi ẩn náu và bắt giữ hơn 1.000 phần tử thuộc các tổ chức khủng bố kể từ đầu năm nay.

Tunisia bắt giữ khoảng 1.000 kẻ khủng bố trong năm 2020

Tunisia bắt giữ khoảng 1.000 kẻ khủng bố trong năm 2020

VOV.VN - Tunisia đã triệt phá 33 nơi ẩn náu và bắt giữ hơn 1.000 phần tử thuộc các tổ chức khủng bố kể từ đầu năm nay.

Diễn đàn Đối thoại Chính trị Libya tại Tunisia
Diễn đàn Đối thoại Chính trị Libya tại Tunisia

VOV.VN - Diễn đàn đối thoại chính trị Libya đang được tổ chức tại Tunisia nhằm tiến tới bầu cử.

Diễn đàn Đối thoại Chính trị Libya tại Tunisia

Diễn đàn Đối thoại Chính trị Libya tại Tunisia

VOV.VN - Diễn đàn đối thoại chính trị Libya đang được tổ chức tại Tunisia nhằm tiến tới bầu cử.