Tunisia yêu cầu dẫn độ cựu Tổng thống Ben Ali về nước

Cựu Tổng thống Ben Ali bị cáo buộc dính líu tới một số tội ác nghiêm trọng khi còn đang tại vị

Tunisia ngày 20/2 chính thức yêu cầu Saudi Arab dẫn độ cựu Tổng thống Ben Ali để về nước đối mặt với những cáo buộc phạm "một số tội ác nghiêm trọng" trước khi bị phế truất.

Hãng tin Nhà nước TAP dẫn thông cáo của Bộ Ngoại giao Tunisia cho biết, thông qua các kênh ngoại giao, Bộ đã chính thức gửi yêu cầu dẫn độ cựu Tổng thống Ben Ali chạy sang Saudi Arab từ ngày 14/1 sau các cuộc biểu tình rầm rộ trong nước.

Thông cáo nêu rõ đề nghị dẫn độ được đưa ra "sau khi có những cáo buộc mới đối với Tổng thống bị phế truất, trong đó có việc dính líu đến một số tội ác nghiêm trọng như kích động mưu sát lẫn nhau trong dân chúng".

Tin tức của cựu Tổng thống Ben Ali đang là dấu chấm hỏi với chính quyền Tunisia (Ảnh: AP)

Chính quyền Tunisia cũng đề nghị Saudi Arab cung cấp thông tin về sức khỏe của ông Ben Ali sau khi có tin đồn ông này đã bị hôn mê sau một cơn đột quỵ hoặc thậm chí có khả năng đã chết.

Trước đó, Tunisia đã đề nghị Tổ chức Cảnh sát Quốc tế (Interpol) giúp truy tìm và bắt giữ ông Ben Ali cùng các thành viên gia đình ông về tội trộm tiền.

Ngày 19/2, kênh truyền hình chính thức của Tunisia đưa tin ủy ban chống tham nhũng nước này đã thu giữ một số ngoại tệ và kim cương tại dinh thự của ông Ben Ali ở miền Bắc nước này.

Cùng ngày, hơn 3.000 người đã biểu tình ngồi tại quảng trường Kasbah, nơi có trụ sở các cơ quan của Chính phủ, để đòi Thủ tướng nước này Mohammed Ghannouchi từ chức, đồng thời kêu gọi thiết lập một hệ thống nghị trường tại quốc gia này./.

Các tin liên quan: Tunisia đối mặt với nạn trộm cướp tràn lan
  • EU hỗ trợ 250 triệu euro cho Tunisia
  • Tình hình Tunisia ổn định sau công bố Chính phủ mới
  • Làn sóng biểu tình tiếp diễn ở Tunisia
  • Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
    Viết bình luận

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.