Tuổi thọ bình quân thế giới sẽ là 82 vào năm 2100

(VOV) - Với tuổi thọ bình quân là 95,5 tuổi, Hàn Quốc sẽ trở thành nước có tuổi thọ cao nhất thế giới.

Theo Dự đoán dân số và tuổi thọ do Liên Hợp Quốc công bố ngày 13/6, đến năm 2100 dân số thế giới sẽ là 10,9 tỷ người, tuổi thọ bình quân của là 82 tuổi.

Cũng theo dự đoán của LHQ, đến năm 2100 nước có tuổi thọ cao nhất sẽ là Hàn Quốc với 95,5 tuổi, choán ngôi số 1 của Nhật chỉ dừng ở mức 94,2 tuổi. Khu vực Đông Bắc Á và Âu Mỹ là những nơi có nhiều người sống trên 100 tuổi nhiều nhất thế giới.

Khu vực có tuổi thọ thấp nhất thế giới là là châu Phi, tuổi thọ chỉ dừng ở mức 69,4 tuổi.

Cũng theo dự đoán của LHQ, đến năm 2028, Ấn Độ sẽ trở thành nước có dân số đông nhất thế giới.

Theo người phụ trách vấn đề kinh tế xã hội của LHQ, trước sức ép gia tăng dân số, các nước trên thế giới cần thiết phải đưa ra những chính sách phù hợp để ổn định kinh tế và duy trì mức sống cho nhân dân. Ông này cũng nhấn mạnh rằng, LHQ và các nước cũng cần hợp tác lẫn nhau trong vấn đề an ninh lương thực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dân số Nhật Bản giảm xuống mức kỷ lục
Dân số Nhật Bản giảm xuống mức kỷ lục

Chính phủ Nhật Bản cho biết, dân số nước này đang bắt đầu giảm với quy mô lớn nhất với 183.000 xuống còn 127,51 triệu người

Dân số Nhật Bản giảm xuống mức kỷ lục

Dân số Nhật Bản giảm xuống mức kỷ lục

Chính phủ Nhật Bản cho biết, dân số nước này đang bắt đầu giảm với quy mô lớn nhất với 183.000 xuống còn 127,51 triệu người

Dân số thế giới tăng gây sức ép với nguồn tài nguyên
Dân số thế giới tăng gây sức ép với nguồn tài nguyên

Đến năm 2030, thế giới đối mặt với mối nguy cơ thiếu lương thực, nước và năng lượng.

Dân số thế giới tăng gây sức ép với nguồn tài nguyên

Dân số thế giới tăng gây sức ép với nguồn tài nguyên

Đến năm 2030, thế giới đối mặt với mối nguy cơ thiếu lương thực, nước và năng lượng.