Tướng Iran từng lên kế hoạch táo bạo tấn công lực lượng Mỹ tại Iraq?

VOV.VN - Ông Soleimani đã yêu cầu thành lập một nhóm dân quân cấp thấp mới để tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa vào các lực lượng Mỹ.

Hồi giữa tháng 10/2019, Tướng Soleimani, chỉ huy lực lượng tinh nhuệ Quds của Iran đã gặp gỡ các đồng minh dân quân Shi’ite của Iraq tại một ngôi làng trên bờ sông Tigris, nhìn sang khu liên hợp Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Baghdad.

Ông Soleimani thường xuyên bay giữa Tehran, Beirut và Baghdad để chỉ đạo các nhóm thân Iran. Ảnh: Reuters.

Chiến lược cực táo bạo của Tướng Soleimani

Reuters dẫn một số nguồn thạo tin cho biết, ông Soleimani đã yêu cầu Abu Mahdi al-Muhandis – chỉ huy lực lượng dân quân Iraq PMF và lãnh đạo các nhóm dân quân khác tăng cường tấn công vào các mục tiêu của Mỹ tại Iraq bằng những loại vũ khí tinh vi do Iran cung cấp.

Chiến lược chưa từng được công bố này được lên kế hoạch trong bối cảnh các cuộc biểu tình chống lại sự gia tăng ảnh hưởng của Iran tại Iraq đang lên đến cao trào, đưa nước Cộng hòa Hồi giáo này vào “tầm ngắm” không mong muốn. Do vậy, kế hoạch của ông Soleimani tấn công các lực lượng Mỹ là nhằm khuấy động một phản ứng quân sự của Mỹ, giúp chuyển hướng làn sóng giận dữ về phía Washington, theo một số chính trị gia người Shi’ite và các quan chức thân cận với Thủ tướng Iraq Abdul Mahdi.

Tuy nhiên, nỗ lực của Soleimani đã kết thúc bằng việc kích động cuộc tấn công của Mỹ ngày 3/1 vào sân bay quốc tế Baghdad, khiến ông và chỉ huy Abu Mahdi al-Muhandis thiệt mạng, đánh dấu sự đợt leo thang căng thẳng mới giữa Washington và Tehran. Cái chết của hai nhân vật “sừng sỏ” nói trên được coi là “đòn giáng mạnh” vào Iran và các nhóm dân quân Iraq mà nước này hậu thuẫn.

Những cuộc phỏng vấn với các quan chức an ninh Iraq và các chỉ huy dân quân Shi’ite đã cung cấp cái nhìn hiếm hoi về hoạt động của ông Soleimani tại Iraq.

Reuterrs dẫn các nguồn tin an ninh Iraq cho biết, chỉ hai tuần trước cuộc gặp vào giữa tháng 10 nói trên, ông Soleimani đã chỉ thị cho Lực lượng vệ binh cách mạng Iran di chuyển các loại vũ khí tinh vi hơn như tên lửa Katyusha và tên lửa vác vai có thể hạ trực thăng - tới Iraq thông qua hai cửa khẩu biên giới.

Tại dinh thự ở Baghdad, ông Soleimani đã yêu cầu chỉ huy các lực lượng dân quân của Iraq thành lập một nhóm dân quân cấp thấp mới mà Mỹ không hề hay biết, để tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa vào các lực lượng Mỹ đang đồn trú tại các căn cứ quân sự của Iraq. Ông ra lệnh cho nhóm Kataib Hezbollah – nhóm dân quân do Muhandis thành lập, được huấn luyện tại Iran, chỉ đạo kế hoạch mới. Theo tướng Soleimani, “một nhóm như vậy sẽ rất khó bị Mỹ phát hiện”.

Hôm 3/1, Reuterrs dẫn thông tin từ một số quan chức Mỹ giấu tên cho biết, cộng đồng tình báo Mỹ có lý do để tin rằng Soleimani liên quan đến việc lập kế hoạch “giai đoạn cuối” về việc tấn công người Mỹ tại nhiều quốc gia, trong đó có Iraq, Syria và Lebanon. Một quan chức cấp cao của Mỹ cáo buộc ông Soleimani đã ung cấp các vũ khí tối tân cho Kataib Hezbollah. Hiện, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Iran vẫn chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về thông tin mới này.

Kataib Hezbollah – lực lượng đầu não của chiến dịch

Mỹ ngày càng lo ngại về ảnh hưởng của Iran đối với giới cầm quyền tại Iraq vốn đang phải đối mặt với bất ổn về chính trị và các cuộc biểu tình. Soleimani từ lâu đã nằm trong tầm ngắm của Washington bởi ông là nhân vật giúp mở rộng tầm ảnh hưởng quân sự của Iran tại Trung Đông, với vai trò là người điều hành các hoạt động bí mật bên ngoài Iran. Vị tướng 62 tuổi này được coi là nhân vật quyền lực thứ 2 tại Iran sau Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei.

Còn Muhandis, cựu nghị sỹ Iraq – chỉ huy Lực lượng huy động nhân dân (PMF) – một nhóm “ô hợp” của các lực lượng bán dân sự, chủ yếu là các dân quân Shi’ite do Iran hậu thuẫn, đã chính thức hợp nhất vào lực lượng vũ trang của Iraq. Giống như Soleimani, ông Muhandis từ lâu đã là “cái gai trong mắt” của Mỹ. Trước đó Wahington từng liệt nhân vật này vào danh sách khủng bố. Trước đó vào năm 2007, một tòa án tại Kuwait đã kết án tử hình vắng mặt đối với Muhandis với cáo buộc liên quan đến các vụ đánh bom tại đại sứ quán của Pháp và Mỹ năm 1983 tại Kuwait.

Sở dĩ Soleimani chọn nhóm Kataib Hezbollah dẫn đầu các cuộc tấn công nhằm vào các lực lượng Mỹ trong khu vực bởi nhóm này có khả năng sử dụng máy bay không người lái để thăm dò những mục tiêu cho các cuộc tấn công bằng tên lửa Katyusha, một trong những chỉ huy của lực lượng dân quân nói với Reuters. Theo nguồn tin này, trong số những vũ khí mà Soleimani cung cấp cho các đồng minh tại Iraq mùa thu năm 2019 có loại máy bay không người lái do Iran chế tạo, có khả năng qua mắt các hệ thống radar. Kataib Hezbollah đã sử dụng máy bay không người lái để thu thập thông tin về những địa điểm mà quân đội Mỹ được triển khai, hai quan chức an ninh Iraq cho biết.

Ngày 11/12, một quan chức quân sự cấp cao của Mỹ cảnh báo, các cuộc tấn công do các nhóm do Iran hậu thuẫn nhằm vào căn cứ quân sự tại Iraq mà lực lượng Mỹ đang đồn trú đang gia tăng và ngày càng trở nên phức tạp hơn, đẩy các bên tiến gần hơn tới sự leo thang xung đột khó kiểm soát.

Cảnh báo này được đưa ra hai ngày, sau khi 4 quả tên lửa Katyusha đánh trúng một căn cứ quân sự gần sân bay quốc tế Baghdad, khiến 5 thành viên của cơ quan chống khủng bố Iraq bị thương. Không nhóm nào nhận trách nhiệm gây ra cuộc tấn công này. Tuy nhiên, một quan chức quân sự Mỹ cho biết, thông tin tình báo, cũng như thông tin về tên lửa và bệ phóng cho thấy các nhóm dân quân Hồi giáo Shi’ite do Iran hậu thuẫn, đặc biệt là Kataib Hezbollah và Asaib Ahl al-Haq nhiều khả năng đã thực hiện vụ tấn công./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Infographic: Thiếu tướng Iran Qassem Soleimani là ai?
Infographic: Thiếu tướng Iran Qassem Soleimani là ai?

VOV.VN - Rạng sáng ngày 3/1, tướng Qassem Soleimani đã tử vong trong vụ không kích của Mỹ ở gần Sân bay Quốc tế Baghdad, Iraq. 

Infographic: Thiếu tướng Iran Qassem Soleimani là ai?

Infographic: Thiếu tướng Iran Qassem Soleimani là ai?

VOV.VN - Rạng sáng ngày 3/1, tướng Qassem Soleimani đã tử vong trong vụ không kích của Mỹ ở gần Sân bay Quốc tế Baghdad, Iraq. 

Canh bạc nguy hiểm của Trump khi ra lệnh không kích sát hại Tướng Iran
Canh bạc nguy hiểm của Trump khi ra lệnh không kích sát hại Tướng Iran

VOV.VN - Cuộc không kích sát hại Tướng Soleimani có lẽ là canh bạc nguy hiểm nhất mà Tổng thống Trump đánh cược bằng tương lai chính trị của chính ông.

Canh bạc nguy hiểm của Trump khi ra lệnh không kích sát hại Tướng Iran

Canh bạc nguy hiểm của Trump khi ra lệnh không kích sát hại Tướng Iran

VOV.VN - Cuộc không kích sát hại Tướng Soleimani có lẽ là canh bạc nguy hiểm nhất mà Tổng thống Trump đánh cược bằng tương lai chính trị của chính ông.

Hé lộ vũ khí cực kỳ nguy hiểm Mỹ sử dụng để sát hại Tướng Iran
Hé lộ vũ khí cực kỳ nguy hiểm Mỹ sử dụng để sát hại Tướng Iran

VOV.VN - Tên lửa sử dụng trong cuộc tấn công này là Hellfire R9X ‘Ninja’ phiên bản nâng cấp, hãng tin tức Al Arabiya cho biết.

Hé lộ vũ khí cực kỳ nguy hiểm Mỹ sử dụng để sát hại Tướng Iran

Hé lộ vũ khí cực kỳ nguy hiểm Mỹ sử dụng để sát hại Tướng Iran

VOV.VN - Tên lửa sử dụng trong cuộc tấn công này là Hellfire R9X ‘Ninja’ phiên bản nâng cấp, hãng tin tức Al Arabiya cho biết.